Huỳnh Lập chia sẻ về kinh phí làm phim tại cinetour 'Vietnamese 2025'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau 2 điểm dừng tại ĐH HUTECH và ĐH Văn Lang, chặng cuối của cinetour thuộc khuôn khổ cuộc thi Phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025 sẽ diễn ra vào 14 giờ 30 hôm nay 14.6 tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (Q.12, TP.HCM).

Đây là chương trình đồng hành với kỳ vọng trang bị thêm hành trang là hiểu biết và kiến thức cho các nhà làm phim trẻ, cũng như truyền cảm hứng để các nhà sáng tạo có thể tự tin bước vào cuộc thi với tâm thế sẵn sàng, chủ động.

Với thế hệ trẻ, niềm đam mê, sự sáng tạo và bản lĩnh chính là ưu thế để có thể kể bất cứ đề tài, câu chuyện nào bản thân tâm huyết, nhưng song song đó, chi phí để hoàn thành dự án cũng là một thách thức lớn. Biết được điều này, chủ đề Làm phim siêu tiết kiệm với những kinh nghiệm từ các đạo diễn, nhà làm phim đi trước về cách vận động tài chính, tìm nhà đầu tư, phân bổ nguồn lực... sao cho tối ưu sẽ được thảo luận. Bên cạnh đó, các câu hỏi như: "Làm sao để bắt đầu khi ngân sách có hạn?", "Làm sao để tiết kiệm nhưng không đánh đổi chất lượng?", "Làm sao để vẫn kể được một câu chuyện đủ sức chạm tới người xem?"... cũng được đặt ra.

Từ trái sang: Đạo diễn Huỳnh Lập, Nguyễn Thị Thắm và Hùng Trần
Từ trái sang: Đạo diễn Huỳnh Lập, Nguyễn Thị Thắm và Hùng Trần

Khách mời của chủ đề này cũng là những nhà làm phim bắt đầu sự nghiệp bằng các tác phẩm độc lập, có kinh phí hạn chế nhưng đã từng bước vượt qua khó khăn, đến được thành công. Họ là đạo diễn Nguyễn Thị Thắm, người đứng sau các bộ phim tài liệu như Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, Bóng đá nữ Việt Nam - Chuyện lần đầu kể gây ấn tượng với giới nghệ thuật lẫn đại chúng bằng cách kể dung dị, chân thật nhưng đầy nhân văn; diễn viên - đạo diễn Huỳnh Lập, người gây tiếng vang với nhiều dự án web-drama như Ai chết giơ tay, Pháp sư mù... và gần đây nhất là phim chiếu rạp Nhà gia tiên. Cuối cùng là đạo diễn trẻ Hùng Trần - "chủ nhân" tác phẩm Mộng chiến thắng hạng mục Diễn viên xuất sắc nhất của cuộc thi Vietnamese 2024.

Với chủ đề Vietnamese, thí sinh là công dân VN và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại VN từ 15 tuổi trở lên có thể khai thác tất cả các đề tài được luật Điện ảnh cho phép, liên quan đến đất nước và con người VN. Thí sinh tham gia được sử dụng các tác phẩm do mình thực hiện (với vai trò đạo diễn hoặc biên kịch) trong vòng 3 năm trở lại đây, chưa từng tham gia các cuộc thi, LHP khác. Đặc biệt, thí sinh được tận dụng các phần mềm AI trong quá trình tạo ra tác phẩm.

Ngay từ vòng sơ khảo, các phim ngắn đạt chất lượng sẽ được chọn đăng trên Báo Thanh Niên điện tử thanhnien.vn. Sau đó, 20 phim ngắn vào vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên các nền tảng số của Báo Thanh Niên, trong đó có kênh YouTube hơn 6 triệu người đăng ký.

Cuộc thi nhận tác phẩm tham gia đến hết ngày 7.7.2025. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 8 tại rạp Beta Cinemas Ung Văn Khiêm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Theo Tuấn Duy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Phương Mỹ Chi lên tiếng về tranh cãi

Phương Mỹ Chi lên tiếng về tranh cãi

Phương Mỹ Chi cho biết cô xin tiếp thu góp ý từ khán giả sau khi hình ảnh sử dụng trang phục phối cách điệu cùng chiếc khăn Piêu gây tranh luận. Nữ ca sĩ đồng thời gỡ hình ảnh này khỏi trang cá nhân và cho biết sẽ cùng ê kíp điều chỉnh phù hợp hơn.

Đỗ Mỹ Linh sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Đỗ Mỹ Linh sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam

Sau một thập kỷ kể từ đêm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh, Ngô Thanh Thanh Tú và Huỳnh Thị Thùy Dung đều có lựa chọn riêng. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trở lại Cu Vai để tiếp nối hành trình nhân ái, còn á hậu Thanh Tú đánh dấu cột mốc mới khi bảo vệ luận văn thạc sĩ.

null