Tương lai của HLV Solskjaer: Mang cúp về cho M.U hay bị sa thải

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ở mùa giải thứ tư nắm Manchester United (M.U), HLV Solskjaer buộc phải mang danh hiệu về phòng truyền thống đội chủ sân Old Trafford, nếu không muốn chịu kết cục sa thải như Jose Mourinho hay Louis van Gaal.
 
HLV Solskjaer đứng trước áp lực buộc phải có danh hiệu đầu tiên ở mùa thứ 4 dẫn dắt M.U. Ảnh: AFP
HLV Solskjaer đứng trước áp lực buộc phải có danh hiệu đầu tiên ở mùa thứ 4 dẫn dắt M.U. Ảnh: AFP
Ole Gunnar Solskjaer được xem là một trong những trường hợp đặc biệt nhất trên băng ghế huấn luyện M.U. Ông là chiến lược gia đầu tiên sau kỷ nguyên của Sir Alex Ferguson tại vị quá 3 mùa giải. 2021/2022 là mùa giải thứ 4 Solskjaer nắm quyền. Ông có thời gian giữ chức lâu nhất kể từ năm 2013, nhiều hơn Mourinho 3 tháng.
Tuy nhiên, Solskjaer cũng là HLV duy nhất trong số này chưa có danh hiệu nào cùng “Quỷ đỏ”. Nếu David Moyes có Community Shield (Siêu cúp Anh), Mourinho có 3 chức vô địch ngay mùa đầu huấn luyện, Van Gaal được an ủi bằng danh hiệu FA Cup, thì hành trang của Solskjaer chỉ là 1... trận thua chung kết và 4 lần thua bán kết với M.U.
HLV hoàn toàn trắng tay, lại là người được tin tưởng nhất bởi 2 khía cạnh. Thứ nhất, lãnh đạo M.U tin rằng không ai thấu hiểu và quản trị con người tốt hơn Solskjaer lúc này. Ông quan hệ tốt với quan chức, kiểm soát phòng thay đồ và hiểu rõ đặc tính M.U sau sự nghiệp cầu thủ huy hoàng tại đây.
 
Cavani và các đồng đội ở M.U được kỳ vọng rất nhiều ở mùa giải này. Ảnh: AFP
Cavani và các đồng đội ở M.U được kỳ vọng rất nhiều ở mùa giải này. Ảnh: AFP
Thứ hai, sự sụp đổ của “Quỷ đỏ” dưới thời Mourinho dường như giúp M.U hiểu thành công kiểu ăn xổi không phù hợp với triết lý CLB. Do đó, Solskjaer được trao cơ hội xây dựng nền móng. Sau thất bại ở vòng bảng Champions League 2020/2021, chiến lược gia người Na Uy giữ được ghế bởi lãnh đạo CLB tin rằng đội vẫn đang tiến bộ và đi đúng hướng.
HLV Alex Ferguson từng mất 4 năm để có danh hiệu đầu tiên cùng M.U, và thêm 3 năm nữa mới vô địch Ngoại hạng Anh. Năm 1989, HLV người Scotland từng bị CĐV chỉ trích với biểu ngữ: “Fergie - 3 năm đầu toàn là rác rưởi”. Điều đó cho thấy không thể vội vàng đánh giá chất lượng công trình khi nó mới hoàn thành phần móng.
Tuy nhiên, bóng đá thời Solskjaer đã khác xa thời Ferguson mới vào nghề 32 năm trước. M.U đứng trên đỉnh cao quyền lực với 13 danh hiệu Ngoại hạng Anh trong 20 năm, trở thành một trong những thương hiệu thể thao đắt giá nhất hành tinh.
Mỗi giây, mỗi phút thi đấu của M.U đều được tính bằng tiền.
 
Solskjaer dẫn dắt M.U năm thứ 4 mà chưa có một danh hiệu là
Solskjaer dẫn dắt M.U năm thứ 4 mà chưa có một danh hiệu là "ca hiếm" trong lịch sử M.U. Ảnh: AFP
“Quỷ đỏ” không thể chờ đợi 3 năm trắng tay, chỉ với một định lượng mù mờ kiểu “CLB đang tiến bộ”, hay cải thiện thứ hạng. Ở tầm vóc M.U, không vô địch bằng không có gì cả.
Nếu vị trí á quân Ngoại hạng Anh có thể thông cảm bởi Manchester City quá mạnh và được đầu tư bài bản, thất bại trong trận chung kết Europa League với Villarreal - CLB có giá trị đội hình chỉ bằng một phần ba “Quỷ đỏ” là sự đả kích rất lớn.
Danh hiệu gần nhất của M.U là Europa League (2016/2017). Sau 4 năm, ngay cả sân chơi hạng hai, đội bóng của Solskjaer cũng không giành nổi. Nếu người ngồi ghế huấn luyện không phải Solskjaer và nếu M.U chưa đi qua nhiều thương đau, chưa chắc cựu HLV Molde FK còn tại vị.
Solskjaer phải thấy may mắn khi còn giữ được ghế. Mùa hè này, ông cũng được duyệt chi 104 triệu bảng để mang về Jadon Sancho và Raphael Varane, hai mảnh ghép cuối giúp chiến lược gia người Na Uy hoàn tất đội hình ưng ý.
 
Để vô địch, M.U cần bớt phụ thuộc hơn vào Bruno Fernandes. Ảnh: AFP
Để vô địch, M.U cần bớt phụ thuộc hơn vào Bruno Fernandes. Ảnh: AFP
Hầu hết các học trò của Solskjaer đều đang ở độ chín sự nghiệp. Bruno Fernandes, Edinson Cavani có thêm 1 mùa làm quen với Ngoại hạng Anh. Marcus Rashford, Anthony Martial không còn trẻ nữa. Ở độ tuổi này, những cầu thủ đẳng cấp thế giới đã phát tiết và gặt hái vinh quang.
M.U đang có đội hình đều và đẹp. Nếu đội trắng tay, đó là lỗi của Solskjaer. Ông có quỹ thời gian đủ nhiều để xây dựng đội hình theo ý muốn, truyền đạt triết lý và biết CĐV M.U đã phải chờ đợi danh hiệu lâu thế nào.
“Tôi nhìn thấy sự phát triển ở ban huấn luyện, các cầu thủ, CLB và cách chúng tôi vận hành mọi thứ. Nhưng chúng tôi vẫn chưa giành được danh hiệu nào. Đó là thứ mà chúng tôi hướng tới ở M.U”, Solskjaer thừa nhận.
Mùa 2021/2022 có thể đóng vai trò bản lề. Solskjaer phải mang cúp về Old Trafford, và số lượng cũng như sức nặng của danh hiệu sẽ quyết định tầm vóc của M.U trong những năm tới. Một biểu tượng vĩ đại như M.U không thể thỏa hiệp với sự tầm thường. Solskjaer là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết. 
Theo Nam Nhi (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gần 500 em thiếu nhi từ khắp mọi miền đất nước hội tụ tại Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai để tham gia Festival tuyển sinh Chiến binh tương lai, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Nuôi ước mơ với trái bóng tròn

(GLO)- Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa tổ chức Festival tuyển sinh “Chiến binh tương lai” năm 2026 với sự tham gia của gần 500 em trên cả nước. Không chỉ là sân chơi rộn ràng với các “cầu thủ nhí”, đây còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

(GLO)- Tại sân bóng đá Cao Văn Triền (phường Hoài Nhơn Đông) đang diễn ra giải thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ. Đây là một trong những sự kiện “tiếp lửa” phát triển bóng đá phong trào ở xứ Dừa.

Chủ tịch CLB Quy Nhơn United Đinh Hồng Vinh: Tham gia huấn luyện để giữ “hơi thở” bóng đá đỉnh cao

Chủ tịch CLB Quy Nhơn United Đinh Hồng Vinh: Tham gia huấn luyện để giữ “hơi thở” bóng đá đỉnh cao

(GLO)- Trong thành phần của đội tuyển U23 Việt Nam tham gia Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2026, diễn ra tại Saudi Arabia, có một người con đất Võ, đang giữ vai trò trợ lý số 1 cho huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik, đó là huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh-Chủ tịch Câu lạc bộ Quy Nhơn United.

null