Tuổi trẻ Gia Lai tri ân người có công bằng những việc làm ý nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để bày tỏ lòng tri ân đối với sự hy sinh của các thương binh, liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng, thời gian qua, tuổi trẻ Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.
Mới đây, cùng các đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) xã Ia Sao (huyện Ia Grai) đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Ksor Suê (làng Dút 1), chúng tôi cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp từ những tình cảm chân thành của các bạn trẻ đối với hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.
Mẹ Suê có chồng và con trai đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm nay đã 98 tuổi, mắt mờ chân yếu, mẹ Suê đang ở với vợ chồng người con gái là Rơ Châm H’Lêr. Đều đặn mỗi tháng 1 lần, ĐVTN trong xã đến thăm hỏi, động viên sức khỏe của mẹ; hỗ trợ những phần việc gia đình có nhu cầu. Thấy ĐVTN tới thăm, mẹ Suê vui lắm, móm mém cười hoài.
Anh Rơ Châm Ưnh-Bí thư Chi Đoàn làng Dút 1-chia sẻ: “Đây là Mẹ Việt Nam Anh hùng duy nhất còn sống trên địa bàn huyện. Chúng tôi xem việc phụng dưỡng mẹ vừa là trách nhiệm vừa là niềm vinh dự của thế hệ trẻ. Dù chỉ giúp được những phần việc nhỏ nhưng chúng tôi cũng thấy vui lây”.
Đoàn viên, thanh niên xã Ia Sao (huyện Ia Grai) thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Ksor Suê. Ảnh: Phan Lài
Đoàn viên, thanh niên xã Ia Sao (huyện Ia Grai) thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Ksor Suê. Ảnh: Phan Lài
Ngoài sự hỗ trợ của Đoàn xã Ia Sao, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cũng nhận giúp đỡ mẹ Ksor Suê, bình quân mỗi tháng 500.000 đồng. Không giấu được niềm vui trước sự quan tâm của các tổ chức Đoàn, ông Siu Ớp-con rể mẹ Suê-bày tỏ: “Mẹ giờ đã già yếu, nhưng thấy ĐVTN tới chơi là vui lắm. Chúng tôi cố gắng chăm sóc thật tốt để mẹ luôn sống khỏe, sống vui. Đồng thời, giáo dục con cháu cố gắng học tập gương ông bà, cha anh để trở thành người có ích cho xã hội”.
Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc cho ĐVTN, trong chiến dịch “Hoa phượng đỏ” hằng năm, Đoàn trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê) đã tạo điều kiện để những ĐVTN tiêu biểu được đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Rơ Mah Amia (làng O Grưng, xã Ia Ko) cùng các gia đình chính sách. Kinh phí tổ chức hoạt động do ĐVTN đóng góp.
Tham gia các hoạt động này, ĐVTN được nghe những câu chuyện từ chính các nhân chứng từng tham gia cách mạng, nhờ thế mà có thêm những kiến thức lịch sử sinh động. Em Đoàn Duy Tân-học sinh lớp 11A2-chia sẻ: “Được nghe các ông, các bà kể lại những câu chuyện trong kháng chiến, chúng em càng thêm tự hào và trân trọng quá khứ. Chúng em hứa sẽ cố gắng học tập tốt để tiếp nối truyền thống”.
Huyện Đoàn Đức Cơ tặng quà cho các gia đình chính sách. Ảnh: Phan Lài
Huyện Đoàn Đức Cơ tặng quà các gia đình chính sách. Ảnh: Phan Lài
Ngày 18-7, Huyện Đoàn Đức Cơ cũng tổ chức “Hành trình đến với địa chỉ đỏ” với sự tham gia của hơn 50 ĐVTN. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước và khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.
Theo đó, ĐVTN đã đến tham quan, tìm hiểu Di tích lịch sử chiến thắng Chư Bồ (xã Ia Kla). Dịp này, Huyện Đoàn đã tặng quà cho 10 hộ gia đình chính sách, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Bên cạnh đó, ĐVTN còn tham gia dọn vệ sinh, trồng hoa, chăm sóc cây xanh quanh khuôn viên khu di tích. Anh Lê Trọng Phúc-Bí thư Huyện Đoàn Đức Cơ-cho biết: Đơn vị còn phối hợp với Trung tâm Viettel-Chi nhánh Đức Cơ tổ chức quét dọn, thay hoa mới tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.
Trao đổi với P.V, chị Hà Thị Giang Thảo-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn-chia sẻ: Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xác định là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình công tác hằng năm. Các chương trình được triển khai phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Một số hoạt động gắn liền với chương trình “Tháng ba biên giới”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Ấm áp mùa đông”... Tiếp nối truyền thống, thế hệ trẻ đã, đang và sẽ nỗ lực học tập và cống hiến, phấn đấu xây dựng quê hương thêm giàu đẹp, văn minh.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Giữ nếp thờ gia tiên ngày Tết.

Giữ nếp thờ cúng gia tiên ngày Tết

(GLO)- Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn. Từ tảo mộ, lau dọn bàn thờ đến chuẩn bị mâm cúng… mỗi nghi thức đều gửi gắm lòng hiếu kính, giữ gìn nếp nhà và gìn giữ gốc rễ văn hóa Việt.

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

null