Từ ngày 1-4-2025, Bỉ cấm bán các sản phẩm thuốc lá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 1-4-2025, các sản phẩm thuốc lá tại Bỉ sẽ không còn được bày bán ở các cơ sở kinh doanh. Lệnh cấm này là một phần trong chiến lược dài hạn của Chính phủ Bỉ nhằm giảm thiểu tỷ lệ hút thuốc lá trong cộng đồng.

Cụ thể, Bộ Y tế Công cộng Bỉ nêu rõ, lệnh cấm được áp dụng tại các điểm bán như siêu thị, trạm xăng, cửa hàng báo chí và cửa hàng miễn thuế. Quy định này được áp dụng với tất cả các sản phẩm thuốc lá, bao gồm thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, xì gà và các sản phẩm tương tự như đầu lọc và giấy cuốn thuốc lá.

Những đơn vị và cá nhân kinh doanh vi phạm có nguy cơ bị phạt tù lên đến 1 năm và bị phạt từ 2.000 Euro (2.178 USD) đến 800.000 Euro (875.000 USD). Ngoài ra, giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 1 năm sẽ áp dụng để cho phép các ngành sản xuất, chủ cơ sở kinh doanh thay đổi các phương thức để tuân thủ lệnh cấm.

Từ ngày 1-4-2025, Bỉ cấm bán các sản phẩm thuốc lá (ảnh minh họa nguồn vtv.vn).

Từ ngày 1-4-2025, Bỉ cấm bán các sản phẩm thuốc lá (ảnh minh họa nguồn vtv.vn).

Để giảm thiểu tỷ lệ hút thuốc lá, trước đó vào đầu năm, Chính phủ Bỉ cũng đã tăng giá thuốc lá thông qua thuế và cam kết mở rộng không gian không khói thuốc nơi công cộng.

Lệnh cấm mới này đã đánh dấu bước đi quan trọng trong cuộc chiến chống tác hại của thuốc lá. Đây là một biện pháp mạnh mẽ nhằm giảm tần suất các sản phẩm thuốc lá xuất hiện tại các điểm bán lẻ, khiến cho việc hút thuốc trở nên ít hấp dẫn hơn, giúp bảo vệ sức khỏe của người dân, đặc biệt là với giới trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null