Úc cấm bán thuốc lá điện tử ngoài tiệm thuốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo luật mới có hiệu lực tại Úc từ ngày 1/7, chỉ những hiệu thuốc mới được phép bán thuốc lá điện tử, đi kèm với những yêu cầu đối với người mua.
Sản phẩm thuốc lá điện tử chứa đến 127 hóa chất độc hại, 153 loại gây nguy hiểm sức khỏe và 225 loại gây kích ứng. Ảnh: baochinhphu.vn

Sản phẩm thuốc lá điện tử chứa đến 127 hóa chất độc hại, 153 loại gây nguy hiểm sức khỏe và 225 loại gây kích ứng. Ảnh: baochinhphu.vn

Reuters ngày 1/7 đưa tin Đảng cầm quyền tại Úc ban đầu muốn một lệnh cấm chặt chẽ hơn, yêu cầu tất cả người muốn mua thuốc lá điện tử phải có đơn từ bác sĩ. Tuy nhiên, những nghị sĩ từ đảng Xanh đã phản đối, cho rằng điều đó sẽ gây khó cho những người muốn cai thuốc lá, qua đó tăng sức ép cho hệ thống y tế.

Quốc hội Úc đã đi đến thỏa thuận và thông qua luật hồi tuần trước. Cụ thể, từ ngày 1/7, chỉ các hiệu thuốc mới được cấp phép bán thuốc lá điện tử, người mua thuốc lá điện tử ở mọi độ tuổi đều phải cần giấy kê đơn từ bác sĩ. Từ ngày 1/10, người đủ 18 tuổi không cần kê đơn mà trao đổi với dược sĩ tại hiệu thuốc để được sử dụng thuốc lá điện tử.

Theo quy định mới, việc sản xuất, phân phối, quảng cáo các sản phẩm thuốc lá điện tử dùng một lần và những loại không được chuyên dùng để điều trị sẽ bị cấm tại Úc.

Số lượng phân phối, nồng độ nicotin và mùi vị trong các sản phẩm cũng được kiểm soát chặt chẽ. Theo The Guardian, Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm bán thuốc lá điện tử ngoài hiệu thuốc.

Quy định mới nhằm giải quyết tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử trong người trẻ ở Úc. Năm ngoái, 22% người tại Úc từ 18 - 24 tuổi sử dụng thuốc lá điện tử ít nhất một lần, theo Reuters.

Úc nổi tiếng với luật chống thuốc lá nghiêm ngặt và đánh thuế thuốc lá cao. Nước này đã cấm phần lớn hoạt động nhập khẩu thuốc lá điện tử trong năm nay. Các đơn vị nhập khẩu phải xin giấy phép từ cơ quan kiểm soát dược phẩm của chính phủ.

Từ ngày 1/7, Úc sẽ kiểm tra tình hình thực thi các quy định mới. Luật tập trung vào những cá nhân và công ty phân phối hơn là người sử dụng.

Cá nhân bán vi phạm có thể bị phạt đến 7 năm tù và bị phạt tiền 2,2 triệu USD. Các công ty có thể bị phạt tiền lên đến gần 22 triệu USD cho mỗi hành vi vi phạm. Trong khi đó, luật cũng nêu rõ hành vi sở hữu thuốc lá điện tử để dùng cá nhân không phải tội hình sự.

Một số người lo ngại luật mới sẽ tạo ra thị trường chợ đen về thuốc lá điện tử và khó kiểm soát.

Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO) kêu gọi chính phủ các nước áp dụng chính sách quản lý thuốc lá điện tử (vape) tương tự như với thuốc lá thông thường và cấm tất cả thuốc lá điện tử có hương liệu.

Theo kết quả một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Scientific Reports, các sản phẩm thuốc lá điện tử có chứa đến 127 loại hóa chất cực kỳ độc hại, 153 loại gây nguy hiểm cho sức khỏe và 225 loại gây kích ứng.

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tiến hành phân tích thành phần hóa học có trong 180 loại hương vị thuốc lá điện tử, đồng thời mô phỏng cách thức các hương liệu này bị phân hủy khi được đun nóng, các nhà khoa học thuộc trường Đại học Phẫu thuật Hoàng gia ở Ireland (RCSI) kết luận rằng những người sử dụng thuốc lá điện tử, trong đó có 4,5 triệu người tại Anh, đang đối mặt mối đe dọa tiềm ẩn đối với sức khỏe.

Qua nghiên cứu, các nhà khoa học đưa ra khuyến cáo rằng cần phải kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các loại hương vị của thuốc lá điện tử cũng như tuyên truyền để người dân, đặc biệt là giới trẻ, hiểu được tác hại của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe.

Trên thị trường hiện có hàng chục nghìn loại sản phẩm thuốc lá điện tử khác nhau và trong mỗi sản phẩm đều chứa nhiều loại hóa chất. Do đó, theo các nhà nghiên cứu, với thực tế như hiện nay việc tiến hành các thí nghiệm để kiểm tra độc tính của từng nhãn hiệu và hương vị có thể mất nhiều thập kỷ.

Đối với Việt Nam, thống kê của ngành chức năng cho thấy hàng nghìn thanh thiếu niên phải nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, trong đó có nhiều người trẻ nguy kịch tính mạng, sức khoẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khó phục hồi. Theo thống kê của Bộ Y tế, năm 2023 có 1.224 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Có thể bạn quan tâm

Ấm áp “Đêm hội trăng rằm” với học sinh vùng cao Vĩnh Thạnh

Ấm áp “Đêm hội trăng rằm” với học sinh vùng cao Vĩnh Thạnh

(GLO)- Tối 23-9, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh và tuổi trẻ LLVT tỉnh phối hợp với Viettel Gia Lai, Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh, Ngân hàng Quân đội tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho học sinh đang học tập, sinh hoạt tại trường.

Xe khách giường nằm biến dạng sau va chạm ở ngã tư Gò Găng trên quốc lộ 1 qua phường An Nhơn Bắc, Gia Lai.

Tài xế đều không có nồng độ cồn

(GLO)- Trưa 23-9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ lật xe khách giường nằm tại nút giao quốc lộ 1 - quốc lộ 19B (thường gọi ngã tư Gò Găng, thuộc phường An Nhơn Bắc).

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

(GLO)- Khi nhặt được Căn cước công dân (CCCD) của người khác làm rơi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc đăng lên mạng xã hội với mong muốn trả lại cho người đánh rơi. Tuy nhiên, rắc rối lại phát sinh từ việc đăng hình ảnh CCCD lên mạng xã hội. Vậy nếu nhặt được thẻ CCCD thì người dân nên làm gì?

null