(GLO)- Từ niềm say mê mày mò mạch điện tử khi còn là học sinh, Nguyễn Đỗ Quốc Anh (24 tuổi, cựu sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) đã trở thành chủ nhân bằng sáng chế độc quyền cho robot tự hành kích thước siêu nhỏ 6×8 cm.
(GLO)- Với sự sáng tạo cùng niềm đam mê nghiên cứu khoa học, nhiều học sinh ở Gia Lai đã trở thành “nhà sáng chế” khi tạo ra các sản phẩm có ích cho đời sống.
Xuất phát từ việc giúp bố mẹ đốt vàng mã vào những ngày lễ, tết và thấy bụi bay tứ tung, Nguyễn Văn Ngọc Đức (học sinh lớp 12 ở Quảng Ninh) đã sáng chế lò đốt vàng mã không khói bụi.
Tạ Đình Huy không được đào tạo qua trường lớp chế tạo máy, nhưng bằng bàn tay tài hoa, khối óc sáng tạo và sự kiên trì, anh đã sáng chế nhiều loại máy nông nghiệp đa chức năng, giá thành rẻ phục vụ nông dân.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Gia Lai giành 4 huy chương ở Giải Vô địch Điền kinh trẻ quốc gia; Gia Lai đạt giải cao nhất tại Triển lãm mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 28; Ban An toàn giao thông tỉnh kiểm tra vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương tại Chư Pưh; Pleiku: 36 thí sinh dự thi tuyển công chức cấp xã; Học sinh Ia Grai sáng chế gậy thông minh cho người khiếm thị.
(GLO)- Theo ông Nguyễn Nam Hải-Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Gia Lai, thời gian qua, công tác tư vấn, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đã đạt được những kết quả khả quan. Số lượng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý... được bảo hộ ngày càng tăng.
Sản phẩm có chức năng duy trì nhiệt độ sưởi ổn định trong chuồng úm bằng bóng đèn hồng ngoại để heo con sinh trưởng tốt và giúp người nuôi giảm công theo dõi.
Theo báo cáo của Cục Sở hữu trí tuệ, số lượng đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích của các viện nghiên cứu, trường đại học ở nước ta vẫn ở mức khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm lực khoa học công nghệ hiện có của các đơn vị này.
(GLO)- Sau 2 năm nghiên cứu, anh Trương Việt Cường (thôn 5, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) là người đầu tiên của Việt Nam đã sáng chế máy tách màu nông sản có chất lượng không thua kém so với máy nhập ngoại.đam mê sáng chế.
Trong những quốc gia dẫn đầu về IP, Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất về lượng bằng sáng chế có hiệu lực trong năm 2020, tiếp đến là Đức, Mỹ và Hàn Quốc.
Là tỉnh Bình Phước có hơn 230 ngàn ha cao su, sản lượng đạt khoảng 270 ngàn tấn/năm, do đó Bình Phước xác định ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) vào sản xuất là tất yếu.
Là tiến sĩ có 15 bằng sáng chế Mỹ, trở thành quản lý cao cấp của nhóm nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại tập đoàn có doanh thu gần 20 tỉ USD, nhưng TS Công thừa nhận, anh từng không biết mình nên học ngành gì.
Một phó giáo sư Việt Nam có 2 sáng chế được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới cấp cho những nghiên cứu về môi trường bền vững và làm cho cuộc sống sạch hơn.
Không học qua trường lớp, anh Nguyễn Thanh Hùng (ngụ ấp 1, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đã sáng chế ra nhiều chiếc máy nông nghiệp hữu dụng, tăng hiệu quả sản xuất, giúp người nông dân nhẹ gánh đôi phần.
Để phục vụ cho việc phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng trong trang trại trồng cây ăn quả của gia đình, anh Hồ Ngọc Dũng (thôn 1, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) sáng tạo ra chiếc xe phun thuốc trừ sâu tiện dụng và hiệu quả cao.
Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ đã cấp bằng bảo hộ độc quyền cho Viettel với sáng chế “Phương thức phân chia dữ liệu ngẫu nhiên trong các hệ thống phân tán đa vi xử lý“.
Chúng tôi đến nhà thầy giáo Ngô Văn Thiệu, Tổ trưởng Tổ Vật lý, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (quận Thủ Đức, TPHCM) vào một chiều cuối tháng 8. Căn phòng nhỏ ngoài đồ dùng dạy học còn được bài trí với hơn 30 mô hình ứng dụng khác nhau. Đáng nói, tất cả sản phẩm đều được làm từ vật liệu tái chế, vừa gần gũi, vừa mang đậm chất “học trò“.
Ông Nguyễn Quang Ngọc (51 tuổi) ở Đắk Lắk, đã có hơn 20 bằng sáng chế độc quyền được chứng nhận trong và ngoài nước. Đặc biệt, sáng chế thùng trồng cây không cần tưới của ông Ngọc được doanh nghiệp chuyển thành sản phẩm xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ.
(GLO)- Hầu hết những người trồng mì tại huyện Krông Pa đều biết ông Phạm Văn Tỉnh (tổ dân phố 6, thị trấn Phú Túc). Lý do là bởi ông Tỉnh đã sáng chế chiếc cày thu hoạch mì giúp nông dân tiết kiệm sức lao động.
(GLO)- Dù chưa từng qua trường lớp đào tạo chính quy nào nhưng anh Phạm Văn Bình (SN 1978, buôn Tang, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, Gia Lai) đã sáng chế chiếc máy phun thuốc tự động sử dụng năng lượng mặt trời có tính ứng dụng cao, giúp nông dân tăng năng suất lao động.