Học sinh sáng chế hệ thống cảnh báo người bị bỏ quên trên xe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ 8 vật liệu đơn giản, hai học sinh sáng chế hệ thống cảnh báo người bị bỏ quên trên xe.

Sản phẩm này đoạt giải nhất Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP.Cần Thơ năm 2024. Chủ nhân của sáng chế trên là Nguyễn Lê Hoàng Bảo (lớp 9A) và Phạm Hoàng Ngọc (lớp 7A) Trường THCS TT.Thạnh An 1, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ.

Hoàng Ngọc (trái) và Hoàng Bảo mất hơn một tháng để biến ý tưởng thành sản phẩm cụ thể
Hoàng Ngọc (trái) và Hoàng Bảo mất hơn một tháng để biến ý tưởng thành sản phẩm cụ thể

Hoàng Ngọc chia sẻ: "Qua báo đài, chúng em biết được một số vụ việc đau lòng về những em nhỏ bị bỏ quên trên xe. Trong khi đó, việc đưa đón học sinh vẫn đang diễn ra hằng ngày, thôi thúc chúng em nghiên cứu làm hệ thống cảnh báo người bị bỏ quên trên xe. Mục tiêu là góp thêm giải pháp để không còn nghe những trường hợp tương tự xảy ra nữa".

Về ý tưởng, hệ thống cảnh báo người bị bỏ quên trên xe được làm từ những tấm form dư thừa và tận dụng đồ chơi trẻ em. Sản phẩm được cấu tạo từ 8 vật liệu chính, gồm: màn hình LCD, bo mạch Arduino điều khiển, cảm biến nhiệt và chuyển động, cảm biến vật cản, loa phát âm thanh, bộ giảm áp từ 12V xuống 5V và từ 220V xuống 12V, công tắc cấp nguồn. Những vật liệu này được thiết kế, kết nối thành hệ thống hoàn chỉnh thông qua lập trình trên ngôn ngữ Arduino.

Sản phẩm được thực hiện từ 8 vật liệu
Sản phẩm được thực hiện từ 8 vật liệu

Về nguyên lý hoạt động, Hoàng Bảo mô tả khi có người bước qua cửa để vào bên trong xe, hệ thống cảm biến vật cản thứ nhất sẽ quét và bộ đếm sẽ đếm số lượt người. Thông tin này được gửi lên màn hình hoặc thông báo qua loa phát thanh cho tài xế. Việc cập nhật sẽ diễn ra cho đến khi người cuối cùng bước lên xe. Nhờ vậy, các bác tài sẽ biết được có bao nhiêu người ngồi trong phương tiện mà mình đang điều khiển.

Đến khi trả khách, hệ thống cảm biến vật cản thứ 2 bắt đầu quét và bộ đếm sẽ trừ dần số người đã đếm khi lên xe, vẫn sẽ gửi thông báo về cho tài xế. Khi bộ đếm trở về con số 0 (tương ứng không còn người nào trên xe), cảm biến thân nhiệt và chuyển động sẽ bắt đầu làm việc quét dọc trong xe để xác định chắc chắn rằng không còn người nào trên đó. Lúc này, tài xế đã hoàn thành công việc, có thể yên tâm tắt máy và khóa cửa xe, kết thúc việc đón - trả khách. Còn nếu có tín hiệu cảnh báo thì tài xế phải kiểm tra lại để đảm bảo rằng không người nào bị sót.

Về tính ứng dụng, Bảo cho rằng hệ thống này dễ thực hiện nên có tiềm năng sản xuất đại trà và gắn trên tất cả ô tô, nhất là ô tô từ 16 chỗ trở lên dùng để đưa đón học sinh.

Thầy Nguyễn Quang Tuấn, giáo viên Trường THCS TT.Thạnh An 1 (hướng dẫn hai học sinh), cho rằng sản phẩm có nhiều ý nghĩa trong lĩnh vực trang bị cho ô tô, đáp ứng phần nào nỗi mong đợi của phụ huynh, nhà trường và tài xế trong việc đưa đón học sinh. Mặt khác, khi có thể phát hiện học sinh kịp thời thì phụ huynh sẽ tin tưởng gửi gắm con em mình cho nhà trường, yên tâm làm việc hơn.

Theo Thanh Duy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đưa đổi mới sáng tạo thành động lực phát triển

Đưa đổi mới sáng tạo thành động lực phát triển

(GLO)- Nhân Ngày hội Đổi mới sáng tạo (ĐMST) quốc gia (1-10), phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Hà - Phó Giám đốc Sở KH&CN về những chuyển biến trong hoạt động ĐMST tại Gia Lai, những điểm nghẽn cần tháo gỡ và định hướng trong thời gian tới.

Việt Nam tăng 1 bậc về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2026

Việt Nam tăng 1 bậc về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2026

(GLO)- Tối 29-9 (theo giờ Việt Nam), tại Geneva, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã công bố Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2026. Kết quả cho thấy chỉ số GII của Việt Nam tiếp tục được cải thiện, xếp hạng 43/139 quốc gia, nền kinh tế, tăng 1 bậc so với năm 2025.

Trung Quốc dùng AI lập bản đồ địa chất toàn sao Hỏa

Trung Quốc dùng AI lập bản đồ địa chất toàn sao Hỏa

(GLO)- Trung Quốc đặt mục tiêu đến cuối năm 2028 hoàn thành bản đồ địa chất thế hệ mới bao phủ toàn bộ sao Hỏa với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), phục vụ nghiên cứu lịch sử địa chất hành tinh đỏ và chuẩn bị cho sứ mệnh Thiên Vấn-3.

Singapore tăng tốc chuẩn bị vắc xin mRNA ứng phó đại dịch mới

Singapore tăng tốc chuẩn bị vắc xin mRNA ứng phó đại dịch mới

(GLO)- Singapore đang chuẩn bị hỗ trợ chương trình thí điểm phát triển và sản xuất vắc xin cúm mRNA trong nước, nhằm tăng cường năng lực ứng phó với các đại dịch tương lai, trong đó có nguy cơ từ một mầm bệnh chưa được xác định, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gọi là “Disease X”.

null