(GLO)- Ngày 11-5, tại khách sạn Tre Xanh (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực đáp ứng phòng chống bệnh tay chân miệng.
(GLO)- Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường công tác phòng-chống bệnh tay chân miệng trong khi chưa đầy 3 tháng đầu năm cả nước đã ghi nhận gần 25.100 ca mắc tay chân miệng.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, trong tuần 11, trên địa bàn ghi nhận 837 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng 97,1% so với trung bình 4 tuần trước
(GLO)- Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC vừa ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Công ty dược phẩm Substipharm Biologics (Thụy Sĩ). Hai bên đã thống nhất sớm đưa về Việt Nam thêm nhiều vắc xin chất lượng cao và an toàn, đặc biệt là vắc xin phòng ngừa bệnh tay chân miệng do Enterovirus 71 (EV71) gây ra.
(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận 28 ca mắc bệnh tay chân miệng (là trẻ dưới 5 tuổi), tăng 20 ca so với tuần trước đó và nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên 93 ca, không có trường hợp tử vong.
(GLO)- Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai), chỉ trong 3 ngày (từ ngày 8 đến ngày 10-4), trên địa bàn huyện đã ghi nhận 14 trường hợp trẻ em bị mắc bệnh tay chân miệng.
(GLO)- Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận 13 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng 11 ca so với tuần trước đó. Trong số 13 ca trên, có 12 ca là trẻ từ 0 đến 5 tuổi và 1 ca từ 6 đến 10 tuổi.
Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 68.096 ca mắc tay chân miệng, trong đó có 18 tử vong. So với cùng kỳ năm 2022 (44.724/3) số mắc tay chân miệng năm nay tính đến thời điểm này tăng 52%.
Bệnh nhi (5 tuổi, ngụ TP HCM) bị tay chân miệng nguy kịch gây tổn thương tim, phổi nặng. Các bác sĩ đã xử trí bằng nhiều cách như sốc điện, truyền thuốc chống loạn nhịp, hồi sức tim phổi ngoài lồng ngực… nhưng không cải thiện.
(GLO)- Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 73 trường hợp bị bệnh tay chân miệng, giảm gần 100 ca so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, trong tháng 6 và 2 tuần đầu tháng 7, số ca bệnh tăng đột biến.
Gia Lai gia tăng số ca bệnh tay chân miệng; Phân bổ và điều chỉnh vốn đầu tư công nhiều dự án; Hơn 7.700 đại biểu học tập, quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng; Huyện Chư Păh giành giải nhất toàn đoàn ở Giải Vô địch Karate tỉnh; An Khê: Va chạm giữa 2 xe máy và xe ô tô tải trên đường Quang Trunglà những thông tin chính có trong bản tin hôm nay.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Cán bộ chủ chốt huyện Đak Đoa quán triệt văn bản của Đảng; Dự án Nhà máy điện gió Ia Le 1: Cơ bản đạt được thỏa thuận hỗ trợ người dân; 2 thanh niên huyện Chư Prông được trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”; 6 tháng đầu năm 2023, Kbang đón hơn 4.800 lượt du khách; Bộ Y tế kiểm tra phòng-chống sốt xuất huyết, tay chân miệng tại Gia Lai.
(GLO)- Thông tin từ Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Viện Kiểm định Quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế đã cấp giấy chứng nhận xuất xưởng cho 6.000 lọ thuốc ProIVIG do Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dược phẩm Duy Anh nhập khẩu.
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa có văn bản số 1791/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng khi số ca mắc tại tỉnh tăng cao so với cùng kỳ năm 2022.
(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, từ đầu năm 2022 đến nay, Gia Lai ghi nhận gần 200 ca bệnh tay chân miệng ở trẻ em, hầu hết trong nhóm tuổi từ 0 đến 5 tuổi.
Trước tình hình bệnh tay chân miệng bùng phát, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh cho học sinh.
Bệnh tay chân miệng đã bùng phát ở 4 trường học tại TP. Đà Lạt và các huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên. Hầu hết các huyện, thành phố khác trong tỉnh Lâm Đồng cũng đã xuất hiện nhiều ca bệnh. Các cơ quan y tế đang ráo riết giám sát, phòng chống dịch bệnh.
Theo Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Cát Tiên (Lâm Đồng), tính đến sáng 15.9, đơn vị đã ghi nhận 13 trường hợp trẻ em mầm non bị các triệu chứng của bệnh tay chân miệng.
(GLO)- Theo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, những ngày gần đây, số bệnh nhân tay chân miệng nhập viện có dấu hiệu giảm dần. Tuy nhiên, công tác phòng-chống vẫn tiếp tục được tăng cường nhằm tránh bệnh bùng phát và lây lan trên diện rộng.
(GLO)- Bệnh tay chân miệng ở trẻ em là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; những biến chứng của bệnh này có thể ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ. Tại thời điểm giao mùa như hiện nay, bệnh tay chân miệng càng dễ bùng phát thành dịch. Vì vậy, ngành Y tế đang tích cực triển khai các biện pháp phòng-chống.