Đắk Lắk: Bé trai 1 tuổi tử vong vì bệnh tay chân miệng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngành y tế Đắk Lắk vừa ghi nhận trường hợp bệnh nhi 1 tuổi tử vong vì bệnh tay chân miệng.

Ngày 30.5, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 1 trường hợp bệnh nhi tử vong vì bệnh tay chân miệng.

Theo đó, bệnh nhi vừa tử vong là cháu T.H.A. (1 tuổi, trú tại TDP 1, P.Thiện An, TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk).

Theo báo cáo, ngày 19.5, cháu A. khởi phát bệnh với triệu chứng sốt cao 39 độ C và có ho khan. Sau đó, gia đình đưa cháu A. đi khám tại một phòng khám tư nhân và được chẩn đoán viêm họng cấp, có uống thuốc hạ sốt 3 lần/ngày.

Bệnh tay chân miệng thường xuất hiện ở trẻ em dưới 5 tuổi. Ảnh: SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK

Bệnh tay chân miệng thường xuất hiện ở trẻ em dưới 5 tuổi. Ảnh: SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK

Tuy nhiên, đến ngày 22.5, cháu A. vẫn sốt li bì. Sau đó, gia đình đã đưa cháu đến khám tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình, TX.Buôn Hồ. Cùng ngày 22.5, cháu A. được làm thủ tục chuyển lên Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu A. bị suy hô hấp độ 4, sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, theo dõi bệnh tay chân miệng, viêm màng não, viêm cơ tim cấp.

Dù được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng đến 15 giờ 30 phút ngày 22.5, cháu A. đã tử vong với chẩn đoán sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, tổn thương đa cơ quan, bệnh tay chân miệng độ 4.

Theo CDC Đắk Lắk, cháu A. là trường hợp đầu tiên tử vong vì bệnh tay chân miệng từ đầu năm đến nay trên địa bàn.

CDC Đắk Lắk cho biết thêm, bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút thuộc nhóm Enterovirus gây ra. Bệnh tay chân miệng lây từ người sang người qua đường tiêu hóa hoặc tiếp xúc với nước bọt, dịch tiết mũi họng, các bọng nước vỡ của người bệnh, thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, số ca mắc cao vào khoảng thời gian từ tháng 3 - 5 và tháng 9 - 11.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null