Lâm Đồng: 13 trẻ mầm non mắc bệnh tay chân miệng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Cát Tiên (Lâm Đồng), tính đến sáng 15.9, đơn vị đã ghi nhận 13 trường hợp trẻ em mầm non bị các triệu chứng của bệnh tay chân miệng.

Ngành Y tế Cát Tiên phun xịt khử khuẩn tại các gia đình có trẻ bị tay chân miệng
Ngành Y tế Cát Tiên phun xịt khử khuẩn tại các gia đình có trẻ bị tay chân miệng
Tất cả các trường hợp này đều là trẻ mầm non đang học tại lớp Họa Mi (18 - 24 tháng tuổi) thuộc Trường Mầm non Phù Mỹ (thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên).
Bác sĩ Trần Dương Ngọc, Giám đốc TTYT huyện Cát Tiên, cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin từ Trường Mầm non Phù Mỹ, TTYT huyện đã chỉ đạo y, bác sĩ tiến hành khám sàng lọc và lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng tiến hành xét nghiệm để xác định các trường hợp lây nhiễm bệnh tay chân miệng.
13 trường hợp trẻ Trường Mầm non Phù Mỹ bị tay chân miệng, với các triệu chứng như sốt cao, đau họng, biếng ăn và xuất hiện nhiều mụn nhọt loét đỏ ở miệng và tay chân, hiện đã được cách ly điều trị tại nhà.
Ngoài ra, tại Trường Mầm non Phù Mỹ còn có 12 trẻ mầm non đang được phụ huynh cho nghỉ học cũng được TTYT huyện tiến hành thăm khám nhưng không phát hiện các triệu chứng của bệnh tay chân miệng.
“Hiện tại, bệnh tay chân miêng đang diễn biến phức tạp, nên người dân cần chủ động nắm bắt tình hình sức khỏe của con em mình. Khi có các triệu chứng nghi ngờ phải nhanh chóng thông báo tới cơ sở y tế gần nhất để kịp thời thăm khám, điều trị”, bác sĩ Ngọc khuyến cáo.
Hiện Trường Mầm non Phù Mỹ có 275 trẻ mầm non theo học từ lớp mầm đến lớp lá 5 tuổi. Ngoài 25 trẻ (13 trẻ bị tay chân miệng và 12 trẻ đang được phụ huynh cho nghỉ học), tất cả các trẻ còn lại tại trường vẫn đi học bình thường.
Để đảm bảo công tác phòng chống bệnh tay chân miệng, TTYT huyện Cát Tiên và Trạm Y tế thị trấn Cát Tiên đã phối hợp cùng Trường Mầm non Phù Mỹ tiến hành phun xịt khử khuẩn, vệ sinh trường, lớp và các dụng cụ học tập, vui chơi; đồng thời, phun xịt khử khuẩn tại nhà các gia đình có trẻ bị tay chân miệng. Cùng với đó, TTYT huyện Cát Tiên đã chỉ đạo Đội Y tế Dự phòng phối hợp cùng các trạm y tế trên địa bàn tăng cường công tác theo dõi để kịp thời phát hiện và điều trị cho các trường hợp có biểu hiện của bệnh tay chân miệng.

Toàn bộ đồ dùng học tập, vui chơi của trẻ tại Trường Mầm non Phù Mỹ đều đã được sát khuẩn vệ sinh
Toàn bộ đồ dùng học tập, vui chơi của trẻ tại Trường Mầm non Phù Mỹ đều đã được sát khuẩn vệ sinh
Tại huyện Bảo Lâm, từ đầu năm đến nay, toàn huyện xuất hiện 19 trường hợp bị tay chân miệng. Riêng từ ngày 10.9 đến nay, trên địa bàn huyện Bảo Lâm xuất hiện 2 trường hợp trẻ mầm non có các biểu hiện của bệnh tay chân miệng đang được cách ly theo dõi điều trị tại nhà. Hiện TTYT huyện Bảo Lâm đang triển khai các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng đến các cơ sở y tế trên địa bàn.
Trong khi đó, tại các huyện Đạ Tẻh, Đạ Huoai và TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) tuy chưa ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện nghi ngờ của bệnh tay chân miệng, nhưng ngành y tế các địa phương đang chủ động triển khai các biện pháp để kịp thời phát hiện và phòng chống bệnh có hiệu quả.
Theo Trùng Dương (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null