Từ 16-9, xe chở khách đi/đến thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa vận chuyển không quá 50% sức chứa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 16-9, Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai có Công văn hỏa tốc số 2083/SGTVT-KHTCVT về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa) trong tình hình mới.
Hiện nay, tại Bến xe Đức Long Gia Lai có rất ít phương tiện đăng ký xuất bến trong ngày. Ảnh: Lê Hòa
Bến xe Đức Long Gia Lai. Ảnh: Lê Hòa
Thực hiện văn bản số 381/CV-BCĐ ngày 14-9-2021 của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh về việc kết thúc thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg đối với thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa); Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai thông báo kể từ ngày 16-9-2021 cho đến khi có thông báo mới, hoạt động vận tải hành khách công cộng có điểm đi/đến trên địa bàn thị trấn Phú Túc được phép hoạt động trở lại, nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc phòng dịch như sau: 
Hoạt động vận tải hành khách công cộng (xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi…) vận chuyển không quá 50% sức chứa và không quá 10 người/xe. Trong quá trình hoạt động thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 1455/SGTVT-KHTCVT ngày 6-7-2021 của Sở Giao thông-Vận tải và hướng dẫn của ngành Y tế. Đồng thời không hoạt động vận tải hành khách công cộng liên tỉnh đi đến các tỉnh, thành phố, khu vực đã được Sở Giao thông-Vận tải thông báo ngừng trước đây.
PHAN KIỀU

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị khẩn trương thi công hồ thị trấn Phú Hòa theo tiến độ. Ảnh: N.D

Dự án hồ thị trấn Phú Hòa: Kỳ vọng phát triển du lịch sinh thái

(GLO)- Dự án hồ thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được khởi công vào cuối tháng 12-2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Công trình được kỳ vọng làm thay đổi cảnh quan môi trường, kết hợp du lịch sinh thái khu vực trung tâm huyện và mang lại nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông ở buôn Bluk (xã Phú Cần) được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: L.N

Krông Pa ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông

(GLO)-Huyện Krông Pa ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực cho khu vực vùng sâu, vùng xa phát triển.

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

(GLO)- Nhiều năm qua, người dân một số làng thuộc xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) phải đi trên con đường mưa lầy, nắng bụi. Mong mỏi lớn nhất của người dân là tuyến đường huyết mạch này sớm được quan tâm đầu tư để thuận lợi hơn trong đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa.