Từ 15/11, bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi bị phạt đến 10 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hành vi bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi có thể bị phạt tiền đến 10 triệu đồng. Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Bán thuốc lá cho cho người chưa đủ 18 tuổi sẽ bị phạt nặng

Ngày 28/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Đáng chú ý, tại Điều 26 Nghị định này quy định về mức phạt tiền đối với hành vi bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi như sau:

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không có biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi tại điểm bán của đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ thuốc lá.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.

Mức phạt tiền đối với hành vi trên chỉ áp dụng đối với cá nhân vi phạm, còn đối với tổ chức có hành vi vi phạm nêu trên sẽ bị phạt tiền bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (tức là từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng).

Nghị định 117/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.


 

Trước đó, ngày 26/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nghị định này cũng nêu rõ mức xử phạt với hành vi bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.

Cụ thể, Điều 23 Nghị định 98 quy định:

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi tại điểm bán theo quy định.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi bán thuốc lá.

Nghị định 98/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.

Cùng hành vi vi phạm có 2 mức xử phạt thế nào?

Hai Nghị định trên đều quy định về mức xử phạt đối với hành vi bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi với mức phạt khác nhau.

Theo khoản 3 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định, trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.

Như đã nêu ở trên, Nghị định 117/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 28/9/2020 và Nghị định 98/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 26/8/2020.

Vậy việc xử phạt đối với hành vi bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi sẽ được áp dụng theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP với mức phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng và phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không có biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi tại điểm bán của đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ thuốc lá.

https://danviet.vn/tu-15-11-ban-thuoc-la-cho-nguoi-chua-du-18-tuoi-bi-phat-den-10-trieu-dong-20201005113703986.htm

 

Theo BẢO LINH (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

(GLO)- Mỗi mùa Trung thu, bánh, lồng đèn và quà tặng thường được người lớn chuẩn bị với mong muốn mang niềm vui đến cho trẻ. Thế nhưng, với nhiều em nhỏ, điều mong đợi lại giản dị hơn: được cha mẹ dành thời gian, được vui chơi cùng bạn bè, tự tay làm chiếc lồng đèn và được lắng nghe, sẻ chia.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

null