Hoàng Sa đã thuộc chủ quyền của Việt Nam từ trong lịch sử, được thế giới thừa nhận. Đó là sự thật không thể bẻ cong, cho dù vào thời điểm này cách đây 40 năm, bằng vũ lực Trung Quốc đã xâm chiếm bất hợp pháp quần đảo này của Việt Nam. Đó là một phần lãnh thổ không thể tách rời, cũng là máu thịt đúng với cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng với mỗi người con dân đất Việt, kể cả trước đây hay mãi mãi về sau! Vì thế việc Trung Quốc xâm chiếm quần đảo này của Việt Nam vào tháng Giêng năm 1974 phải bị lên án.
![]() |
| Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam |
"Phạm vi 12 hải lý” và những nấc thang
Cách đây 40 năm, bằng một trận hải chiến đúng nghĩa, giữa lúc chế độ Việt Nam Cộng hòa đã đến hồi bạc nhược, quân đội Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm mất phần lớn quần đảo Hoàng Sa. Cụ thể về vấn đề này, đã được một vài tài liệu không phổ biến gọi là "sự mặc cả 12 hải lý” mà tin tức tình báo những năm đó từng nêu ra. Thậm chí, là một kế hoạch bài bản và được tính toán kỹ lưỡng nhằm thôn tính Biển Đông, biến Biển Đông thành "ao nhà” và đánh chiếm một phần các quần đảo của Việt Nam, đã được Trung Quốc dự liệu, chuẩn bị từ trước đó rất lâu. Trong tài liệu được công bố bởi một viên tướng Trung Quốc thời hiện đại đã từng nói rằng Trung Quốc là một quốc gia có biển, nhưng chưa hề có thế lực biển, quyền lực biển… Có lẽ vì thế mà họ đã nuôi khát vọng thôn tính Biển Đông, bất chấp sự thực lịch sử, thực tế cũng như luật pháp quốc tế.
Về quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, xin được sơ lược lại như sau. Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo nằm trong lãnh hải Việt Nam, đã được triều đình nhà Nguyễn đưa người ra định cư, khai khẩn từ thế kỷ 17. Năm 1816, vua Gia Long chính thức thiết lập chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo này. Trong "Đại Nam thống nhất toàn đồ”, bản vẽ năm 1838 của triều Nguyễn đã thể hiện hai quần đảo này với tên gọi là Hoàng Sa và Vạn lý Trường Sa. Năm 1920, chính quyền thực dân Pháp, với tư cách là nhà nước bảo hộ Đông Dương đã có văn bản tuyên bố chủ quyền và được hiện diện liên tục trong suốt thời gian đô hộ sau đó với cả hai quần đảo nói trên. Năm 1954, theo Hiệp định Geneve, hai quần đảo ở phía Nam vĩ tuyến 17 nên thuộc sự kiểm soát của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Tháng 4-1956, sau khi "dọn dẹp” xong sự chống đối của các giáo phái, thống nhất được quân đội, giành lại quyền hành từ tay người Pháp và thành lập Đệ nhất Cộng Hòa, chính quyền Ngô Đình Diệm đưa quân ra tiếp quản Hoàng Sa, thì lúc đó có 2 hòn đảo lớn nhất của Hoàng Sa là Phú Lâm và Linh Côn đã bị "Quân Giải phóng Trung Quốc thừa cơ chiếm mất”. Chính quyền Việt Nam Cộng hòa nắm quyền cai quản 4 đảo chính còn lại, gồm: Cam Tuyền, Quang Hòa Đông, Duy Mộng và Pattle. Riêng trên đảo Pattle, Việt Nam còn có 1 đài khí tượng thuộc hệ thống khí tượng quốc tế.
Trận hải chiến đúng nghĩa
Chẵn 40 năm trước, quần đảo Hoàng Sa đã bị Trung Quốc đánh chiếm. Và như chúng tôi đã nói trên, đó là một trận chiến giữa một bên (Trung Quốc) với những kế hoạch bài bản, cặn kẽ nhằm thôn tính Biển Đông và một bên là một chế độ đã rệu rã (quân đội Việt Nam Cộng hòa). Điều đó, lại cộng thêm một sự hậu thuẫn ra mặt của những nhà cầm quyền bên kia bờ Đại Dương (Hoa Kỳ). Và cuối cùng, Hoàng Sa đã tạm thời rơi vào tay Trung Quốc. Dẫu rằng, 4 tuần dương hạm và hộ tống hạm hải quân Việt Nam Cộng hòa chống chọi lại 18 chiến hạm của Trung Quốc đã làm nên một trận hải chiến thực sự, nhưng đã không giữ được quần đảo Hoàng Sa. Từ đó, Biển Đông đã bị Bắc Kinh từng bước lấn chiếm theo chiến thuật "tằm ăn dâu”, như một vết dầu loang, chậm mà chắc, kiên trì từng bước tiến tối đa đến mục tiêu cuối cùng họ đặt ra và mơ tưởng là chiếm trọn Biển Đông.
Để thấy rõ hơn kế hoạch "vết dầu loang” này, xin được điểm lại một số sự kiện chính trong tháng đầu năm 1974.
Ngày 16.1, Hải quân Việt Nam Cộng hòa có mật thư cấp báo tàu quân sự giả danh tàu cá Trung Quốc đã xâm nhập trái phép lãnh hải Việt Nam tại phía tây quần đảo Hoàng Sa. Nguyễn Văn Thiệu (Tổng thống Việt Nam Cộng hòa lúc bấy giờ) đã cho gọi Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại báo cáo trực tiếp tình hình. Sau khi Đề đốc Thoại trình bày sơ bộ "biến cố Hoàng Sa”, Nguyễn Văn Thiệu đã chỉ đạo Ngoại trưởng Việt Nam Cộng hòa Vương Văn Bắc tổ chức họp báo tố cáo Trung Quốc huy động tàu chiến xâm phạm chủ quyền lãnh hải tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Đồng thời, hải quân Viêt Nam Cộng hòa đã phát lệnh cho 4 khu trục hạm, tuần dương hạm trực chỉ hướng Hoàng Sa đợi lệnh. Đây được coi là một trong số những ngày tháng "căng như dây đàn” của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu.
Mấy ngày sau đó, trên vùng lãnh hải Việt Nam đã diễn ra những đợt tấn công đúng nghĩa của lực lượng tàu hải quân Trung Quốc. Nhưng có lẽ trận đánh kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ trên biển giữa trưa ngày 19.1 là một trận chiến ác liệt nhất. Theo một số nhân chứng còn sống và các tài liệu nhiều nguồn, có thể hiểu đó mặc dù là một trận đánh không cân sức, nhưng phía Trung Quốc đã bị bắn chìm 2 hộ tống hạm, 2 lôi trục hạm, 1 đô đốc, 6 đại tá và hàng chục sĩ quan cấp tá, cấp úy khác tử trận. Phía Việt Nam Cộng hòa có 1 hộ tống hạm bị bắn chìm, 1 khu trục hạm bị bắn hỏng, 1 tuần dương hạm bị hỏng nặng và 74 sĩ quan, binh lính tử trận…
Cần nhắc lại rằng, giữa lúc hải quân Việt Nam Cộng hòa, vốn đã và đang rệu rã thì phía Hoa Kỳ lại khoanh tay "tựa sơn quan hổ đấu”.
| Quần đảo Hoàng Sa (tiếng Anh: Paracel Islands) nằm ở tọa độ 16°30’B 112°00’Đ, là một nhóm khoảng 30 đảo, bãi san hô và mỏm đá ngầm nhỏ ở Biển Đông. Quần đảo nằm cách miền Trung Việt Nam khoảng một phần ba khoảng cách đến những đảo phía bắc của Philippines; cách đảo Lý Sơn của Việt Nam khoảng 200 hải lý và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 230 hải lý. Hoàng Sa có nghĩa là "cát vàng”, là tên do người Việt đặt cho quần đảo này. Từ xưa, quần đảo này đã mang tên là Bãi Cát Vàng hay Cồn Vàng. Vì có vô số hòn đảo, hòn đá, cồn đụn, bãi cạn lúc nổi lúc chìm theo với mực nước thủy triều lên xuống nên số lượng đảo tùy theo cách đếm mà nói là nhiều hay ít. Sách cổ Việt Nam trong những thế kỷ trước đây cho biết có 130 đảo. Trong cuốn sách De la Cochinchine, Tableau (Taberd) viết: "Xa hơn kể từ phía bờ biển, ở phía trước của Huế là Paracels hoặc Kat-vang, đầy đá ngầm. Cuối cùng, bãi ngầm Macclesfield đáng sợ nằm ở phía đông của Paracel”. Trước năm 1974, Việt Nam Cộng hòa kiểm soát một số đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa còn Trung Quốc kiểm soát phần còn lại. Từ năm 1974 đến nay, Trung Quốc chiếm đóng toàn bộ quần đảo Hoàng Sa đồng thời tuyên bố đây là lãnh thổ của họ. Đây là sự chiếm giữ trái phép và "vô lối” của Trung Quốc đối với chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam. |
. Theo Thanh Tường (Đại đoàn kết)
