Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc:

Tăng tốc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 1 buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.

Kinh tế - xã hội duy trì đà tăng trưởng tích cực

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nêu rõ: Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

f9c1e8f05db1dcef85a0.jpg
Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Đ.T

Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,42% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8,74%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 14.505 tỷ đồng, tăng 8,7%; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 27-3-2026 đạt 12,36% kế hoạch Trung ương giao và 11,55% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

“Lĩnh vực thương mại, dịch vụ tiếp tục khởi sắc; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 51.485 tỷ đồng, tăng 13%. Hoạt động du lịch tăng trưởng mạnh với hơn 4,2 triệu lượt khách, doanh thu đạt 8.710 tỷ đồng, tăng 17%” - đồng chí Rah Lan Chung thông tin.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản duy trì ổn định, năng suất các loại cây trồng cơ bản đạt và vượt kế hoạch; công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng được tăng cường.

Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được bảo đảm; các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí cao với dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và bàn phương hướng, nhiệm vụ quý II/2026. Đồng thời, tập trung phân tích, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, các mặt khó khăn, hạn chế và giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới.

gen-h-z7679334907485-3d71d995902f19f7cd3c165995f86f3d.jpg
Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang thông tin về công tác thu hút đầu tư. Ảnh: Đ.T

Đáng chú ý, công tác thu hút đầu tư trở thành “điểm sáng”. Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang phấn khởi cho biết: “Quý I tỉnh có 77 dự án được chấp thuận với tổng vốn đăng ký hơn 117 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 9,6 lần so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có 1.123 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 12.368 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 10.822,3 tỷ đồng, bằng 38,8% dự toán, tăng 71,2% so với cùng kỳ”.

Theo Giám đốc Sở Tài chính, trước tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức, khối lượng công việc lớn, tỉnh cần tập trung các giải pháp thúc đẩy và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định và mở rộng sản xuất, kinh doanh; khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án…

Cùng quan điểm, Bí thư Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc Trần Hữu Thảo cho hay: Trên địa bàn phường đã thu hút được nhiều dự án đầu tư, trong đó có dự án chăn nuôi công nghệ cao với quy mô lớn. 3 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo địa phương đã liên tục liên hệ, kết nối với nhà đầu tư để họ sớm triển khai dự án.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc và địa phương đang có những kiến nghị, đề xuất để có sự phối hợp tháo gỡ, đưa ra các giải pháp cụ thể tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư.

Quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu quý II

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các địa phương tập trung rà soát, đánh giá toàn diện tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển của từng xã, phường.

Tỉnh sẽ tổ chức làm việc cụ thể với từng địa phương để nhận diện rõ những hạn chế, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình phát triển, kịp thời đề ra giải pháp khắc phục, xử lý hiệu quả. Qua đó giúp các địa phương xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội cần tập trung thực hiện, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế.

gen-h-z7678749674867-a5e6ef51c2deb52ada3e7c2eede65980.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.T

Xác định quý II/2026 có ý nghĩa hết sức quan trọng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Đây là giai đoạn tăng tốc để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của cả năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Chương trình hành động số 09-CTr/TU của Tỉnh ủy và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh.

“Phải đổi mới mạnh mẽ tư duy từ “học tập, quán triệt” sang “hiểu sâu, hành động đúng, làm đến cùng”; rà soát toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; lĩnh vực nào đạt thấp phải phân tích rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp sát đúng, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, nguồn lực và sản phẩm cụ thể; bảo đảm đúng tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ sản phẩm” - Bí thư Tỉnh ủy đề nghị.

Song song với đó, tập trung các giải pháp cải thiện và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đã đăng ký, dự án chuyển tiếp sớm đi vào hoạt động; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; khai thác có hiệu quả mùa du lịch cao điểm và các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; tiếp tục chỉ đạo phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng bền vững, hiệu quả.

1775010726058.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.T

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý đến công tác quan tâm, chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; chăm lo tốt đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội;…

“Những nhiệm vụ đặt ra trong quý II và 6 tháng đầu năm 2026 là rất nặng nề, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn đúng việc trọng tâm, trọng điểm; tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu quý II, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và cả năm 2026” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tỉnh Gia Lai hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, lưu trú và y tế tại các khu vực trung tâm như phường Pleiku và phường Quy Nhơn để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch. 

Trước giờ G khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

Trước giờ “G”: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công tác chuẩn bị tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) cơ bản hoàn tất. Sân khấu, nhân lực và phương án vận hành đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

null