Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương làm việc với Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 2-4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương đã làm việc với Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh nhằm nắm tình hình, kết quả công tác quý I/2026 và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. 

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính.

anh-luong-phat-bieu.png
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Ảnh: Phi Long

Theo báo cáo tại buổi làm việc, toàn tỉnh hiện có 668.850 hội viên phụ nữ, sinh hoạt tại 135 cơ sở hội, trong đó có 115 cơ sở hội tập hợp trên 60% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức hội.

Trong quý I/2026, các cấp hội đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động; nổi bật là đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI; Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Cùng với đó là các hoạt động thực hiện chủ đề năm 2026 “Đổi mới, sáng tạo, cụ thể hóa, đưa nghị quyết đại hội Đảng, đại hội MTTQ và đại hội đại biểu phụ nữ các cấp vào cuộc sống”.

chu-tich-hpn-pb.jpg
Bà Lê Thị Ngọc Lam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai báo cáo kết quả hoạt động quý I/2026. Ảnh: Phi Long

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2025, toàn tỉnh có trên 2.700 hộ phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo thông qua các hoạt động “đồng hành cùng phụ nữ nghèo”, “3 biết, 2 hỗ trợ”; hỗ trợ phương tiện sinh kế, tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

Cùng với đó, các cấp hội đã hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn tín chấp từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, cùng các ngân hàng thương mại khác, với tổng dư nợ hơn 7.070 tỷ đồng, cho 111.137 hộ vay.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp hội tiếp tục triển khai hiệu quả các đề án như: hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2030; hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030…

so-tai-chinh.jpg
Bà Đặng Thị Hương - Phó Giám đốc Sở tài chính trả lời một số ý kiến liên quan đến kinh phí hoạt động năm 2026. Ảnh: Phi Long

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh. Dù có nhiều biến động về tổ chức, nhất là thay đổi nhân sự lãnh đạo, song hệ thống Hội vẫn giữ vững sự thống nhất, ổn định; các hoạt động được triển khai nền nếp, không bị gián đoạn. Đây là yếu tố quan trọng tạo nên những kết quả tích cực trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đề nghị Hội LHPN tỉnh tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh; trọng tâm là triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Đồng thời, chủ động rà soát, xác định rõ các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện hiệu quả; kịp thời đề xuất những vấn đề vượt thẩm quyền.

dai-dien-so-nganh.jpg
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phi Long

Bên cạnh đó, cần đặc biệt quan tâm công tác cán bộ; chú trọng nâng cao trình độ, năng lực gắn với tư duy đổi mới, sáng tạo và khả năng vận dụng vào thực tiễn; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, nhất là ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Hội LHPN tỉnh tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các địa phương; đẩy mạnh phối hợp với các sở, ban, ngành trong triển khai nhiệm vụ, nhất là trong chuyển đổi số; bám sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”

Gia Lai chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tỉnh Gia Lai hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, lưu trú và y tế tại các khu vực trung tâm như phường Pleiku và phường Quy Nhơn để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch. 

null