Định hình không gian phát triển mới cho 6 vùng kinh tế - xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 2-4, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến đối với các dự thảo báo cáo sơ kết và kết luận về thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị đối với 6 vùng kinh tế - xã hội, qua đó định hình không gian phát triển mới trong giai đoạn tới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

dinh-hinh-khong-gian-phat-trien-moi-cho-6-vung-kinh-te.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Hoàng

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo sơ kết kết quả thực hiện 6 nghị quyết của Bộ Chính trị được ban hành trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 11-2022, về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh đối với các vùng: trung du và miền núi Bắc Bộ; đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, với mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Báo cáo đã khái quát kết quả sau 3 năm triển khai các nghị quyết, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời xác định quan điểm, mục tiêu và giải pháp chủ yếu cho giai đoạn tới.

Đối với Gia Lai, sau sáp nhập, tỉnh đã được mở rộng không gian phát triển, vừa giữ vai trò trung tâm Tây Nguyên, vừa trở thành cửa ngõ kết nối ra biển, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế cao nguyên với kinh tế biển, logistics và du lịch.

Sự kết hợp này tạo nên cấu trúc kinh tế bổ trợ rõ nét, trong đó khu vực cao nguyên phát huy thế mạnh nông - lâm nghiệp, năng lượng tái tạo; khu vực ven biển phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch.

Tuy nhiên, thực tế cũng đặt ra yêu cầu cao về hạ tầng, cơ chế điều phối và liên kết rừng - biển. Do đó, tỉnh cần tập trung hoàn thiện quy hoạch, tăng cường kết nối liên vùng, phát triển các hành lang kinh tế và hình thành các cực tăng trưởng mới, tạo động lực lan tỏa cho phát triển chung.

cac-dai-bieu-tham-du-tai-diem-cau-gia-lai.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Hoàng

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã cho ý kiến chi tiết từng nội dung báo cáo; đồng thời, phân tích bối cảnh yêu cầu mới, đánh giá các dư địa, động lực kinh tế mới ở các vùng sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đề xuất các giải pháp đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán và hiệu quả trong triển khai các mục tiêu nghị quyết thời gian tới.

Các đại biểu cũng kiến nghị Trung ương rà soát, sửa đổi các chính sách đặc thù phát triển kinh tế vùng; đề xuất giải pháp bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội của 6 vùng theo hướng bền vững, nhất quán với quan điểm, mục tiêu Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận và đánh giá cao ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu tại các điểm cầu. Trên cơ sở đó, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương sẽ tiếp thu, chắt lọc đầy đủ để hoàn thiện các dự thảo báo cáo; đồng thời, nghiên cứu, tham mưu đề xuất những nội dung mới, báo cáo Bộ Chính trị xem xét nhằm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững 6 vùng kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh: Việc hoàn thiện báo cáo cần bám sát bối cảnh, tình hình mới, nhất là những thay đổi trong phân vùng kinh tế - xã hội; làm rõ kết quả sau 3 năm triển khai các nghị quyết.

Trong đó, vừa khẳng định tính đúng đắn của chủ trương, những tác động tích cực đối với phát triển các địa phương, vừa thẳng thắn chỉ ra các khó khăn, điểm nghẽn còn tồn tại.

Trên cơ sở đánh giá, cần đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, từng vùng; xác định rõ hơn vị trí, vai trò của các vùng trong tổng thể phát triển quốc gia gắn với không gian phát triển mới.

Ngoài ra, đặc biệt chú trọng các giải pháp tăng cường liên kết vùng, tạo động lực lan tỏa, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội; thống nhất hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu làm căn cứ quan trọng để các địa phương định hướng phát triển trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh sát biển trao đổi về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh tại Nhơn Châu.

Cảnh sát biển trao đổi về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh tại Nhơn Châu

(GLO)- Ngày 14-7, Đoàn công tác khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ miền Trung do Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn tổ chức hội nghị với chính quyền xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh.

Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

(GLO)- Dự án Phương Mai Bay Resort được tỉnh Gia Lai gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng cho toàn bộ dự án so với ban đầu, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thực hiện dự án này vẫn ì ạch.

Bưu điện Việt Nam xây dựng quy trình vận chuyển riêng đối với mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ

Bưu điện Việt Nam xây dựng quy trình vận chuyển riêng đối với mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ

(GLO)- Bưu điện Việt Nam sẽ xây dựng quy trình vận chuyển riêng đối với mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ; đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ, phổ biến các yêu cầu về bảo mật, an toàn cho lực lượng tham gia và bố trí phương tiện, nhân sự phục vụ công tác vận chuyển.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong năm 2026

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong năm 2026

(GLO)- Ngày 8-7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có Công điện số 45/CĐ-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong năm 2026.

Gia Lai: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đạt 8,21%

Gia Lai: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đạt 8,21%

(GLO)- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng năm 2026 của tỉnh Gia Lai tăng 8,21% so với cùng kỳ năm trước. Con số này tương đồng với bức tranh chung của cả nước, phản ánh rõ xu hướng phục hồi và tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì ở mức cao trong nửa đầu năm.

Hội Cựu chiến binh Gia Lai đẩy mạnh chuyển đổi số

Hội Cựu chiến binh Gia Lai đẩy mạnh chuyển đổi số

(GLO)- Ngày 7-7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai và Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong đó, xác định chuyển đổi số, củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua và chăm lo an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm.

null