Hội nghị toàn quốc về công tác phòng - chống thiên tai năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 1-4, Chính phủ tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác phòng - chống thiên tai năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đồng chủ trì. 

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương trong cả nước.

Tại điểm cầu Gia Lai, dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

anh.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Bình Dương

Hội nghị đánh giá năm 2025 là năm thiên tai diễn biến đặc biệt phức tạp và khốc liệt. Trên biển Đông xuất hiện 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới - mức cao nhất từ trước đến nay.

Nhiều đợt bão mạnh, mưa lớn và lũ lịch sử xảy ra liên tiếp, gây ngập sâu trên diện rộng, buộc người dân nhiều nơi phải di dời khẩn cấp nhiều lần. Thiên tai đã làm gần 1.300 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế ước tính hơn 104 nghìn tỷ đồng.

anh-3.jpg
Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Bình Dương

Tại Gia Lai, năm 2025 ghi nhận chuỗi thiên tai dồn dập gây hậu quả nghiêm trọng. Đầu tháng 11, bão số 13 đổ bộ với cường độ mạnh, tiếp đó là đợt mưa lũ lịch sử khiến nhiều sông vượt báo động III, có nơi vượt mức lịch sử.

Thiên tai làm hơn 57.000 nhà bị ngập, trên 28.000 nhà bị sập hoặc hư hỏng, tổng thiệt hại ước hơn 11.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ chủ động ứng phó, đặc biệt là việc sơ tán kịp thời hơn 341.000 người dân, địa phương đã hạn chế tối đa thiệt hại về người.

Sau thiên tai, tỉnh triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, huy động cả hệ thống chính trị tham gia khắc phục hậu quả, sửa chữa và xây dựng lại nhà ở cho người dân trong thời gian ngắn, góp phần ổn định đời sống.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những bài học kinh nghiệm trong công tác phòng - chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm cho năm 2026 như: nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo sớm.

Đồng thời, hoàn thiện phương án ứng phó; tăng cường đầu tư hạ tầng phòng - chống thiên tai, đặc biệt là hệ thống thủy lợi, đê điều và khu tái định cư; chú trọng củng cố lực lượng tại chỗ, phát huy vai trò của lực lượng vũ trang và nâng cao nhận thức cộng đồng.

anh-4.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc về công tác phòng - chống thiên tai năm 2026. Ảnh: Bình Dương

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia - nhấn mạnh, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, tình hình thiên tai thời gian tới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và có xu hướng gia tăng cả về tần suất lẫn cường độ. Vì vậy, các cấp, ngành phải nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng - chống thiên tai.

Thủ tướng chỉ đạo cần quán triệt sâu sắc phương châm “phòng là chính”, coi phòng ngừa là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược lâu dài; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm, bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác đến từng địa phương, từng người dân.

Các phương án ứng phó phải được xây dựng cụ thể, sát với điều kiện thực tiễn từng vùng, từng loại hình thiên tai, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả khi triển khai.

Bên cạnh đó, tăng cường đầu tư đồng bộ cho hệ thống hạ tầng phòng - chống thiên tai theo hướng hiện đại, bền vững; củng cố lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ” nhằm nâng cao khả năng chủ động ứng phó ngay từ cơ sở.

Công tác khắc phục hậu quả cần được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, không chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt mà phải gắn với mục tiêu ổn định lâu dài đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất và sinh kế.

Tất cả giải pháp đều hướng tới mục tiêu cao nhất là giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”

Gia Lai chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tỉnh Gia Lai hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, lưu trú và y tế tại các khu vực trung tâm như phường Pleiku và phường Quy Nhơn để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch. 

null