Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Attapeu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, chiều 2-4, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã sang thăm, chúc Tết tỉnh Attapeu.

Tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tiếp đoàn có đồng chí Bun-thởng Đuông-sạ-vắn - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Attapeu.

bi-thu-tinh-uy-thai-dai-ngoc-chuc-tet-tinh-attapeu.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bên trái) và Bí thư Tỉnh ủy Attapeu Bun-thởng Đuông-sạ-vắn. Ảnh: Dũng Nhân

Trong không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Attapeu; chúc nước Lào nói chung và tỉnh Attapeu nói riêng ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc bày tỏ vui mừng và đánh giá cao sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Attapeu thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng thông tin về việc tỉnh Gia Lai mới được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Gia Lai (cũ) và tỉnh Bình Định.

Hiện nay, tỉnh Gia Lai có diện tích tự nhiên khoảng 21,5 nghìn km2 (lớn thứ 2 Việt Nam), quy mô dân số trên 3,5 triệu người. Gia Lai đang tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược, gồm các tuyến đường bộ cao tốc, định hướng phát triển đường sắt tốc độ cao, nâng cấp cảng hàng không, kết nối với cảng biển nước sâu.

Đây là những điều kiện thuận lợi để hình thành mạng lưới logistics liên vùng, mở rộng không gian phát triển, đồng thời tạo cơ hội để các doanh nghiệp tỉnh Attapeu tìm hiểu, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, giao thương hàng hóa trong khu vực.

doan-dai-bieu-cap-cao-tinh-gia-lai-tham-chuc-tet-tinh-attapeu-chdcnd-lao.jpg
Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Attapeu. Ảnh: Dũng Nhân

Nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó truyền thống giữa 2 địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định tỉnh luôn coi trọng và dành tình cảm đặc biệt cho Attapeu.

Việc tăng cường hợp tác không chỉ mang ý nghĩa giữa 2 địa phương mà còn góp phần cụ thể hóa chủ trương lớn của lãnh đạo cấp cao 2 Đảng, 2 Nhà nước.

Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Gia Lai và Attapeu tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Trong giáo dục và đào tạo, Gia Lai đã cấp hàng chục suất học bổng cho sinh viên Attapeu sang học tập, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường giao lưu văn hóa.

Trong lĩnh vực đầu tư, nhiều doanh nghiệp Gia Lai đang triển khai dự án tại Attapeu, chủ yếu trong nông nghiệp như trồng cao su, cây ăn quả, chăn nuôi… góp phần tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Bên cạnh đó, Gia Lai còn tích cực hỗ trợ Attapeu xây dựng cơ sở hạ tầng và công trình dân sinh. Tiêu biểu là công trình hữu nghị “Bệnh viện nhỏ Văng Tắt” ở huyện Sanxay, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân và là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị Việt Nam - Lào.

bi-thu-tinh-uy-thai-dai-ngoc-tang-qua-luu-niem-cho-dong-chi-bi-thu-tinh-attapeu.png
Đồng chí Thái Đại Ngọc (bên phải) tặng quà lưu niệm cho đồng chí Bun-thởng Đuông-sạ-vắn. Ảnh: Dũng Nhân

2 địa phương cũng thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động ý nghĩa như khám - chữa bệnh miễn phí; hỗ trợ kỹ thuật sản xuất; xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch; giao lưu văn hóa, thể thao; hợp tác báo chí, truyền thông…

Đặc biệt, ngày 29-3-2026, Gia Lai và Attapeu đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, tạo khuôn khổ quan trọng để triển khai các chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị lãnh đạo tỉnh Attapeu quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp rà soát, cụ thể hóa các nội dung đã ký kết thành chương trình, kế hoạch công tác hằng năm; xác định rõ cơ quan đầu mối, nội dung ưu tiên và lộ trình thực hiện; thường xuyên trao đổi, đánh giá kết quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các nội dung hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và các dân tộc tỉnh Attapeu, Bí thư Tỉnh ủy Bun-thởng Đuông-sạ-vắn chân thành cảm ơn tình cảm nồng hậu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai dành cho Attapeu.

Bí thư Tỉnh ủy Attapeu cũng thông tin đến lãnh đạo tỉnh Gia Lai một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, tỉnh Attapeu đang tập trung phát triển một số lĩnh vực kinh tế như: nông nghiệp, du lịch, cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch...

Qua đây, đồng chí bày tỏ mong muốn tỉnh Gia Lai sẽ hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, kêu gọi nguồn vốn đầu tư vào tỉnh Attapeu trong thời gian tới.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-thi-thanh-lich-tang-qua.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Ủy ban chính quyền tỉnh Attapeu. Ảnh: Dũng Nhân

Đồng chí Bun-thởng Đuông-sạ-vắn cũng cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với tỉnh Gia Lai để triển khai hiệu quả các nội dung trong bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, đưa các thỏa thuận đi vào thực chất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân 2 địa phương.

Đồng thời, tin tưởng 2 bên tiếp tục mở rộng hợp tác, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và nhu cầu phát triển của mỗi địa phương; nâng tầm quan hệ hợp tác, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”

Gia Lai chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tỉnh Gia Lai hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, lưu trú và y tế tại các khu vực trung tâm như phường Pleiku và phường Quy Nhơn để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch. 

Trước giờ G khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

Trước giờ “G”: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công tác chuẩn bị tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) cơ bản hoàn tất. Sân khấu, nhân lực và phương án vận hành đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

null