Trung Quốc và Mỹ sẽ đàm phán về thuế quan tại Thụy Sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 7-5, một phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này đã đồng ý đàm phán với Mỹ về các vấn đề thuế quan.

trung-quoc-va-my-se-dam-phan-ve-van-de-thue-quan-tai-thuy-si-anh-minh-hoa-reuters.jpg
Trung Quốc và Mỹ sẽ đàm phán về vấn đề thuế quan tại Thụy Sĩ. Ảnh minh họa REUTERS

Theo đó, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, người phụ trách các vấn đề kinh tế và thương mại Trung-Mỹ sẽ gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trong chuyến thăm Thụy Sĩ từ ngày 9 đến 12-5.

Người phát ngôn viên cho hay, nếu Mỹ muốn giải quyết các vấn đề thông qua đàm phán, họ phải đối mặt với những tác động tiêu cực nghiêm trọng mà các biện pháp thuế quan đơn phương của mình gây ra cho chính họ và thế giới. Ngoài ra, Mỹ cũng phải thể hiện sự chân thành đối với các cuộc đàm phán, sửa chữa các hành vi sai trái và hợp tác với Trung Quốc để giải quyết các mối quan ngại thông qua tham vấn bình đẳng.

Động thái này được đưa ra sau khi Trung Quốc đã đánh giá cẩn thận thông tin của Mỹ, tính đến kỳ vọng toàn cầu, lợi ích của Trung Quốc cũng như lời kêu gọi của các doanh nghiệp, người tiêu dùng Mỹ. Đây có thể là bước đầu tiên hướng đến giải quyết cuộc chiến thương mại đang gây xáo trộn cho nền kinh tế toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Khoảng 1/3 dân số thế giới không đủ khả năng chi trả chế độ ăn uống lành mạnh

Khoảng 1/3 dân số thế giới không đủ khả năng chi trả chế độ ăn uống lành mạnh

(GLO)- Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) vừa báo cáo tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng thế giới năm 2026. Đáng chú ý, chi phí để duy trì chế độ ăn uống lành mạnh đã tăng 25% trong 5 năm qua, khiến khoảng 1/3 dân số thế giới không còn đủ khả năng chi trả.

Lạm phát Mỹ bất ngờ giảm tốc trong tháng 6

Lạm phát Mỹ bất ngờ giảm tốc trong tháng 6

(GLO)- Theo số liệu được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 14-7, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2025, thấp hơn đáng kể mức 4,2% của tháng 5 và thấp hơn dự báo 3,8% của các chuyên gia kinh tế.

null