Trung Quốc cảnh báo sinh viên bị lợi dụng làm gián điệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cơ quan an ninh Trung Quốc (TQ) cảnh báo sinh viên nước này khi đi du học phải cảnh giác với nguy cơ bị tình báo nước ngoài lôi kéo, làm rò rỉ thông tin.
Trụ sở Bộ an ninh Trung Quốc. Ảnh: Wikidata

Trụ sở Bộ an ninh Trung Quốc. Ảnh: Wikidata

TQ dẫn việc sinh viên họ Zhang giành được suất vào "đại học hàng đầu" ở nước ngoài năm 2006 trên tài khoản WeChat ngày 6/2, sau khi tốt nghiệp đã bị "xử phạt nghiêm khắc" vì liên quan vụ rò rỉ nghiên cứu khoa học của TQ.

Bài viết cho biết một quan chức trong trường đại học được cho là đã giúp Zhang liên lạc với hai đặc vụ nước ngoài và thuyết phục anh ta cung cấp thông tin tình báo về sinh viên quốc tế TQ cũng như các "thông tin nhạy cảm" khác để đổi lấy tiền.

Bộ An ninh Quốc gia TQ cảnh báo sinh viên nên cảnh giác với những rủi ro an ninh quốc gia cũng như động cơ tiềm ẩn đằng sau những tương tác tưởng chừng vô hại khi học tập và ra nước ngoài.

Thống kê năm 2002 của Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) cho thấy tổng cộng 460.000 sinh viên TQ ở 103 nước và khu vực, trong đó tập trung nhiều nhất là ở Mỹ và Anh Quốc. Sinh viên TQ đi học nước ngoài chi khoảng 1 tỉ USD. Tính riêng tại Anh, số sinh viên TQ trong năm 2002 đã tăng 70% so với năm trước đó, trong khi số sinh viên TQ ở Úc và Canada tăng 50% trong cùng thời gian.

Từ khi TQ cải cách và mở cửa vào năm 1978 đến cuối năm 2021, khoảng 8 triệu sinh viên đã đi du học. Năm 2022, số sinh viên đăng ký du học tăng 23,4% so với 2021.

Chính quyền TQ những tháng gần đây tăng cường tập trung vào các rủi ro đối với an ninh quốc gia. Bộ An ninh Quốc gia hoạt động tích cực hơn trên mạng xã hội để cảnh báo về mối đe dọa từ đặc vụ nước ngoài.

Theo Bộ Giáo dục TQ, hơn 8 triệu sinh viên đã du học từ năm 1978 đến cuối năm 2021, trong đó Mỹ, Anh và Singapore là những điểm đến phổ biến nhất.

Có thể bạn quan tâm

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

(GLO)- Ngay sau nửa đêm 27-8 (giờ Mỹ), chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 50% với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ-mức cao kỷ lục tại châu Á. Quyết định này khiến New Delhi choáng váng, báo hiệu căng thẳng mới trong quan hệ song phương, giữa lúc dầu Nga vẫn là tâm điểm đối đầu.

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

(GLO)- Nga đang khai thác chiến thuật kết hợp Su-35S và Su-34, tạo thế tấn công-phòng thủ linh hoạt trên bầu trời Ukraine. Trong khi Mỹ lại giới hạn Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng. Sự đối nghịch này phản ánh thế giằng co giữa chiến trường và bàn đàm phán.

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt trong hai tuần tới, có thể là gói trừng phạt hoặc thuế quan quy mô lớn nhằm vào Nga. Giới quan sát cho rằng đây là “tối hậu thư” của Washington, tiềm ẩn nguy cơ gây sốc cho Moscow nếu không đối thoại với Ukraine.

null