Trồng dưa hấu, dưa lưới của Nhật: Cơ hội phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Buổi làm việc về dự án trồng dưa hấu, dưa lưới của Công ty với tỉnh Gia Lai diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản vừa ký kết hợp tác nhằm thúc đẩy kết nối 2 nền kinh tế thông qua việc mở rộng hợp tác các lĩnh vực đầu tư, thương mại, ODA, nông nghiệp công nghệ cao và lao động. Vì vậy, tôi hy vọng đây sẽ là hợp tác đầu tiên ghi dấu sự kiện này”-ông Toshihiro Hagihara-Tổng Giám đốc Công ty Hagihara Farm (Nhật Bản) cho biết.

Chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Nhật Bản và ký kết hợp tác, ngày 7-6, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Công ty Hagihara  Farm và Công ty Raycean (Nhật Bản), Tập đoàn Lộc Trời (TP. Hồ Chí Minh) về dự án sản xuất dưa hấu, dưa lưới giống theo quy trình canh tác hữu cơ sinh học để xuất khẩu sang Nhật Bản. Theo ông Toshihiro Hagihara-Tổng Giám đốc Công ty Hagihara Farm (tỉnh Nara, Nhật Bản), Công ty Hagihara Farm là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản về nông nghiệp hữu cơ.

 

Công ty Hagihara Farm khảo sát đất ở xã Gào (TP. Pleiku). Ảnh: L.L
Công ty Hagihara Farm khảo sát đất ở xã Gào (TP. Pleiku). Ảnh: L.L

Đặc biệt, là một công ty gia đình, Hagihara Farm nổi tiếng với truyền thống trồng dưa hấu lâu đời (trên 100 năm) ở Nhật Bản. Với thế mạnh là các sản phẩm dưa trồng trong nhà kính theo công nghệ hữu cơ sinh học, có giá trị dinh dưỡng cao và an toàn cho người tiêu dùng nên sản phẩm của Công ty chiếm tới 70% thị trường tiêu thụ tại Nhật Bản. “Trái dưa hấu màu đỏ, khi bổ đôi giống như mặt trời-hình ảnh tượng trưng của đất nước Nhật Bản. Vì vậy, dưa hấu được người dân ở xứ sở Mặt trời mọc rất ưa chuộng và xem là một món ăn quan trọng không thể thiếu trong bữa ăn của gia đình. Tuy nhiên, do khí hậu khắc nghiệt, việc trồng dưa tại Nhật chỉ kéo dài được 7 tháng/năm nên dưa hiếm và giá cả khá cao. Vì vậy, chúng tôi muốn đến Việt Nam để tìm cơ hội hợp tác trồng dưa nhằm bù đắp thị trường đang thiếu hụt”-ông Toshihiro Hagihara cho biết.

Trực tiếp đến Gia Lai khảo sát, ông Toshiharu Hashizume-Giám đốc sản xuất Công ty Hagihara Farm cho rằng, chất đất tại đây xốp, dễ thoát nước, phù hợp để trồng dưa. Đặc biệt, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm ở Gia Lai dao động từ 170C đến 320C là điều kiện khá lý tưởng để trồng dưa lưới…  Công ty sẽ lấy mẫu đất phân tích cụ thể, kiểm tra nồng độ pH để có chương trình canh tác phù hợp.

 

 


“Hiện Công ty đã khảo sát một số nơi như An Giang, Lâm Đồng nhưng chỉ ở Gia Lai là có đủ điều kiện để sản xuất dưa giống, những nơi khác chủ yếu trồng thương mại. Vì vậy, Công ty Hagihara Farm rất mong muốn được đầu tư phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Gia Lai. Trước mắt, Công ty sẽ sản xuất giống dưa hấu và dưa lưới trong nhà kính theo công nghệ và quy trình tiên tiến của Nhật Bản. Sau khi dự án này thành công, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư trồng dưa thương mại xuất khẩu đi Nhật và nhiều nước trên thế giới. Trong đó, tập trung sản xuất dưa lưới hữu cơ chất lượng cao với những ưu điểm như mắt đều, ngọt đều… nhằm phục vụ các thị trường cao cấp”-ông Toshihiro Hagihara-Tổng Giám đốc Công ty Hagihara Farm, cho biết.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành: “Thành phố Pleiku hiện có quỹ đất khoảng 39 ha ở xã Gào. Khu vực này không thuộc diện phải đền bù, giải tỏa nên sau khi việc khảo sát phân tích đất thành công, 2 bên sẽ bàn bạc tính toán diện tích đất cụ thể, nếu được sẽ xúc tiến luôn trong năm 2017”.

Theo ông Trương Phước Anh-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, sau khi tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào cuối năm 2016, nhiều doanh nghiệp đã đến tìm hiểu đầu tư tại Gia Lai. Đặc biệt, sau hội nghị ký kết hợp tác với TP. Hồ Chí Minh vào tháng 4-2017, Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh đã giới thiệu nhiều doanh nghiệp đến thăm và tìm hiểu địa bàn để hợp tác đầu tư vào lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp ở tỉnh. Dự án sản xuất dưa hấu, dưa lưới giống theo quy trình công nghệ canh tác hữu cơ sinh học là một trong những dự án như thế.

Lê Lan

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null