Triệt phá đường dây đánh bạc mỗi ngày giao dịch 5 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hơn 100 cán bộ chiến sĩ đồng loạt đột kích, tham gia triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc liên tỉnh, có lượng tiền giao dịch 4-5 tỉ đồng mỗi ngày.
Ngày 22.10, Cục Cảnh sát hình sự - C02 (Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng Internet lớn.
Theo đó, khoảng 18h30 ngày 21.10, Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với C02, một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số tỉnh đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sỹ đồng loạt đột kích, bắt giữ các đối tượng tại 7 địa điểm khác nhau.
Tại thành phố Hà Giang, lực lượng chức năng đã bắt giữ Phạm Huy Hoàn (40 tuổi); Bùi Ngọc Tập (31 tuổi); Nguyễn Thị Miến (53 tuổi); Lê Ngọc Phương (42 tuổi); Trần Thị Bích Hường (53 tuổi).
Cùng thời điểm, các mũi trinh sát cũng bắt giữ Mai Mạnh Tùng (33 tuổi, trú tại thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang) và Trương Thị Ánh Tuyết (53 tuổi, trú tại phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).
Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc và cho vay lãi.
Theo cơ quan công an, đường dây đánh bạc trên có lượng tiền giao dịch trung bình mỗi ngày 4-5 tỉ đồng.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
VIỆT DŨNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

Chung tay giữ bình yên buôn làng

Chung tay giữ bình yên buôn làng

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc giữ bình yên buôn làng.

null