Tổng thống Mỹ Trump phàn nàn châu Âu 'chưa đủ cứng rắn' với Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Trump cho rằng các biện pháp trừng phạt hiện tại của châu Âu đối với Nga còn quá yếu, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ không áp đặt thêm lệnh trừng phạt lớn nếu châu Âu vẫn tiếp tục mua dầu Nga.

TASS đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/9 (giờ địa phương) phàn nàn rằng các biện pháp trừng phạt của châu Âu đối với Nga còn quá yếu.

donald-trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu với báo giới tại Bedminster, bang New Jersey, ông Trump tuyên bố: “Các biện pháp trừng phạt mà họ (châu Âu) áp đặt chưa đủ mạnh. Tôi sẵn sàng thực hiện các lệnh trừng phạt, nhưng họ sẽ phải tăng cường trừng phạt tương xứng với những gì tôi đang làm”.

Tổng thống Mỹ cho biết Washington sẽ không áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt lớn chừng nào châu Âu còn tiếp tục mua dầu từ Nga. Ông cũng nêu rõ sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Moskva nếu tất cả các nước NATO cùng phối hợp và ngừng mua dầu Nga.

Ông đồng thời kêu gọi NATO áp thuế nhập khẩu 50-100% đối với Trung Quốc, cho rằng biện pháp này sẽ góp phần giải quyết khủng hoảng Ukraine, sau đó mức thuế có thể được dỡ bỏ.

Trước đó, các nước Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/9 đã nhất trí gia hạn thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt đối với hơn 2.500 cá nhân và thực thể của Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, bao gồm đóng băng tài khoản ngân hàng và cấm nhập cảnh vào EU.

Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas cho biết gói trừng phạt mới áp đặt thêm hạn chế đối với hoạt động bán dầu mỏ, đội tàu lách các lệnh trừng phạt (còn gọi là "hạm đội bóng tối") của Nga và cả lĩnh vực ngân hàng.

Theo quy định, các biện pháp trừng phạt cần được toàn bộ các nước thành viên nhất trí gia hạn 6 tháng một lần.

EU hiện áp dụng 2 khuôn khổ trừng phạt chính đối với Nga: một nhằm vào danh sách cá nhân và công ty, và một áp dụng đối với nhiều lĩnh vực, trong đó có trần giá dầu Nga và đóng băng tài sản của Ngân hàng trung ương Nga.

Tính đến nay, EU đã thông qua 18 gói trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, tài chính và năng lượng.

Phản ứng lại với động thái của EU, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tuyên bố Nga coi các lệnh trừng phạt đơn phương của Liên minh châu Âu là “bất hợp pháp." Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng chúng tôi coi những hạn chế đơn phương như vậy là bất hợp pháp và chúng tôi phản đối chúng”.

Ông Peskov cho rằng Ukraine và châu Âu đang làm mọi cách để thúc ép Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt song nhấn mạnh sẽ không có biện pháp trừng phạt nào buộc Moskva thay đổi lập trường nhất quán của mình.

Ông cho biết thêm sau nhiều gói trừng phạt liên tiếp của phương Tây, Nga đã phát triển được khả năng “miễn nhiễm” nhất định trước các biện pháp hạn chế này và thích ứng được trong điều kiện đó.

Theo ông Peskov, Nga sẽ phân tích kỹ lưỡng nội dung gói trừng phạt mới nhất của EU để có biện pháp giảm thiểu tác động.

Ông cho rằng gói trừng phạt mới này cũng như những đợt trừng phạt trước sẽ là “con dao hai lưỡi” gây tổn hại cho chính EU./.

(Theo Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Visa du lịch Mỹ. Ảnh: Istock

Hơn 175.000 visa bị thu hồi, Mỹ siết quy trình kiểm tra ra sao?

(GLO)- Ngày 10-8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, cơ quan này đã thu hồi hơn 175.000 visa của công dân nước ngoài kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ 2. Con số này cho thấy, không chỉ người đang xin visa mà cả những người đã nhập cảnh cũng bị chính phủ Mỹ kiểm tra, rà soát gắt gao.

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường toà nhà bị sập do động đất tại thành phố Manizales, Colombia ngày 10-8-026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Vì sao Colombia thường xuyên hứng chịu động đất?

(GLO)- Trận động đất độ lớn 7,4 ngày 10-8 tại Colombia khiến ít nhất 132 người thiệt mạng và hơn 570 người bị thương, nhiều tòa nhà đổ sập và hoạt động hàng không bị gián đoạn. Vị trí địa lý đặc biệt là một trong những nguyên nhân khiến quốc gia này thường xuyên phải đối mặt với động đất.

Cựu Tư lệnh IRGC ngồi "ghế nóng" tại Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran

Tin thế giới sáng 10-8: Cựu Tư lệnh IRGC ngồi "ghế nóng" tại Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran

(GLO)- Cựu Tư lệnh IRGC ngồi "ghế nóng" tại Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran; Cảng Odessa hư hại sau khi hứng loạt tên lửa đạn đạo, siêu thanh Nga; Hàn Quốc bắt đầu chiến dịch cao điểm truy quét tội phạm có tổ chức... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 10-8.

Các tay súng Houthi tại Sanaa, Yemen.

Houthi mở đợt tập kích lớn nhất nhiều năm nhằm vào quân đội Yemen

(GLO)- Lực lượng Houthi ngày 6-8 tuyên bố đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn, sử dụng tên lửa đạn đạo và UAV tấn công các vị trí quân sự của lực lượng quân đội chính phủ Yemen được Ả-rập Xê-út hậu thuẫn. Chính quyền Yemen đánh giá đây là vụ tập kích là nghiêm trọng nhất kể từ năm 2022.

Tin thế giới tối 6-8: Mỹ lần đầu công khai diễn tập bắn đạn thật bằng thiết bị bay không người lái FPV tại Hàn Quốc

Tin thế giới tối 6-8: Mỹ lần đầu công khai diễn tập bắn đạn thật bằng thiết bị bay không người lái FPV tại Hàn Quốc

(GLO)- Bản tin thế giới tối 6-8 có các thông tin sau: Mỹ lần đầu công khai diễn tập bắn đạn thật bằng thiết bị bay không người lái FPV tại Hàn Quốc; Hàn Quốc, Nhật Bản nói Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển phía Đông; Việc liên lạc với Lãnh tụ tối cao rất khó khăn...

null