Tổng LĐLĐ Việt Nam giám sát chuyên đề thi đua-khen thưởng tại LĐLĐ TP. Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 17-9, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam do bà Thái Thu Xương-Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề thi đua-khen thưởng tại LĐLĐ TP. Pleiku.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua công tác thi đua, khen thưởng đã được LĐLĐ TP. Pleiku và các cấp Công đoàn quan tâm chú trọng, có nhiều đổi mới và ngày càng đi vào thực chất hơn; hồ sơ khen thưởng đã được đơn giản hóa, giảm số lượng và yêu cầu về văn bản, tờ trình, báo cáo thành tích khen thưởng.

Quang cảnh buổi giám sát. Ảnh Bá Bính
Quang cảnh buổi giám sát. Ảnh Bá Bính

Trung bình hàng năm có 87,2% Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động các phong trào thi đua; 100% các phong trào thi đua sau khi được phát động, đều được duy trì, nuôi dưỡng, sơ kết, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; công tác khen thưởng công nhân, lao động trực tiếp sản xuất, công chức, viên chức không giữ vị trí lãnh đạo, quản lý cấp thành phố đạt 76,1%, cấp cơ sở đạt 87,7%.

Trong 2 năm (2023-2024) có 25 tập thể và 144 cá nhân được các cấp Công đoàn và UBND tỉnh khen thưởng; có 15 công nhân, lao động trực tiếp, cán bộ, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý được LĐLĐ tỉnh khen thưởng; có 83/109 công nhân, lao động trực tiếp, cán bộ, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý được LĐLĐ thành phố khen thưởng, tỷ lệ 76,1%; có 1.056/1.204 công nhân, lao động trực tiếp, cán bộ, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý được Công đoàn cơ sở khen thưởng, tỷ lệ 87,7%; có 123 tập thể, cá nhân được LĐLD thành phố khen thưởng. Xét chọn, đề nghị LĐLD tỉnh tuyên dương 17 Chủ tịch Công đoàn xuất sắc tiêu biểu năm 2024; xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” năm 2024 cho 16 cá nhân.

Tại buổi làm việc, LĐLĐ TP. Pleiku cũng đã nêu ra các đề xuất, kiến nghị để Đoàn giám sát hướng dẫn, tháo gỡ. Các thành viên Đoàn giám sát đã kiểm tra hồ sơ và thảo luận những vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị.

Thành viên đoàn giám sát kiểm tra hồ sơ liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của LĐLĐ TP. Pleiku. Ảnh: Bá Bính
Thành viên đoàn giám sát kiểm tra hồ sơ liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của LĐLĐ TP. Pleiku. Ảnh: Bá Bính

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của LĐLĐ TP. Pleiku. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ LĐLĐ TP. Pleiku trong thời gian tới tiếp tục tích cực triển khai các phong trào thi đua với nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực, đa dạng; quan tâm hơn nữa công tác phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở.

Cùng với đó, LĐLĐ thành phố có kế hoạch phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng nhằm đẩy mạnh hơn công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng; phát huy kết quả đạt được, tập trung khắc phục tồn tại để đưa công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị ngày càng hiệu quả hơn góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Khám, tư vấn sức khỏe cho 500 đối tượng chính sách, người có công và nhân dân xã Bờ Ngoong

Khám, tư vấn sức khỏe cho 500 đối tượng chính sách, người có công và nhân dân xã Bờ Ngoong

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 18-7, Bệnh viện Quân y 211 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34) đã tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 500 đối tượng chính sách và nhân dân trên địa bàn xã Bờ Ngoong.

Gia Lai: Trao tiền hỗ trợ bệnh nhân nghèo, khó khăn

Gia Lai: Trao tiền hỗ trợ bệnh nhân nghèo, khó khăn

(GLO)- Ngày 17-7, tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku), Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, Chi hội Bác ái Pleiku đã trao tiền hỗ trợ của Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) và nhà hảo tâm đến 2 bệnh nhân nghèo, khó khăn, bệnh nặng trên địa bàn tỉnh.

Học viên tham gia trải nghiệm văn hóa và học tiếng Hàn tại Học viện King Sejong Quy Nhơn

Học viện King Sejong Quy Nhơn: Kết nối bằng ngôn ngữ, lan tỏa bằng văn hóa

(GLO)- Cùng với sự phát triển của quan hệ hợp tác Việt - Hàn tại Gia Lai, Học viện King Sejong Quy Nhơn không chỉ duy trì các lớp dạy tiếng Hàn miễn phí mà còn đẩy mạnh giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp, từng bước trở thành cầu nối đưa văn hóa Hàn Quốc đến gần hơn với người dân địa phương.

Khoảng 1/3 dân số thế giới không đủ khả năng chi trả chế độ ăn uống lành mạnh

Khoảng 1/3 dân số thế giới không đủ khả năng chi trả chế độ ăn uống lành mạnh

(GLO)- Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) vừa báo cáo tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng thế giới năm 2026. Đáng chú ý, chi phí để duy trì chế độ ăn uống lành mạnh đã tăng 25% trong 5 năm qua, khiến khoảng 1/3 dân số thế giới không còn đủ khả năng chi trả.

Gia Lai: Hỗ trợ 26 triệu đồng cho chủ tàu cá bị cháy và gia đình ngư dân mất tích trên biển

Gia Lai: Hỗ trợ 26 triệu đồng cho chủ tàu cá bị cháy và gia đình ngư dân mất tích trên biển

(GLO)- Sáng 14-7, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Đinh Ngọc Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và trao hỗ trợ cho các chủ tàu cá bị thiệt hại do vụ cháy xảy ra khi tàu đang neo đậu tại cảng cá Tam Quan và gia đình 2 ngư dân mất tích trên biển.

Trao kinh phí hỗ trợ nhà ở cho 3 gia đình con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở xã Bình Khê

Trao kinh phí hỗ trợ nhà ở cho 3 gia đình con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở xã Bình Khê

(GLO)- Ngày 13-7, UBND xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiến hành nghiệm thu và trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn.

Những mái ấm nặng tình đồng hương

Những mái ấm nặng tình đồng hương

(GLO)- Sau 1 năm nỗ lực kết nối vận động các nguồn lực hỗ trợ, chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn trên địa bàn phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã gặt hái được “quả ngọt” từ sự chung tay của những người con xứ Dừa xa quê hương.

null