Tòa hiến pháp Thái Lan xem xét kiến nghị phế truất thủ tướng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 23/5 đồng ý xem xét kiến nghị phế truất Thủ tướng Srettha Thavisin vì liên quan đến việc bổ nhiệm ông Pichit- người từng ngồi tù- vào vị trí Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng.
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đối mặt với nguy cơ bị cách chức. Ảnh: TheNation

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đối mặt với nguy cơ bị cách chức. Ảnh: TheNation

Các thẩm phán tại Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã bỏ phiếu chấp nhận kiến nghị với tỷ lệ 6-3 và cho Thủ tướng Srettha 15 ngày để phản hồi, theo AFP.

Ông Pichit từng ngồi tù 6 tháng vào năm 2008 vì tội xem thường tòa án sau khi bị cáo buộc âm mưu hối lộ các quan chức tòa án bằng số tiền 2 triệu baht giấu trong một túi giấy. Hội đồng Luật sư Thái Lan đã đình chỉ giấy phép hành nghề luật sư của ông trong 5 năm vì vụ việc, theo Reuters.

Ông Pichit có quan hệ mật thiết với cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, đã từ chức khỏi vai trò nội các của mình hôm 21/5 trong nỗ lực bảo vệ ông Srettha.

Trước đó ngày 17/5, nhóm 40 thượng nghị sĩ Thái Lan đã thông qua Chủ tịch Thượng viện đệ trình đơn kiện, đề nghị Tòa án Hiến pháp xem xét ông Srettha có đủ tư cách đạo đức để giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ Thái Lan hay không.

250 thành viên hiện tại của Thượng viện Thái Lan được chính quyền quân sự bổ nhiệm sau cuộc đảo chính năm 2014. Cuộc bầu cử chọn thượng nghị sĩ mới sẽ được tổ chức qua ba vòng vào tháng tới.

Thượng viện Thái Lan đã đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định kết quả của cuộc tổng tuyển cử năm ngoái, ngăn cản lãnh đạo đảng Tiến lên Pita Limjaroenrat trở thành thủ tướng, dù đảng này giành được nhiều ghế nhất.

Thay vào đó, ông Srettha, thuộc đảng Pheu Thai của ôngThaksin, đã thành lập một chính phủ liên minh với các đảng có liên kết với quân đội, theo AFP.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Pokrovsk ("Pháo đài miền Đông" của Ukraine) chìm trong khói lửa sau trận chiến ác liệt, phản ánh cuộc chiến giành quyền kiểm soát Donetsk

Pokrovsk-“Pháo đài miền Đông” của Ukraine đang lung lay

(GLO)- Pokrovsk chìm trong khói lửa, 80% thành phố đã đổi màu kiểm soát nhưng Ukraine vẫn tuyên bố “trụ vững”. Trận chiến này không chỉ định đoạt số phận Donetsk, mà còn phản chiếu thế lưỡng nan của Kiev giữa việc giữ biểu tượng kháng cự và chấp nhận giới hạn thực tế trên chiến trường.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null