Tin thế giới sáng 8-11: Mỹ chặn công ty Thuỵ Sĩ tiếp quản tài sản dầu mỏ của Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ukraine ném bom lực lượng Nga ở Pokrovsk; 2 nước NATO triển khai hệ thống phát hiện và tiêu diệt UAV; Mỹ chặn công ty Thuỵ Sĩ tiếp quản tài sản dầu mỏ của Nga; 55 người bị thương trong vụ nổ tại trường học ở Indonesia;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 8-11-2025.

Ukraine ném bom lực lượng Nga ở Pokrovsk

Tiểu đoàn Chống tăng Độc lập số 91 của quân đội Ukraine, phối hợp với lực lượng không quân, đã phá hủy một số địa điểm tập trung binh sĩ Nga ở thành phố Pokrovsk, vùng Donetsk.

Truyền thông Ukraine đăng video cho thấy một số địa điểm được cho là tập trung binh sĩ Nga ở thành phố Pokrovsk bị trúng bom. Trên màn hình tại trung tâm chỉ huy của tiểu đoàn, một số nhóm binh sĩ Nga lộ diện, dường như thông qua hoạt động trinh sát bằng UAV. Đoạn video cũng quay cảnh các phi công điều khiển chiến đấu cơ Ukraine, được cho là thực hiện nhiệm vụ ném bom.

Chiến đấu cơ Ukraine ném bom lực lượng Nga ở Pokrovsk. Video: Euromaidan Press

Người phụ trách truyền thông của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 155 thuộc quân đội Ukraine, Artem Prybilnov nói Nga hiện vẫn đang áp đảo cả trên không lẫn trên thực địa ở Pokrovsk. “Đối phương ném hàng trăm quả bom lượn dẫn đường KAB ở mặt trận này mỗi ngày. Các lực lượng chiến đấu ở Pokrovsk không rút lui mà đang ‘di chuyển về các vị trí phòng thủ phù hợp hơn ở phía sau’ vì tuyến phòng thủ hiện tại đã không còn khả thi”, Prybilnov cho biết.

2 nước NATO triển khai hệ thống phát hiện và tiêu diệt UAV

Hai quốc gia tuyến đầu của NATO đã chính thức đưa vào hoạt động hệ thống chống UAV Merops, tăng cường năng lực phát hiện và đánh chặn trước các vụ xâm nhập không phận.

vgcqbcjb4p343rg9r3tsu8jd5gczpvfv.jpg
Ba Lan và Romania triển khai hệ thống chống UAV Merops. Ảnh: kresy

Theo hãng thông tấn độc lập UNIAN (Ukraine), sau một loạt các sự cố thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận, Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chính thức khởi động quá trình tăng cường phòng thủ quy mô lớn ở sườn phía Đông. Hai thành viên chủ chốt là Ba Lan và Romania hiện đã triển khai hệ thống phát hiện và tiêu diệt UAV mới, có khả năng áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI), mang tên Merops của Mỹ. Công nghệ tiên tiến này đã được thử nghiệm tại Ukraine trước khi đưa vào hoạt động chính thức.

Mỹ chặn công ty Thuỵ Sĩ tiếp quản tài sản dầu mỏ của Nga

Theo Wall Street Journal ngày 7/11, Bộ Tài chính Mỹ vừa thực hiện một động thái cứng rắn nhằm tăng cường sức ép kinh tế lên Moscow, qua đó buộc công ty giao dịch hàng hóa Thụy Sĩ Gunvor phải rút lại đề nghị mua lại tài sản quốc tế của Lukoil-nhà sản xuất dầu mỏ Nga đang chịu lệnh trừng phạt.

vna-potal-gia-dau-the-gioi-dien.jpg
Các bể chứa dầu thuộc công ty Lukoil của Nga tại Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP

Sự việc bắt đầu khi Washington tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga vào tháng trước, nhắm trực tiếp vào các công ty dầu mỏ lớn, bao gồm cả Lukoil. Ngay sau khi bị đưa vào danh sách đen, Lukoil đã ký một thỏa thuận với Gunvor - một công ty có lịch sử lâu đời ở nước Nga hậu Xô Viết - về các tài sản quốc tế của mình.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ đã phản đối thỏa thuận này một cách công khai và gay gắt. Ngay sau đó, Gunvor đã buộc phải tuyên bố rút lại lời đề nghị mua lại tài sản của Lukoil.

Nổ tại trường học ở Indonesia nhiều khả năng là một vụ tấn công

Hơn 50 người bị thương trong một vụ nổ tại thánh đường Hồi giáo trong khuôn viên một trường học ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Cảnh sát nhận định nhiều khả năng đây là một vụ tấn công. Nghi phạm là một nam sinh 17 tuổi học ở ngôi trường kế bên.

image-29.jpg
Cảnh sát điều tra hiện trường vụ nổ tại thánh đường trong rường Trung học phổ thông Công lập 72, Bắc Jakarta, Indonesia. Ảnh: AAP

Cảnh sát trưởng quốc gia Indonesia, ông Listyo Sigit Prabowo, xác nhận nhà chức trách đã xác định được danh tính và đang điều tra lý lịch cũng như động cơ của nghi phạm. Nghi phạm đang được phẫu thuật do bị thương trong vụ việc.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 12h15 ngày 7/11 (giờ địa phương), đúng lúc học sinh và giáo viên trường Trung học phổ thông Công lập 72 ở Bắc Jakarta đang dự lễ cầu nguyện thứ Sáu. Vụ nổ được ghi nhận tại khu vực phía sau và gần một trong các cửa chính của thánh đường. Tính đến tối 7/11, tổng cộng 55 nạn nhân đã được tiếp nhận điều trị, trong đó 3 người bị thương nặng.

Iran đối mặt nguy cơ phải sơ tán thủ đô vì hạn hán

afp-20250618-aa-18062025-22930-2.jpg
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: AFP

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo quốc gia này đang đối mặt khủng hoảng nước và năng lượng chưa từng có, nguy cơ phải sơ tán người dân thủ đô Tehran.

"Nếu đến cuối tháng 11 mà Tehran vẫn không có mưa, chúng tôi sẽ buộc phải áp dụng biện pháp hạn chế nước. Và nếu tình hình vẫn không cải thiện, chúng tôi sẽ sơ tán toàn bộ Tehran", Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết.

afp2025060148u66fpv1highresiranwaterriverdamdrought.jpg
Khu vực thượng lưu của đập Amir Kabir cạn trơ đáy. Ảnh: AFP

Ông Pezeshkian mô tả tình hình hiện tại là "cực kỳ nguy cấp". Tehran, với 9,1 triệu dân, chủ yếu dựa vào nguồn cung nước từ 5 đập Lar, Mamlu, Amir Kabir, Taleqan và Latyan, trong khi mực nước tại những đập này đã xuống thấp nhất 60 năm.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Pokrovsk ("Pháo đài miền Đông" của Ukraine) chìm trong khói lửa sau trận chiến ác liệt, phản ánh cuộc chiến giành quyền kiểm soát Donetsk

Pokrovsk-“Pháo đài miền Đông” của Ukraine đang lung lay

(GLO)- Pokrovsk chìm trong khói lửa, 80% thành phố đã đổi màu kiểm soát nhưng Ukraine vẫn tuyên bố “trụ vững”. Trận chiến này không chỉ định đoạt số phận Donetsk, mà còn phản chiếu thế lưỡng nan của Kiev giữa việc giữ biểu tượng kháng cự và chấp nhận giới hạn thực tế trên chiến trường.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null