Tòa án Tối cao Hà Lan ra phán quyết về kho vàng Crimea

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tòa án Tối cao Hà Lan ra phán quyết trả lại Ukraina bộ sưu tập vàng mượn từ Crimea, chứ không trả cho Nga.
Một tác phẩm bằng vàng được trưng bày trong triển lãm "Crimea - Vàng và Bí mật của Biển Đen" tại bảo tàng lịch sử Allard Pierson ở Amsterdam, Hà Lan. Ảnh: AP

Một tác phẩm bằng vàng được trưng bày trong triển lãm "Crimea - Vàng và Bí mật của Biển Đen" tại bảo tàng lịch sử Allard Pierson ở Amsterdam, Hà Lan. Ảnh: AP

Bộ sưu tập đồ tạo tác bằng vàng của người Scythia được Bảo tàng Allard Pierson ở Amsterdam (Hà Lan) mượn từ Crimea vào năm 2014 phải được gửi đến Ukraina thay vì trả cho Nga - Tòa án Tối cao Hà Lan ra phán quyết.

Theo RT, ngày 9.6, Tòa án Tối cao Hà Lan tuyên bố chấm dứt thủ tục tố tụng kéo dài gần một thập kỷ về quyền sở hữu hợp pháp của bộ sưu tập, kết luận rằng, các cổ vật thuộc về Kiev.

Trước đây, các tòa án cấp dưới của Hà Lan cũng lập luận rằng, kho báu của Crimea là “một phần di sản văn hóa” và nên được giao lại cho Kiev vì chúng được cho Hà Lan mượn trong khi bán đảo này vẫn là một phần của Ukraina.

Trong khi đó, chính quyền Crimea cho rằng, bộ sưu tập - bao gồm hơn 2.000 món đồ và trị giá ước tính 10 triệu USD - nên được trả lại cho bán đảo, vì tất cả các món đồ đều được tìm thấy ở Crimea và được lưu giữ tại các bảo tàng ở đó trong nhiều năm.

Các quan chức Nga lên án phán quyết của Tòa án Tối cao Hà Lan là bị chính trị hóa. Phó Chủ tịch Thượng viện Nga Konstantin Kosachev tuyên bố, “quyết định của Hà Lan chuyển kho báu nghệ thuật cho Kiev không phải vì lo ngại cho sự an toàn của chúng, mà chính xác là do mong muốn thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraina bất chấp Nga”.

Thượng nghị sĩ Crimea, ông Serge Tsekov, mô tả phán quyết là "bất hợp pháp", nhấn mạnh rằng bộ sưu tập thuộc sở hữu hợp pháp của các bảo tàng ở Crimea, nơi cho mượn các tác phẩm.

“Những quyết định như vậy không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng từ lâu, chúng tôi đã hiểu rằng ở những quốc gia này, luật như vậy không áp dụng cho Nga” - ông nói.

Tuy nhiên, một số quan chức Nga, trong đó có thượng nghị sĩ Kosachev, chỉ ra rằng phán quyết cuối cùng của tòa án Hà Lan cũng vô tình công nhận Crimea là một phần của Nga.

Ông Kosachev viết: “Về mặt pháp lí, chính tình huống đó mang tính quyết định trong trường hợp này”. Chính trị gia Nga trích dẫn một đoạn trích từ phán quyết có nội dung: “Vào ngày 18.3.2014, theo thỏa thuận gia nhập, Cộng hòa tự trị Crimea đã trở thành một phần của Liên bang Nga”.

“Có một chi tiết đáng chú ý trong phán quyết này - dựa trên các đạo luật của Quốc hội Crimea, Tòa án Tối cao Hà Lan đã công nhận Crimea là một phần của Nga. Tôi e rằng, Ukraina đã không tính đến một kết quả như vậy” - thượng nghị sĩ Andrey Klishas nói thêm trong một bình luận với TASS.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null