Tin thế giới tối 19-12: EU đạt thỏa thuận hỗ trợ 90 tỷ euro cho Ukraine, không dùng tài sản của Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mỹ thông qua thương vụ bán vũ khí trị giá 136,1 triệu USD cho NATO; EU đạt thỏa thuận hỗ trợ 90 tỷ euro cho Ukraine, không dùng tài sản của Nga; Thủ tướng Australia công bố chương trình thu hồi súng toàn quốc;... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 19-12. 

Mỹ thông qua thương vụ bán vũ khí trị giá 136,1 triệu USD cho NATO

Ngày 19/12, Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông qua thương vụ bán vũ khí cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trị giá ước tính 136,1 triệu USD, để kéo dài tuổi thọ của tên lửa Stinger.

ttxvn-ten-lua-stinger.jpg
Binh sĩ Mỹ sử dụng tên lửa vác vai Stinger nhằm vào một mục tiêu giả định. Ảnh: Quân đội Mỹ/TTXVN

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ ra thông cáo cho hay Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA) đã yêu cầu mua thêm một số thiết bị như động cơ bay, hộp tạo khí, các bộ phận đầu đạn Stinger, cũng như dịch vụ kỹ thuật và kỹ sư của chính phủ và nhà thầu Mỹ.

Thông cáo nhấn mạnh thương vụ được đề xuất này sẽ góp phần vào các mục tiêu quốc phòng của Mỹ và NATO bằng cách tăng khả năng sẵn sàng và năng lực phòng không của các đồng minh NATO.

EU đạt thỏa thuận hỗ trợ 90 tỷ euro cho Ukraine, không dùng tài sản của Nga

Liên minh châu Âu đã chính thức thay đổi cách tiếp cận tài sản Nga trong việc tài trợ cho Ukraine. Các nhà lãnh đạo khối đã quyết định huy động nguồn lực thông qua vay chung trên thị trường vốn, thay vì trực tiếp sử dụng khối tài sản của Nga đang bị phong tỏa.

eu-dong-thuan-vien-tro-ukraine.jpg
EU thông qua được gói viện trợ tài chính lớn cho Ukraine. Ảnh: Le Monde

Rạng sáng 19-12 (giờ địa phương), Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh EU Antonio Costa thông báo khối đã đạt được thỏa thuận cung cấp 90 tỷ euro hỗ trợ cho Ukraine trong giai đoạn 2026–2027. Dù ông Costa không nêu rõ nguồn tiền, một dự thảo kết luận hội nghị do hãng tin Reuters tiếp cận cho biết khoản hỗ trợ này sẽ được tài trợ thông qua vay chung trên thị trường vốn, với sự bảo đảm từ ngân sách EU.

Theo văn bản dự thảo, thỏa thuận vay chung sẽ không làm phát sinh nghĩa vụ tài chính đối với Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc – ba quốc gia phản đối việc tài trợ cho Ukraine. Điều này cho thấy EU đã chấp nhận một mô hình “liên minh linh hoạt”, cho phép một số thành viên đứng ngoài nhưng không cản trở hành động chung của phần còn lại.

Nga lần đầu đưa “Rồng lửa” S-500 vào trực chiến

Nga tuyên bố trung đoàn đầu tiên được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 Prometheus đã chính thức được đưa vào trực chiến.

“Trung đoàn đầu tiên được trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-500, có khả năng đánh trúng các mục tiêu trong cận không gian, đã chính thức bước vào trạng thái trực chiến”, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov phát biểu hôm 17/12.

he-thong-phong-thu-ten-lua-s-500.jpg
Bệ phóng tên lửa đất đối không S-500 của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Giới phân tích phương Tây nhìn nhận S-500 là nỗ lực của Nga nhằm kết hợp phòng không tầm xa với các yếu tố phòng thủ tên lửa đạn đạo giai đoạn cuối trong một hệ thống cơ động.

Do tập đoàn Almaz-Antey phát triển, S-500 được thiết kế để đối phó với nhiều loại mục tiêu, từ máy bay, tên lửa hành trình, đầu đạn tên lửa đạn đạo cho tới một số mục tiêu trong quỹ đạo thấp của Trái Đất. Về mặt kỹ thuật, S-500 được cho là sử dụng nhiều loại tên lửa đánh chặn, thay vì một loại duy nhất.

Mỹ muốn đưa người trở lại Mặt trăng vào năm 2028

Theo hãng tin Bloomberg, Tổng thống Donald Trump ngày 18-12 đã ký ban hành sắc lệnh mang tên "Đảm bảo ưu thế không gian của Mỹ", qua đó chính thức hóa mục tiêu đưa con người trở lại Mặt trăng vào năm 2028, đồng thời chỉ đạo xây dựng một chiến lược an ninh không gian nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia.

ong-trump-ky-sac-lenh-nham-dua-n.jpg
Tổng thống Trump muốn người Mỹ trở lại Mặt trăng vào năm 2028. Ảnh: Slate

"Ưu thế trong không gian là thước đo cho tầm nhìn quốc gia và ý chí chính trị. Những công nghệ do người Mỹ phát triển để đạt được mục tiêu này sẽ đóng góp đáng kể cho an ninh và thịnh vượng của đất nước. Chúng ta phải theo đuổi một chính sách không gian có thể mở rộng phạm vi khám phá của con người, bảo vệ các lợi ích kinh tế và an ninh then chốt, thúc đẩy phát triển thương mại và đặt nền móng cho một kỷ nguyên mới", sắc lệnh nêu rõ.

Nhà Trắng nhấn mạnh sắc lệnh này được coi là bước "tái thiết lập" chính sách không gian của Mỹ, thể hiện vai trò tiên phong của nước này trong việc thăm dò không gian, giữa bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng.

Cũng trong sắc lệnh ngày 18/12, Tổng thống Trump kêu gọi "thiết lập các thành phần ban đầu của một căn cứ Mặt Trăng thường trực vào năm 2030”, qua đó củng cố mục tiêu hiện tại của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) trong việc phát triển các căn cứ dài hạn.

Thủ tướng Australia công bố chương trình thu hồi súng toàn quốc

Hôm nay (19-12), Thủ tướng Australia Anthony Albanese tuyên bố Chính phủ Liên bang sẽ tài trợ một chương trình thu hồi súng trên phạm vi toàn quốc.

Đây được đánh giá là biện pháp mạnh tay nhất kể từ sau vụ thảm sát Port Arthur tại bang Tasmania hồi năm 1996, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nguy cơ gia tăng các hành vi bạo lực cực đoan.

afp20251215884y763v4midresmasssh.jpg
Thủ tướng Úc Anthony Albanese đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng ở bãi biển Bondi, thành phố Sydney, Australia. Ảnh: AFP

Phát biểu sau cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia, Thủ tướng Albanese cho biết chương trình thu hồi súng sẽ được triển khai theo cách tiếp cận tương tự năm 1996, tập trung vào các loại súng dư thừa, súng mới bị cấm và súng bất hợp pháp.

Chính phủ Liên bang sẽ phối hợp với các bang và vùng lãnh thổ, chia sẻ chi phí thực hiện theo tỷ lệ 50/50, trong đó các địa phương chịu trách nhiệm thu gom và xử lý, còn Cảnh sát Liên bang Australia quản lý việc tiêu hủy vũ khí. Các chi tiết cụ thể của chương trình dự kiến được công bố từ tuần tới.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh: Một nhóm tin tặc đã tiếp cận các tài liệu liên quan đến những cuộc tấn công tại Nga. Ảnh minh họa: TASS.

Tin thế giới tối 7-8: Tin tặc công bố tài liệu cáo buộc NATO liên quan các cuộc tấn công tại Nga

(GLO)- Bản tin thế giới tối 7-8 có các tin đáng chú ý: Tin tặc công bố tài liệu cáo buộc NATO liên quan các cuộc tấn công tại Nga; Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký thỏa thuận phòng thủ chung; Vụ xả súng tại Thái Lan khiến 9 người thiệt mạng; Bão Dolphin khiến sân bay Okinawa đóng cửa.

Các tay súng Houthi tại Sanaa, Yemen.

Houthi mở đợt tập kích lớn nhất nhiều năm nhằm vào quân đội Yemen

(GLO)- Lực lượng Houthi ngày 6-8 tuyên bố đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn, sử dụng tên lửa đạn đạo và UAV tấn công các vị trí quân sự của lực lượng quân đội chính phủ Yemen được Ả-rập Xê-út hậu thuẫn. Chính quyền Yemen đánh giá đây là vụ tập kích là nghiêm trọng nhất kể từ năm 2022.

Tin thế giới tối 6-8: Mỹ lần đầu công khai diễn tập bắn đạn thật bằng thiết bị bay không người lái FPV tại Hàn Quốc

Tin thế giới tối 6-8: Mỹ lần đầu công khai diễn tập bắn đạn thật bằng thiết bị bay không người lái FPV tại Hàn Quốc

(GLO)- Bản tin thế giới tối 6-8 có các thông tin sau: Mỹ lần đầu công khai diễn tập bắn đạn thật bằng thiết bị bay không người lái FPV tại Hàn Quốc; Hàn Quốc, Nhật Bản nói Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển phía Đông; Việc liên lạc với Lãnh tụ tối cao rất khó khăn...

Quang cảnh eo biển Hormuz gần thị trấn Khasab, miền Bắc Oman.

Tin thế giới tối 5-8: Đề xuất lập quỹ quốc tế để duy trì hoạt động eo biển Hormuz

(GLO)- Thông tin quốc tế tối 5-8 gồm những tin đáng chú ý sau: Đề xuất lập quỹ duy trì hoạt động tại eo biển Hormuz, Houthi tuyên bố tấn công thêm tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út, mưa lũ tại Ấn Độ khiến hơn 100 người thiệt mạng và vụ sét đánh trên sân bóng ở Thái Lan làm 1 cầu thủ tử vong.

Nga phát lệnh truy nã nhà sáng lập Telegram

Nga phát lệnh truy nã nhà sáng lập Telegram

Nga và Australia đã có các động thái pháp lý nhằm vào ứng dụng nhắn tin Telegram và nhà sáng lập Pavel Durov. Đây là diễn biến mới nhất trong làn sóng pháp lý đang siết chặt Telegram trên phạm vi toàn cầu.

null