Tô thắm thêm truyền thống, nhân lên niềm tin của nhân dân với "chiến sĩ áo trắng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh ngành y tế Bình Định đã có bước phát triển toàn diện, mạnh mẽ. Những nỗ lực thầm lặng của các thế hệ cán bộ y tế các cấp đã góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của ngành y tế, nhân lên niềm tin của nhân dân đối với các "chiến sĩ áo trắng".

Sáng 27.2, tại TP Quy Nhơn, Sở Y tế tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2025). Buổi lễ với chủ đề “Y tế Việt Nam - 70 năm làm theo lời Bác” có sự tham dự của nguyên lãnh đạo Sở Y tế Bình Định qua các thời kỳ, các thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú, cán bộ y tế tiêu biểu của ngành y tế tỉnh…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ kỷ niệm. Ảnh: M.H

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ kỷ niệm. Ảnh: M.H

Dự lễ có các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Thu Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lý Tiết Hạnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh.

Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng đọc thư của Bác Hồ gửi cán bộ ngành y tế tại hội nghị cán bộ y tế được tổ chức ở Hà Nội, ngày 27.2.1955.

Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng đọc thư của Bác Hồ gửi cán bộ ngành y tế tại hội nghị cán bộ y tế được tổ chức ở Hà Nội, ngày 27.2.1955.

Tại lễ kỷ niệm, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng đọc thư của Bác Hồ gửi cán bộ ngành y tế, nhắc lại lời Người đã truyền cảm hứng nhân đạo, nhân văn, nhân ái đến đội ngũ thầy thuốc Việt Nam, nhấn mạnh việc coi trọng y đức, thực hành “lương y như từ mẫu”. Những lời dạy của Bác Hồ là kim chỉ nam, dẫn lối cho ngành y tế Việt Nam nói chung và ngành y tế tỉnh Bình Định nói riêng phát triển. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu chúc mừng. Ảnh: M.H

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu chúc mừng. Ảnh: M.H

 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang gửi lời tri ân và chúc mừng đến đội ngũ bác sĩ, cán bộ và nhân viên y tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trải qua 70 năm phát huy truyền thống “lương y như từ mẫu”, các thế hệ thầy thuốc và nhân viên ngành y tế tỉnh Bình Định đã tận tụy phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và thương binh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Ngành y tế Bình Định đã có bước phát triển toàn diện, mạnh mẽ. Những nỗ lực thầm lặng của các thế hệ cán bộ y tế các cấp đã góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của ngành y tế, nhân lên niềm tin của nhân dân đối với các "chiến sĩ áo trắng".

Tiếp nối thành quả đó, để y tế Bình Định đạt được những bước tiến mới, hướng tới xây dựng một hệ thống y tế vững mạnh và phát triển bền vững trong những năm tiếp theo, đồng chí Lâm Hải Giang đề nghị cần có tinh thần quyết tâm cao và sự nỗ lực của toàn ngành; huy động sự tham gia đồng bộ của tất cả các đơn vị y tế từ cấp tỉnh đến cơ sở, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh và sự hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật của y tế tuyến trên.

Trước hết, ngành y tế tỉnh cần khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ, đặc biệt tại các tuyến huyện và xã vùng sâu, vùng xa, nơi còn gặp nhiều khó khăn và các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh. Việc tuyển dụng, đào tạo và thu hút nhân lực y tế chất lượng cao phải được ưu tiên hàng đầu, phải xây dựng được môi trường làm việc hiện đại, thật sự thuận lợi để tạo điều kiện cho mọi người được cống hiến, ngoài việc bổ sung nâng cao thu nhập. Tập trung phát triển y tế cơ sở để đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, an toàn và hiện đại.

Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật để phát triển chuyên môn sâu tại các bệnh viện tuyến tỉnh; phát triển đồng bộ các lĩnh vực khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe toàn diện; đảm bảo an toàn thực phẩm, công tác dân số và phát triển; sản xuất và cung ứng thuốc… Tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ.

Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: M.H

Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: M.H

Tập trung triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của tỉnh về thực hiện đề án mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các bệnh viện công lập tuyến tỉnh của tỉnh từ năm 2025 - 2029; đầu tư cho y tế cơ sở; nâng cấp, mở rộng BVĐK tỉnh và nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Mắt (giai đoạn 2), tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị nhằm đảm bảo điều kiện phục vụ nhu cầu chuyên môn của các đơn vị y tế các tuyến.

“Để làm tốt điều này, mỗi đơn vị y tế phải tiếp tục thực hiện các giải pháp chuyển đổi số toàn diện, hiệu quả, từng bước, vững chắc. Việc triển khai bệnh án điện tử, dịch vụ khám chữa bệnh trực tuyến, từ xa và ứng dụng công nghệ trong quản lý sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện sự tiếp cận của người dân đối với các dịch vụ y tế”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh. 

Đồng thời, mong cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tính chủ động, sáng tạo, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, phối hợp tốt với các sở, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh, đặc biệt trong giai đoạn này khi đã chuyển các TTYT tuyến huyện về trực thuộc UBND cấp huyện, công tác phối hợp cần chặt chẽ hơn, chủ động hơn, hiệu quả hơn. Tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ từ Bộ Y tế, các bộ, ngành Trung ương liên quan và các đơn vị y tế Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác của các tổ chức quốc tế, đơn vị y tế có tiềm lực để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, quản trị y tế.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (thứ 4 từ phải sang) trao quyết định của Chủ tịch nước cho 7 Thầy thuốc Ưu tú; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 5 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng các Thầy thuốc Ưu tú. Ảnh: M.H

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (thứ 4 từ phải sang) trao quyết định của Chủ tịch nước cho 7 Thầy thuốc Ưu tú; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 5 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng các Thầy thuốc Ưu tú. Ảnh: M.H

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng trao quyết định của Chủ tịch nước cho 7 Thầy thuốc Ưu tú thuộc ngành y tế tỉnh Bình Định, bao gồm: Bác sĩ CKII Tôn Thất Quỳnh Út, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (BVĐK tỉnh); bác sĩ CKII Đào Văn Nhân, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống (BVĐK tỉnh); bác sĩ CKII Nguyễn Minh Trí, Trưởng khoa Ung bướu (BVĐK tỉnh); bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung, Trưởng khoa Thần kinh đột quỵ (BVĐK tỉnh); bác sĩ CKII Nguyễn Văn Huấn, nguyên Trưởng khoa Gây mê hồi sức (BVĐK tỉnh); bác sĩ CKI Lê Thị Cẩm Dung, nguyên Trưởng khoa Phòng chống bệnh không lây nhiễm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh); dược sĩ CKI Võ Thị Thu Hiền, Tổ trưởng Tổ Nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu - Phát triển (Công ty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định).

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (thứ 7 từ phải sang) và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa phải) chúc mừng các Thầy thuốc Nhân dân đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Ảnh: M.H

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (thứ 7 từ phải sang) và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa phải) chúc mừng các Thầy thuốc Nhân dân đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Ảnh: M.H

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam đối với 10 Thầy thuốc Nhân dân hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Thầy thuốc Nhân dân Phạm Văn Phú, Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp (BVĐK tỉnh): Bác sĩ cũng phải học chuyển đổi số, học về trí tuệ nhân tạo

Thầy thuốc Nhân dân Phạm Văn Phú. Ảnh: M.H

Thầy thuốc Nhân dân Phạm Văn Phú. Ảnh: M.H

Tôi may mắn được học trường y và được làm việc ở quê hương Bình Định. Là bác sĩ, tôi ý thức được rằng mình phải làm những điều thầy thuốc cần làm với sự cần cù. Tôi coi trọng việc học tập để có kiến thức. Bây giờ, bác sĩ cũng phải học chuyển đổi số, học về trí tuệ nhân tạo (AI)… 

Quan sát, ghi chép, đọc, học hỏi các thầy, các đồng nghiệp, ứng dụng, phân tích tự rút kinh nghiệm, làm sao hạn chế thấp nhất các tai biến, biến chứng trên người bệnh. Tôi còn nhớ lời thầy của tôi nói rằng: “Sách vở không phải chỉ ở trong thư viện, sách của thầy rải từ thư viện đến phòng mổ”. 

Bác sĩ càng phải làm nghiên cứu khoa học; hình thành ekip làm việc. Đồng thời, kế thừa, ủng hộ xu hướng phát triển công nghệ cao, xâm lấn tối thiểu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế.

 

* Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Thanh Triết, Giám đốc Bệnh viện Mắt:

Trăn trở nhiều để xây dựng hệ thống chăm sóc mắt của tỉnh

Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Thanh Triết. Ảnh: M.H

Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Thanh Triết. Ảnh: M.H

Khó khăn thách thức khi tôi nhận nhiệm vụ phụ trách Trạm Mắt tỉnh từ năm 1996, nay là Bệnh viện Mắt, là tỷ lệ mù lòa trong tỉnh rất cao, nhu cầu chăm sóc mắt rất lớn, trong khi đó đơn vị có nguồn lực hạn chế. Tôi trăn trở và suy nghĩ phải thay đổi mô hình và cơ chế hoạt động mới giải quyết được các khó khăn và đã chủ động xây dựng đề án thành lập Trung tâm Mắt, thực hiện công tác cộng đồng và khám chữa bệnh tại chỗ. Đồng thời, xây dựng đề án tài chính khám chữa bệnh tự cân đối thu chi. 

Tôi cũng chủ động viết nhiều đề án xin viện trợ của các tổ chức quốc tế để xây dựng hệ thống chăm sóc mắt và thực hiện công tác phòng chống mù lòa trong tỉnh, đây là một công việc gian nan và thầm lặng. Cho đến nay, các tổ chức phi chính phủ quốc tế tài trợ cho Bình Định trên 3 triệu USD. Nhờ sự viện trợ quý báu này hệ thống chăm sóc mắt của tỉnh phát triển vững mạnh, hàng triệu bệnh nhân được thăm khám, hàng trăm nghìn trẻ em, học sinh được chăm sóc mắt, hàng vạn bệnh nhân nghèo được chữa trị miễn phí, loại bỏ các nguyên nhân gây mù ra khỏi cộng đồng và giảm tỷ lệ mù lòa trong tỉnh từ 7,33% xuống còn 3,1%, cùng với đó là phát triển mạng lưới chăm sóc mắt trong tỉnh ngày càng vững mạnh.

 

* Bác sĩ trẻ Nguyễn Thị Cường, Giám đốc TTYT huyện Vĩnh Thạnh:

Coi bệnh nhân như người thân của mình 

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Cường. Ảnh: M.H

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Cường. Ảnh: M.H 

Rời giảng đường đại học, tôi mang trong mình nhiệt huyết và quyết tâm mang kiến thức, sức lực của mình để chăm sóc sức khỏe cho bà con nơi vùng cao còn nhiều khó khăn. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi tự hào khi chứng kiến sự thay đổi từng ngày trong công tác y tế. Ngày nay, TTYT huyện Vĩnh Thạnh đã được đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, thuốc men đầy đủ hơn, giúp chúng tôi có thể khám, chữa bệnh một cách hiệu quả nhất.

Nhưng tôi hiểu rằng, dù máy móc có tiên tiến, hiện đại đến đâu, thì yếu tố quyết định vẫn là chuyên môn và trái tim của người thầy thuốc - một trái tim biết yêu thương, sẻ chia, và biết đặt sức khỏe của người bệnh lên hàng đầu.

Với tôi, người thầy thuốc không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn phải giàu lòng nhân ái, coi bệnh nhân như người thân của mình để hết lòng chăm sóc, điều trị. Tôi luôn nỗ lực học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng từ các đồng nghiệp và không ngừng tự rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ bà con tốt hơn.

(Trích phát biểu của các thầy thuốc tại lễ kỷ niệm).

MAI HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

“Chợ di động” ở vùng cao Gia Lai

“Chợ di động” ở vùng cao Gia Lai

(GLO)- Lâu nay, đồng bào DTTS các xã vùng cao ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã quen với hình ảnh những phụ nữ miền xuôi rong ruổi trên “ngựa sắt”, chở theo đủ loại hàng hóa len lỏi qua từng con dốc, con suối để đến các thôn, làng xa xôi. Bà con Bahnar, H’re gọi đó là “chợ di động” vùng cao.

Tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

Gia Lai tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Thông qua Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt đã được triển khai. Sự hỗ trợ này giúp người dân cải thiện thu nhập, từng bước ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo.

Cựu chiến binh xã Chư A Thai ra mắt mô hình tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ con cháu hội viên khó khăn

Cựu chiến binh xã Chư A Thai ra mắt mô hình tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ con cháu hội viên khó khăn

(GLO)- Ngày 12-3, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ, đỡ đầu con cháu hội viên có hoàn cảnh khó khăn” giai đoạn 2025-2030. Đây là công trình chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phong trào phụ nữ sôi nổi hướng về ngày hội bầu cử

Sôi nổi phong trào phụ nữ hướng về ngày hội bầu cử

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Ngăn chặn tà đạo núp bóng tôn giáo

Ngăn chặn tà đạo núp bóng tôn giáo

(GLO)- Thời gian qua, bọn phản động FULRO lưu vong móc nối với các đối tượng trong nước phục hồi tổ chức, núp bóng tôn giáo để lôi kéo người dân tham gia cái gọi là “Bana Đê ga Kon Kông”.

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

(GLO)- Giữa những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo của khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi mỗi chuyến đi mất nhiều giờ đồng hồ mới đến được một mái nhà nhỏ, hành trình khảo sát và hỗ trợ trẻ em khiếm thị bắt đầu bằng sự kiên nhẫn, từ đó vạch ra kế hoạch dài hơi để đồng hành cùng từng gia đình.

Những đóa hoa kiên cường

Những đóa hoa kiên cường

(GLO)- Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của những người phụ nữ chống chọi với bệnh tật bằng nghị lực sống bền bỉ, âm thầm mà phi thường. Họ được ví như những đóa hoa kiên cường trong nghịch cảnh. 

Tuần lễ áo dài tại các đơn vị

Rực rỡ “Tuần lễ Áo dài”

(GLO)- Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động phong phú, tạo nên không khí sôi nổi nhân dịp kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2026). 

null