Tín hiệu mới về siêu dự án 4,6 tỉ USD ở Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cam kết sẽ luôn đồng hành với nhà đầu tư và ủng hộ tuyệt đối dự án Điện gió ngoài khơi Hòn Trâu 4,6 tỉ USD.

Chiều 30-10, Tập đoàn PNE (CHLB Đức) đã tổ chức lễ khai trương văn phòng đại diện tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định và Tập đoàn PNE cắt băng khai trương văn phòng đại diện của Tập đoàn PNE tại TP Quy Nhơn
Lãnh đạo tỉnh Bình Định và Tập đoàn PNE cắt băng khai trương văn phòng đại diện của Tập đoàn PNE tại TP Quy Nhơn

Dự lễ có bà Helga Margarete Barth, Ðại sứ đặc mệnh toàn quyền CHLB Ðức tại Việt Nam; ông Peter Kompalla, Trưởng đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Ðức tại Việt Nam. Về phía lãnh đạo tỉnh Bình Định có Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đại diện một số sở, ngành.

Tại buổi lễ, ông Thorsten Fastenau, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn PNE, cho biết việc mở văn phòng đại diện tại TP Quy Nhơn thể hiện quyết tâm cao của tập đoàn đối với dự án Điện gió ngoài khơi Hòn Trâu tại Bình Định. Tập đoàn cam kết nỗ lực thúc đẩy dự án bằng tất cả nguồn lực, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của Chính phủ cùng các bộ ngành của Việt Nam và CHLB Đức để sớm triển khai dự án này.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Helga Margarete Barth đã đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Tập đoàn PNE và tỉnh Bình Ðịnh trong việc hợp tác xúc tiến triển khai dự án Điện gió ngoài khơi Hòn Trâu; đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ thúc đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết sau 5 năm triển khai, Tập đoàn PNE và Bình Định đã vượt qua nhiều khó khăn để đạt được những kết quả bước đầu để triển khai dự án Điện gió ngoài khơi Hòn Trâu. Việc Tập đoàn PNE mở văn phòng tại TP Quy Nhơn khẳng định những điều kiện cần thiết để triển khai dự án này Hòn Trâu tại Bình Định đã đảm bảo. Vấn đề vướng hiện nay của dự án là cơ sở pháp lý và các quy định của pháp luật có liên quan tới đầu tư ở lĩnh vực điện gió ngoài khơi.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định tặng quà lưu niệm cho Tập đoàn PNE
Lãnh đạo tỉnh Bình Định tặng quà lưu niệm cho Tập đoàn PNE

Tuy nhiên, với quyết tâm cao của Tập đoàn PNE, tỉnh Bình Định cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ CHLB Đức, ông Phạm Anh Tuấn tin tưởng rằng dự án Điện gió ngoài khơi Hòn Trâu sẽ sớm hoàn thiện các nội dung để báo cáo với Chính phủ Việt Nam và sẽ có cơ chế, giải pháp để dự án sớm vượt qua rào cản cơ sở pháp lý. Đồng thời ông Tuấn cam kết sẽ luôn đồng hành với nhà đầu tư và ủng hộ tuyệt đối dự án.

Trước đó, Tập đoàn PNE đã đăng ký nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án Điện gió ngoài khơi Hòn Trâu với quy mô công suất 2.000 MW, được chia thành 3 giai đoạn và tổng mức đầu tư khoảng 4,6 tỉ USD.

Trong lần làm việc mới đây với lãnh đạo tỉnh Bình Định, Chủ tịch Tập đoàn PNE Per Hornung Pedersen khẳng định sẽ nhanh chóng triển khai dự án này ngay sau khi có chủ trương đầu tư.

Theo ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư tỉnh ủy Bình Định, thời gian qua Tập đoàn PNE và Bình Định đã rất quyết tâm xây dựng và triển khai thực hiện dự án Điện gió ngoài khơi Hòn Trâu. Dự án này hoàn toàn phù hợp với quy hoạch. Và đây sẽ là dự án quan trọng nhất của Bình Định trong thời gian tới.

Theo Đức Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null