Tín hiệu lạc quan trong phát triển doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giá các mặt hàng nông sản không ổn định, cộng với ảnh hưởng từ dịch Covid-19 khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thời gian qua, số doanh nghiệp thành lập mới ở tỉnh ta vẫn khá nhiều. Đây là tín hiệu lạc quan để hướng đến mục tiêu 7.000 doanh nghiệp hoạt động vào cuối năm nay.

 

Cuối năm 2015, toàn tỉnh có 3.000 doanh nghiệp hoạt động. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tới năm 2020, tất cả các tỉnh, thành trên cả nước phải có số lượng doanh nghiệp tăng gấp đôi so với năm 2015, tức Gia Lai phải có khoảng 6.000 doanh nghiệp. Tuy nhiên, tỉnh ta đặt ra mục tiêu cao hơn đó là đến cuối năm 2020 có 7.000 doanh nghiệp hoạt động. Nhờ tích cực triển khai nhiều giải pháp, đến cuối năm 2019, toàn tỉnh đã có 5.855 doanh nghiệp hoạt động. Điều này có nghĩa, để đạt mục tiêu đề ra, trong năm 2020, ngoài duy trì số doanh nghiệp hiện có, tỉnh cần có thêm 1.145 doanh nghiệp thành lập mới.

 Từ tháng 5-2020 đến nay, toàn tỉnh có khoảng 200 doanh nghiệp thành lập mới đầu tư vào lĩnh vực điện mặt trời. Ảnh: H.D
Từ tháng 5-2020 đến nay, toàn tỉnh có khoảng 200 doanh nghiệp thành lập mới đầu tư vào lĩnh vực điện mặt trời. Ảnh: H.D



Với hơn 4.000 hộ kinh doanh cá thể, chỉ cần khoảng 1/3 trong số này chuyển đổi mô hình hoạt động, phát triển lên doanh nghiệp, tỉnh ta sẽ đạt mục tiêu đề ra. Nhưng thực tế, điều này khá khó khăn. Ông Cao Việt Lĩnh-Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Chư Pah-nhận định: “Việc vận động hộ kinh doanh phát triển lên doanh nghiệp hoàn toàn không dễ. Đa số các hộ đều không mặn mà với việc chuyển đổi mô hình hoạt động. Họ an phận kinh doanh nhỏ lẻ vì thuế khoán nhẹ nhàng. Còn khi chuyển đổi thành doanh nghiệp, họ buộc phải thuê kế toán, thực hiện báo cáo thuế, đóng bảo hiểm cho người lao động...”.

Khó khăn là vậy nhưng cho tới thời điểm này, công tác phát triển doanh nghiệp ở tỉnh ta đã có nhiều khởi sắc. Ông Phùng Văn Phước-Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) cho biết: “Trong tháng 4, số doanh nghiệp thành lập mới gần như chững lại vì ảnh hưởng dịch Covid-19. Nhưng từ tháng 5 tới nay, toàn tỉnh đã có gần 300 doanh nghiệp thành lập mới, trong đó có gần 100 doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi và khoảng 200 doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực điện mặt trời mái nhà. Việc doanh nghiệp thành lập mới tăng đột biến diễn ra sau khi có Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời. Dự kiến từ nay tới cuối năm, lượng doanh nghiệp thành lập mới đầu tư vào lĩnh vực này sẽ còn tăng rất nhiều”.

Theo lý giải của ông Phước, sở dĩ số lượng doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực điện mặt trời tăng lên đột biến là bởi theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg, mỗi doanh nghiệp chỉ được đầu tư dự án có công suất không quá 1 MW. Do đó, đơn vị nào muốn triển khai nhiều dự án thì phải thành lập nhiều doanh nghiệp khác nhau. Lĩnh vực chăn nuôi, nhất là nuôi heo ở tỉnh ta cũng rất tiềm năng. Thời gian gần đây, các tỉnh phía Nam đã hạn chế lĩnh vực này, trong khi đó, Gia Lai có diện tích đất rộng, khí hậu ôn hòa, thuận lợi để phát triển chăn nuôi. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp đã được thành lập mới để đầu tư vào lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng đang nỗ lực phát huy vai trò của mình trong việc vận động các hộ kinh doanh phát triển lên doanh nghiệp. Ông Nguyễn Tuấn-Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội-cho hay: “Hiện vẫn có một số ngành nghề còn dư địa lớn như công nghệ thông tin, thương mại điện tử. Chúng tôi sẽ chú trọng vận động để có thêm nhiều doanh nghiệp hoạt động ở mảng này. Nhất là khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) có hiệu lực, Hiệp hội sẽ vận động, khuyến khích một số cơ sở sản xuất hạt điều, gạo, trứng, mật ong, thịt heo... chú trọng hơn đến chất lượng sản phẩm, sau đó phát triển thành doanh nghiệp để tăng cơ hội đưa sản phẩm của mình ra thị trường nước ngoài”.

Đối với vấn đề phát triển doanh nghiệp, tỉnh đã đưa chỉ tiêu cụ thể đến từng địa phương và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Theo đó, các địa phương cũng đang tích cực vận động hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình hoạt động thành doanh nghiệp. Với những giải pháp quyết liệt đó, tỉnh ta có thể hoàn thành mục tiêu có 7.000 doanh nghiệp vào cuối năm nay. 

 HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai: Hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng mía

(GLO)-Niên vụ ép mía 2024-2025 dù gặp nhiều bất lợi do thời tiết, nhưng nhờ triển khai kịp thời các chính sách đầu tư, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, bảo hiểm giá thu mua… Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai về đích sớm so với kế hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho người trồng mía. 

Kỳ tích cao su vươn mình trên xứ sở Angko - Kampong Thom: Kỳ cuối-Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

Cao su vươn mình trên xứ sở Angkor - Kampong Thom: Kỳ cuối - Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

(GLO)- Bên cạnh xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, phát triển sản xuất kinh doanh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Chư Sê - Kampong Thom luôn quan tâm cải thiện đời sống cho hơn 3.300 lao động tại Campuchia với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng.

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

(GLO)- Ngày 25-4, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-Ttg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Trong đó có việc bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025.

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025

(GLO)- Chi cục Thuế khu vực XIV vừa có Công văn gửi các doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông về việc tuyên truyền Nghị định số 82/2025/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2025.

Định giá tài sản hình thành trong tương lai: Thêm “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

Định giá tài sản hình thành trong tương lai: Thêm “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp

(GLO)- Giải pháp đẩy mạnh hình thức cho vay dựa trên tài sản hình thành trong tương lai được đưa ra tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được xem là “cánh cửa” tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Gian nan thử sức

Gian nan thử sức

Ở thời điểm này, có lẽ câu "lửa thử vàng, gian nan thử sức" là đúng nhất với các doanh nghiệp xuất khẩu trước mức thuế đối ứng 46% mà Mỹ áp cho VN.