Tìm người bị hại trong vụ án Đoàn Văn Trưởng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 1539/TB-VPCQCSĐT-Đ2 về việc tìm người bị hại trong vụ án Đoàn Văn Trưởng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 28-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai nhận được Công văn số 550/CSĐT ngày 23-11-2022 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh về việc phối hợp điều tra xác minh vụ án Đoàn Văn Trưởng (SN 1997, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 7A, xã Kim Khánh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) cùng đồng bọn có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức lừa nhận làm visa du lịch Hàn Quốc qua mạng Internet.
Theo đó, từ khoảng tháng 4-2022 đến khi bị bắt, Đoàn Văn Trưởng cùng đồng bọn sử dụng các tài khoản Facebook “ảo” trên các nhóm Facebook (thường là các nhóm có liên quan đến vấn đề làm thủ tục visa đi du lịch Hàn Quốc) để đăng các bài viết có đính kèm các số điện thoại sim “rác” (có đăng ký zalo). Khi khách hàng có nhu cầu làm visa đi du lịch Hàn Quốc, khách hàng liên hệ qua Facebook, Zalo, sau đó các đối tượng tư vấn thông tin giả cho khách và làm cho họ tin tưởng là thật và chuyển tiền đặt cọc 5.000.000 đồng/1 visa cho các đối tượng. 
Đoàn Văn Trưởng bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: C.A
Đoàn Văn Trưởng bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: C.A
Sau khi đặt cọc xong, các đối tượng yêu cầu khách hàng cung cấp ảnh chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu... và hẹn 15-20 ngày sẽ làm xong visa. Sau khi làm giả visa xong, các đối tượng gửi ảnh visa cho khách và yêu cầu họ chuyển thêm 50.000.000 đồng/1 visa rồi mới gửi visa theo địa chỉ khách hàng đã cung cấp. Sau đó Trưởng làm giả vé máy bay, lịch bay và yêu cầu khách hàng chuyển thêm 10.000.000 đồng/1 vé máy bay. Khi đã nhận và chiếm đoạt các khoản tiền trên, các đối tượng sẽ cắt đứt mọi liên lạc.
Các tài khoản Facebook, Zalo, Ngân hàng mà các đối tượng đã sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm, “Nguyễn Minh”, “Vĩnh Nguyễn”, “Phạm Mạnh”, “Nguyễn Đạt”, “Nguyễn Ngọc Lan”, “Quỳnh Chi”, “Nguyễn My”, “Visa Du Lịch”, “Khắc Duật Thiên Nam”; “Hỗ trợ Visa Toàn Quốc”, “Visa Du Lịch Hq” đăng ký bằng số điện thoại 0772900767, “Hộ Chiếu Visa Hq” đăng ký bằng số điện thoại 0886800102, “Visa Du Lịch Và Thương Mại Quỳnh Chi” đăng ký bằng số điện thoại 0931834323, “Visa Du Lịch Thương Mại Hq” đăng ký bằng số điện thoại 0906936004. 
Tài khoản Ngân hàng mà các đối tượng đã sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Ngân hàng Techcombank 19038511280018 đứng tên Dương Thị Lan Anh, 19037833021011 đứng tên Nguyễn Hữu Phi Hoàng, 19038461873012 đứng tên Phạm Thu Hiền, 19038388358015 và 25920247 (Ngân hàng ACB) đứng tên Nguyễn Đức Minh. Tài khoản Ngân hàng Vietcombank 0001014780959 và 0001022537045 đứng tên Nguyễn Anh Tuấn.
Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án hình sự theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Gia Lai thông báo ai là bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan liên hệ trực tiếp đến Cơ quan CSĐT- Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (địa chỉ: Đường tỉnh 541, thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, số điện thoại 0239.382.5010 hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Nguyễn Lê Thành, số điện thoại: 0916.996.678 để trình báo sự việc và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.
L.H

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

null