Tìm giải pháp "sống chung" với xe công nông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mới đây, Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A4 cho người dân tộc thiểu số điều khiển máy kéo nhỏ trên địa bàn tỉnh. Đây được xem như một giải pháp quan trọng nhằm kéo giảm số vụ tai nạn giao thông do loại phương tiện này gây ra.

Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện có gần 38.000 máy kéo nhỏ (dưới đây gọi là xe công nông) đang hoạt động. Đối với loại phương tiện này, theo điểm a, khoản 4, Điều 59 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008, người điều khiển phải có giấy phép lái xe hạng A4. Tuy nhiên, đến nay, toàn tỉnh chỉ có 126 trường hợp có giấy phép lái xe hạng A4. Điều này có nghĩa, tuy chưa có giấy phép lái xe nhưng lâu nay hầu hết người điều khiển xe công nông vẫn tham gia giao thông.

 

Hầu hết người điều khiển xe công nông ở tỉnh ta chưa có giấy phép lái xe hạng A4. Ảnh: V.P
Hầu hết người điều khiển xe công nông ở tỉnh ta chưa có giấy phép lái xe hạng A4. Ảnh: V.P

Chính bởi “lỗ hổng” này và cả sự thiếu quyết liệt của các lực lượng chức năng trong công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, những năm qua, tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến xe công nông trên địa bàn tỉnh vẫn thường xuyên xảy ra, để lại những hậu quả hết sức đau lòng. Theo số liệu của Ban ATGT tỉnh, trong năm 2014, toàn tỉnh đã xảy ra 7 vụ TNGT liên quan đến xe công nông. Đến năm 2015, con số này tăng lên thành 16 vụ, trong đó có vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quốc lộ 14, đoạn qua xã Ia Khươl (huyện Chư Pah) tối 27-11 làm 5 người chết, 9 người bị thương.

Ngay sau khi vụ tai nạn thảm khốc này xảy ra, UBND tỉnh đã có Công điện số 13/CĐ-UBND nghiêm cấm xe công nông lưu hành trên quốc lộ, đường tỉnh và trong khu vực nội thị. Đây được xem là động thái hết sức quyết liệt nhằm ngăn chặn những hiểm họa do loại phương tiện này gây ra. Thực hiện Công điện số 13, Ban ATGT tỉnh và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương đã tích cực triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền các quy định pháp luật về quản lý hoạt động của xe công nông; đồng thời, khảo sát tình hình, vận động người dân tự giác đăng ký học và dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng A4 nhưng không đạt được kết quả mong muốn. Lực lượng Công an toàn tỉnh cũng đã tổ chức các đợt cao điểm kiểm soát và xử lý vi phạm đối với xe công nông; vận động, tổ chức cho hơn 34.600 chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và gắn biển phản quang cho gần 23.000 xe công nông để dễ nhận biết khi hoạt động vào ban đêm. Nhìn chung, thời gian qua, người điều khiển xe công nông trên địa bàn tỉnh đã chấp hành khá nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Tuy nhiên, tình trạng xe công nông lưu hành trên quốc lộ, đường tỉnh và trong khu vực nội thị, thậm chí chở người trên thùng xe vẫn diễn ra không ít. Điều này khiến mục tiêu phòng ngừa TNGT do phương tiện này gây ra vẫn còn nhiều hạn chế.

Trước tình hình này, mới đây, Ban ATGT tỉnh đã có văn bản gửi Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A4 cho người dân tộc thiểu số điều khiển xe công nông trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban ATGT tỉnh đề nghị Ủy ban ATGT quốc gia hỗ trợ cho tỉnh 1 tỷ đồng để tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A4 cho khoảng 1.300 đối tượng là người dân tộc thiểu số. Trong trường hợp Ủy ban ATGT quốc gia đồng ý, những trường hợp người dân tộc thiểu số đăng ký đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A4 sẽ được hỗ trợ 50% học phí phải nộp (hiện mức học phí khoảng trên 1,7 triệu đồng/người).

Trao đổi về điều này, ông Nguyễn Hữu Quế-Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh, cho biết: Việc tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A4 cho người điều khiển xe công nông không chỉ đem lại hiểu biết pháp luật về trật tự an toàn giao thông mà còn tác động tích cực đến việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân và tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng, góp phần kiềm chế, kéo giảm TNGT trên địa bàn một cách bền vững. Để chuẩn bị cho việc này, Ban ATGT tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện và phối hợp với UBND các địa phương tổ chức tuyển sinh, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cho người điều khiển công nông trên địa bàn.

Hy vọng rằng, với những giải pháp quyết liệt, phù hợp như trên, việc quản lý hoạt động của xe công nông trên địa bàn tỉnh sẽ ngày càng phát huy hiệu quả và loại phương tiện này sẽ không còn là “hung thần” với người tham gia giao thông như lâu nay.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Hơn 100 ki ốt chợ An Nhơn vẫn bỏ trống

Hơn 100 ki ốt tại chợ An Nhơn vẫn bỏ trống

(GLO)- Ðưa vào hoạt động từ tháng 1-2024, chợ An Nhơn (phường Bình Ðịnh, tỉnh Gia Lai) được đầu tư đồng bộ, trong đó có 106 ki ốt 2 tầng phục vụ kinh doanh. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, mới chỉ 5 ki ốt được đấu giá thành công, số ki ốt còn lại vẫn chưa được đưa vào khai thác.

Ấm áp “Đêm hội trăng rằm” với học sinh vùng cao Vĩnh Thạnh

Ấm áp “Đêm hội trăng rằm” với học sinh vùng cao Vĩnh Thạnh

(GLO)- Tối 23-9, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh và tuổi trẻ LLVT tỉnh phối hợp với Viettel Gia Lai, Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh, Ngân hàng Quân đội tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho học sinh đang học tập, sinh hoạt tại trường.

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

(GLO)- Dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào mặt hàng tiêu thụ nhiều và những nơi có nguy cơ mất an toàn. Qua kiểm tra, một số vi phạm đã được phát hiện, yêu cầu khắc phục và xử lý theo quy định.

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

(GLO)- Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, các đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể và nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hướng về thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; lan tỏa tinh thần sẻ chia, đoàn kết quân dân và tình yêu quê hương, biên giới.

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

(GLO)- Khi nhặt được Căn cước công dân (CCCD) của người khác làm rơi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc đăng lên mạng xã hội với mong muốn trả lại cho người đánh rơi. Tuy nhiên, rắc rối lại phát sinh từ việc đăng hình ảnh CCCD lên mạng xã hội. Vậy nếu nhặt được thẻ CCCD thì người dân nên làm gì?

null