Tìm bị hại vụ nhóm người Việt sang Campuchia lừa hàng trăm người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an tỉnh Lai Châu đề nghị ai là bị hại của nhóm người Việt sang Campuchia lừa bán ô tô thanh lý giá rẻ nhằm chiếm đoạt tài sản đến làm việc để phục vụ điều tra, bảo đảm quyền lợi.

Đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho hay, cơ quan này đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao, hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng.

Trong vụ án, Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố Dương Văn Thạnh (38 tuổi, trú TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) và 17 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an lấy lời khai Dương Văn Thạnh
Công an lấy lời khai Dương Văn Thạnh

Bước đầu, Công an tỉnh Lai Châu xác định, Thạnh sang Campuchia làm thuê và được giao làm trưởng nhóm điều hành hoạt động lừa đảo tại biệt khu Venus 2 (TP.BaVet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia).

Từ ngày 27.5 - 11.12, nhóm của Thạnh đã soạn các nội dung thể hiện Công ty Nam miền Trung - Ninh Thuận bán các xe ô tô của hải quan thanh lý với giá rẻ để đánh vào tâm lý ham rẻ của người dân.

Nhóm bị can bị bắt tại Campuchia
Nhóm bị can bị bắt tại Campuchia

Cạnh đó, nhóm này đã lập website autonammientrung.net; làm clip giả nội dung của bản tin thời sự VTV1, quay cảnh kho bãi ô tô thanh lý đăng tải trên website….; lập các trang Facebook "nammientrung66", "nammientrung666", "nammientrung666", "Tổng kho Auto Nam Miền Trung", "Auto Cam Ranh"… để chạy quảng cáo, tiếp cận người dùng.

Công an tỉnh Lai Châu xác định, nhóm của Thạnh đã lừa đảo hơn 300 bị hại khắp các tỉnh, thành nước ta và chiếm đoạt số tiền hàng chục tỉ đồng.

Để phục vụ điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Lai Châu đề nghị ai là người đã chuyển tiền đặt mua xe ô tô từ trang website, trang Facebook nêu trên thì liên hệ điều tra viên Hà Hồng Điệp theo số 0941066166 để được hướng dẫn trình báo và giải quyết theo quy định.

Theo Trần Cường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

null