Tiếp nhận, xác minh thông tin 177 người vừa được trao trả từ Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong số 177 người được trao trả có tới 176 người làm việc trong các công ty lừa đảo ở Campuchia.

Ngày 7-2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, cho biết đang lập hồ sơ bàn giao những đối tượng phạm tội cho công an các tỉnh, thành xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh tiếp nhận công dân Việt Nam được trao trả tại khu vực biên giới
Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh tiếp nhận công dân Việt Nam được trao trả tại khu vực biên giới

Khoảng 8 giờ ngày 6-2, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm tiếp nhận 177 công dân (19 nữ, 158 nam) do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trao trả.

Trong số người tiếp nhận, công an phát hiện hàng trăm người làm việc trong công ty lừa đảo
Trong số người tiếp nhận, công an phát hiện hàng trăm người làm việc trong công ty lừa đảo

Kết quả xác minh, công an phát hiện 2 đối tượng bị truy tìm là Vĩnh Bảo Trọng H. (26 tuổi, ngụ phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP HCM) bị Công an TP Thủ Đức truy tìm về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và Nguyễn Tấn D. (25 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM) bị Công an quận 3, TP HCM truy tìm về hành vi trộm cắp tài sản. Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh bàn giao Vĩnh Bảo Trọng H. và Nguyễn Tấn D. cho Công an TP Thủ Đức và Công an quận 3, TP HCM để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng triển khai quét BKCAID (dữ liệu quốc gia về dân cư của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an) đối với 8 trường hợp, trong đó có 6 trường hợp không có dữ liệu, 1 trường hợp khai giả thông tin cá nhân và loại khỏi danh sách 1 trường hợp trùng tên với đối tượng bị truy nã.

Ngoài ra, trong 177 người trao trả lần này có 48 trường hợp xuất cảnh hợp pháp, 129 trường hợp xuất cảnh trái phép. Trong đó, 176 trường làm việc trong công ty lừa đảo tại tòa 11, khu kim sa 4, cửa khẩu Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia dưới hình thức lừa đảo trực tuyến (app cờ bạc 2.1, đầu tư app vin group, app tình yêu, app đầu tư chứng khoán…) và một trường hợp làm shipper.

Theo Sỹ Hưng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null