Thủy điện Sê San 3: Hứa hẹn một năm bội thu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vào thời điểm này, nước về khu vực hồ chứa Nhà máy Thủy điện Sê San 3 rất đều đặn, dồi dào, đáp ứng khả năng vận hành liên tục cả 2 tổ máy có tổng công suất 260 MW.

Ông Nguyễn Lê Hùng-Quản đốc Phân xưởng Vận hành Nhà máy Thủy điện Sê San 3, cho biết: Thời tiết năm nay rất thuận lợi cho việc vận hành, phát điện của nhà máy. Từ tháng 5 đến nay, mưa khá đều. Điều đó cũng có nghĩa là lượng nước cung cấp rất tốt, đáp ứng cho việc huy động, phát điện của các tổ máy. Chính vì thế, sản lượng điện của nhà máy tính đến hết tháng 8 đã đạt 797 triệu KWh điện, bằng 64,7 % kế hoạch cả năm mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao (1 tỷ 241 triệu KWh điện).

 

Phòng điều khiển trung tâm của nhà máy. Ảnh: H.A.P
Phòng điều khiển trung tâm của nhà máy. Ảnh: H.A.P

Nếu như năm ngoái, đến thời điểm này, sản lượng điện chỉ đạt 493 triệu KWh điện. Như vậy, sản lượng điện ở thời điểm này năm nay đã tăng hơn 300 triệu KWh điện. Từ đầu năm đến nay, tổ máy số 1 của Nhà máy Thủy điện Sê San 3 đã vận hành được 3.399 giờ, trong khi đó cùng kỳ năm ngoái chỉ vận hành được 2.512 giờ. Tương tự, tổ máy 2 vận hành được 3.010 giờ, trong khi cùng kỳ năm ngoái vận hành chỉ được 1.467 giờ. Ngoài thời gian dừng phát điện để sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ thì hiện nay cả 2 tổ máy luôn ở trạng thái sẵn sàng vận hành an toàn, việc còn lại là huy động phát điện phụ thuộc hoàn toàn vào sự điều động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia.

Ông Từ Minh Vũ Bảo-người trực điều khiển nhà máy, chia sẻ: “Tôi đảm nhận công việc này từ năm 2005 đến nay. Năm nay, thời tiết rất thuận lợi cho việc phát điện. Các thao tác vận hành vẫn vậy, không có gì khác, nhưng do nước về đều nên tinh thần làm việc phấn chấn hơn”.

Do không có hồ chứa lớn nên nguồn nước phục vụ phát điện của Nhà máy Thủy điện Sê San 3 gần như phụ thuộc vào lượng nước của 2 hồ chứa trên thượng nguồn là Ia Ly và Pleikrông. Tại hồ chứa Ia Ly, mực nước đạt 508 m/515 m mực nước dâng bình thường và tại hồ Pleikrông đạt 563 m/570 m mực nước dâng bình thường.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Lê Hùng cho biết thêm: Năm ngoái, do mưa ít nên cả năm sản lượng điện của Nhà máy Thủy điện Sê San 3 chỉ đạt 958 triệu KWh điện. Với nguồn nước dồi dào, năm nay rất có khả năng vượt mức kế hoạch do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao và hứa hẹn một năm bội thu.

Hoàng Anh Phượng

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null