Thủ tướng Haiti thoát chết trong gang tấc trước họng súng máy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ tướng Haiti Garry Conille thoát chết trong gang tấc dưới “cơn mưa đạn” khi rời bệnh viện ở thủ đô Port-au-Prince.

Arab News mô tả loạt tiếng súng chát chúa vang lên khi Thủ tướng Conille vừa rời khỏi một bệnh viện hôm 29-7. Ông đến đây để thực hiện một cuộc thị sát.

Với sự bảo vệ của cảnh sát Haiti và các thành viên lực lượng an ninh Kenya do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn, ông Conille đã thoát nạn trước "cơn mưa đạn" đang hướng về phía mình. Đoạn video cho thấy một số cảnh sát chạy tìm chỗ ẩn nấp khi tiếng súng vang lên.

"Thủ tướng Conille không hề hấn gì sau vụ nổ súng"-hãng tin Arab News xác nhận. Hiện vẫn chưa có thông báo về thương vong trong vụ việc.

Thủ tướng Haiti Garry Conille. Ảnh: Our News

Thủ tướng Haiti Garry Conille. Ảnh: Our News

Tòa nhà bệnh viện từng bị các băng đảng chiếm giữ hồi cuối tháng 2, trước khi được cảnh sát Haiti giành quyền kiểm soát vào đầu tháng 7.

Các băng nhóm tội phạm kiểm soát khoảng 80% diện tích Port-au-Prince. Người dân nơi đây cho biết họ phải đối mặt với các mối đe dọa bị giết, hãm hiếp và bắt cóc đòi tiền chuộc.

Hàng trăm cảnh sát từ Kenya đã được triển khai tại thủ đô Haiti trong nỗ lực quốc tế nhằm mang lại sự ổn định cho đất nước đang bị chia rẽ bởi tình trạng hỗn loạn chính trị, xã hội và kinh tế.

Khi lên nắm quyền hồi tháng 6, Thủ tướng Conille đã cam kết khôi phục quyền lực của nhà nước. Ông nhậm chức với tư cách là một phần của chính phủ lâm thời được thành lập sau khi người tiền nhiệm Ariel Henry từ chức.

Vụ việc nhằm vào Thủ tướng Conille xảy ra chỉ hơn 10 ngày sau khi ông ra "tối hậu thư" cho các băng đảng ở thủ đô Port-au-Prince phải "bỏ vũ khí đầu hàng để nhận sự khoan hồng".

Tuyên bố được đưa ra sau khi khi 200 cảnh sát Kenya đến Haiti để giúp dập tắt bạo lực trong khuôn khổ một nhiệm vụ do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn.

Xe bọc thép chở cảnh sát Kenya và Haiti tuần tra ở trung tâm Port-Au-Prince khi Thủ tướng Conille cam kết sẽ chiếm lại các khu vực do băng đảng đang kiểm soát.

Lực lượng Kenya sẽ được tăng cường quân lính từ nhiều quốc gia nhằm khôi phục an ninh dần dần cho Haiti.

Có thể bạn quan tâm

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

(GLO)- Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

null