Thử thách đang chờ Hoàng Anh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- V.League 2022 sẽ chính thức trở lại với vòng đấu thứ 5 sau 4 tháng tạm nghỉ để các đội tuyển đá SEA Games 31, vòng loại World Cup 2022 và vòng chung kết U23 châu Á. Vào lúc 18 giờ ngày mai (2-7), thầy trò huấn luyện viên (HLV) Kiatisak sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách trên sân Quy Nhơn với chủ nhà Topenland Bình Định.
Với những gì đã thể hiện ở mùa giải trước, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) nghiễm nhiên là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch V.League 2022. Và để tìm 1 đối trọng cho đội bóng Phố núi trong cuộc đua này thì Topenland Bình Định là cái tên “xứng tầm”. Chỉ mới trở lại đấu trường V.League từ mùa giải 2021 nhưng đội bóng đất võ đang có sự vươn lên mạnh mẽ với gói tài trợ 300 tỷ đồng từ các tập đoàn: Topenland, Hưng Thịnh Land. Kinh phí rủng rỉnh, Topenland Bình Định thỏa sức chiêu mộ hàng loạt cầu thủ có “số má” để bổ sung cho đội hình đầy sức trẻ của HLV Nguyễn Đức Thắng. 
Trong đội hình Topenland Bình Định hiện có những cái tên thường ăn cơm tuyển như: Hồ Tấn Tài, Trần Đình Trọng, Hà Đức Chinh, Lý Công Hoàng Anh, Mạc Hồng Quân… hay thủ thành tân binh của đội tuyển quốc gia là Vũ Tuyên Quang. Cùng với đó, đội bóng này còn sở hữu dàn ngoại binh đã khẳng định đẳng cấp ở đấu trường V.League như: Schmidt Adriano, Rafaelson, Hendrio hay Jeremie Lynch.
Các cầu thủ HAGL tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Topenland Bình Định. Ảnh: Văn Ngọc
Các cầu thủ HAGL tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Topenland Bình Định. Ảnh: Văn Ngọc
Bản thân HLV Nguyễn Đức Thắng cũng là nhà cầm quân được đánh giá cao ở đấu trường quốc nội. Vốn nhiều năm dẫn dắt các cầu thủ trẻ lò đào tạo Hà Nội, cựu tuyển thủ quốc gia này đã thổi sự nhiệt huyết, lối đá nhanh, mạnh mẽ và pressing cực tốt vào đội bóng đất võ. Trong 3 trận đã qua ở V.League 2022, Topenland Bình Định chỉ để thua duy nhất 1 trận khi HLV Nguyễn Đức Thắng mắc Covid-19 không thể sát cánh cùng các học trò. Nhiều trụ cột như: Hendrio, Jeremie Lynch, Lê Ngọc Bảo, Đặng Văn Trâm, Phạm Văn Thành, Vũ Hữu Quý cũng vì lý do tương tự mà không thể góp mặt trong ngày họ thất bại 0-2 trước Viettel FC ở vòng đấu ra quân. Còn lúc đầy đủ lực lượng, đội bóng đất võ đã có 2 trận đấu đầy thăng hoa trên đất khách khi vượt qua Sông Lam Nghệ An với tỷ số 2-1 và đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-1. Nếu tính cả chiến thắng 1-0 trước Hải Phòng ở Cúp Quốc gia, Topenland Bình Định đang có 3 trận thắng liên tiếp. Do đó, chiến thắng trước HAGL trên sân Quy Nhơn dĩ nhiên là mục tiêu mà họ hướng tới. 
Khi đội chủ nhà sẵn sàng cho màn bứt phá trong cuộc đua vô địch thì HAGL lại cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần. Sau 4 vòng đấu, đội bóng Phố núi mới chỉ giành vẻn vẹn 3 điểm với 3 trận hòa và 1 thất bại. Ở Cúp Quốc gia, họ cũng không thể giành chiến thắng trong 90 phút mà chỉ vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong loạt sút luân lưu đầy may rủi. Tại đấu trường AFC Champions League, HAGL lại thể hiện một bộ mặt tương đối tích cực khi được chơi ở sân Thống Nhất. Đỉnh điểm trong số đó là trận thắng 1-0 trước đại diện nước Úc Sydney FC. Thế nhưng, giải đấu đó không mấy phát huy giá trị vì HAGL quay trở lại đấu trường quốc nội đã thi đấu đầy thất vọng ở giải giao hữu Tứ hùng diễn ra tại Hải Phòng. 
Các cầu thủ HAGL đang tập luyện rất quyết tâm cho chuyến hành quân đến sân Quy Nhơn. Ảnh: Văn Ngọc
Các cầu thủ HAGL đang tập luyện rất quyết tâm cho chuyến hành quân đến sân Quy Nhơn. Ảnh: Văn Ngọc
Đội bóng Phố núi đang khiến người hâm mộ đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Nhưng HLV Kiatisak hiểu rằng, một khi đã đặt mục tiêu vô địch, các học trò của ông sẽ không thể tái diễn những màn trình diễn phập phù. Đặc biệt, sau màn khởi đầu ì ạch, HAGL cần có sự lột xác thực sự để xứng đáng với tư cách ứng cử viên cho ngôi vô địch V.League 2022. 
Đó là lý do HAGL đã rèn quân từ khá sớm để chuẩn bị cho ngày V.League 2022 trở lại. Theo quan sát của P.V, trong các buổi tập, chiến lược gia người Thái luôn tìm cách giúp các học trò có được sự thoải mái về mặt tinh thần. Ông chủ trương các cầu thủ đá bóng chính là “chơi” bóng để có thể ra sân với niềm cảm hứng cao nhất. Bởi việc “chán bóng” của các ngôi sao có lẽ là vấn đề quan ngại nhất ở đội bóng Phố núi trong thời điểm hiện tại. Về mặt chiến thuật, HLV Kiatisak thường xuyên yêu cầu các học trò phối hợp nhóm nhỏ để thoát pressing một cách tỉnh táo, đồng thời giữ cự ly đội hình đồng đều, di chuyển các tuyến nhịp nhàng nhằm chuyển hướng tấn công hoặc phòng ngự hợp lý nhất. 
Từ ngày 29-6, các cầu thủ HAGL đã di chuyển xuống Quy Nhơn nhằm làm quen với thời tiết nắng nóng nơi đây. Trận đấu giữa 2 đội sẽ là tâm điểm vòng 5 bởi tính cạnh tranh trực tiếp trong tham vọng vô địch. 
LÊ VĂN NGỌC
 

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Hơn 1.000 học sinh, vận động viên hưởng ứng Giải chạy trực tuyến vì cộng đồng UpRace 2026

Gia Lai: Hơn 1.000 học sinh, vận động viên hưởng ứng Giải chạy trực tuyến vì cộng đồng UpRace 2026

(GLO)- Sáng 11-10, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng) và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc) tổ chức Lễ phát động Giải chạy trực tuyến vì cộng đồng UpRace năm 2026.

Điều thú vị từ tuyển triathlon Gia Lai

Điều thú vị từ tuyển triathlon Gia Lai

(GLO)- Có “tuổi đời” non trẻ nhất trong số các đội tuyển thể thao tại Gia Lai, thời gian tập luyện chưa nhiều và điều kiện đầu tư còn hạn chế, đội tuyển triathlon Gia Lai đang chọn cách đi phù hợp với thực tế để từng bước tạo dấu ấn.

Xạ thủ tài năng nơi vùng biên

Xạ thủ tài năng nơi vùng biên

(GLO)- Anh Rơ Mah Thiết (sinh năm 1998, người Jrai, làng Mook Trang, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) được nhiều người biết đến là một xạ thủ bắn nỏ, bắn ná giỏi. Những tấm huy chương mà anh giành được là kết quả của sự bền bỉ, tập trung và niềm đam mê với môn thể thao truyền thống.

Các vận động viên nỗ lực thi đấu hết mình trong chặng nước rút vòng chung kết Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.

Vòng chung kết Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026: Chờ cuộc đua nước rút

(GLO)- Sau chặng thi đấu đầu tiên, một số “gương mặt” nổi bật đã dần lộ diện trên bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai năm 2026. 7 môn còn lại của vòng chung kết có tính cạnh tranh cao, cuộc đua thành tích hứa hẹn vẫn có nhiều biến động đáng chú ý.

Giải đấu hội ngộ gần 50 cung thủ, tạo nên sân chơi bổ ích nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập bộ môn bắn cung trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026: Gần 50 cung thủ hội ngộ, tranh tài

(GLO)- Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026 thu hút gần 50 vận động viên tham gia tranh tài bằng cung barebow. Qua 2 ngày thi đấu (22 và 23-8), giải đã tạo nên những màn so tài gay cấn, đồng thời tạo thêm sân chơi để người yêu thích bộ môn bắn cung cùng hội ngộ, giao lưu, cọ xát.

null