Thủ môn Bùi Tiến Dũng viết tâm thư chia tay CLB TP.HCM

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã chính thức xác nhận chia tay CLB TP.HCM.
Trên trang cá nhân gần 3 triệu người theo dõi, Bùi Tiến Dũng viết: "Hành trình 3 năm cùng Chiến hạm đỏ dừng lại. Xin được gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo CLB TP.HCM, các thầy trong ban huấn luyện, những đồng đội và toàn thể khán giả và hội CĐV CLB TP.HCM. Xin cảm ơn tất cả mọi người trong 3 năm qua đã luôn yêu quý, hỗ trợ, chia sẻ và đồng hành cùng tôi.
Tôi rất tự hào và vinh dự khi có khoảng thời gian được làm việc, sinh hoạt, tập luyện và thi đấu cùng mọi người. Xin chúc cho tất cả mọi người luôn mạnh khoẻ, may mắn và thành công trong cuộc sống và những mùa giải tiếp theo".
Sau khi cùng CLB TP.HCM trụ hạng thành công ở V-League, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã nói lời chia tay với "Chiến hạm đỏ". Thủ môn sinh năm 1997 được cho là sẽ gia nhập đội bóng tân binh của V-League là CLB Công an Hà Nội để thi đấu kể từ mùa giải 2023.
 
Bùi Tiến Dũng được cho sẽ gia nhập CLB Công an Hà Nội. Ảnh: CLB TP.HCM
Bùi Tiến Dũng được cho sẽ gia nhập CLB Công an Hà Nội. Ảnh: CLB TP.HCM
Trước đó, HLV Vũ Tiến Thành từng cho biết ông thích Bùi Tiến Dũng nhưng việc thủ môn sinh năm 1997 có tiếp tục ở lại CLB TP.HCM hay không là do quyết định của ban lãnh đạo đội bóng. Việc cựu người hùng của U.23 Việt Nam năm 2018 ra đi có thể xuất phát từ chính sách "thắt lưng buộc bụng" của đội chủ sân Thống Nhất sau khi mùa giải 2022 khép lại.
Bên cạnh Bùi Tiến Dũng, những công thần như Ngô Hoàng Thịnh, Sầm Ngọc Đức cũng đã nói lời chia tay với CLB TP.HCM.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng rời CLB Hà Nội và đầu quân cho CLB TP.HCM từ những ngày cuối năm 2019. Kể từ sau chiến tích giành vị trí á quân giải U.23 châu Á 2018 cùng U.23 Việt Nam, thủ môn sinh năm 1997 chưa bao giờ lấy lại phong độ cao nhất của mình.
Theo Nghi Thạo (TNO)

Có thể bạn quan tâm