Thị xã Ayun Pa: 62 thí sinh tham dự vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 5-8, tại Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Sông Bờ), UBND thị xã Ayun Pa khai mạc Kỳ thi tuyển viên chức.

Sau khi xét phiếu dự tuyển, bằng cấp theo yêu cầu vị trí việc làm, có 62 thí sinh đáp ứng đủ điều kiện tham dự vòng 1 kỳ thi bằng hình thức thi trắc nghiệm. Các thí sinh thực hiện 2 bài thi gồm: thi các môn kiến thức chung (60 phút), môn tin học (30 môn tiếng anh (30 phút).

Sau khi có kết quả vòng 1, các thí sinh sẽ dự thi vòng 2 với các thi môn chuyên ngành, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 9-2023.

Quang cảnh lễ khai mạc kỳ thi. Ảnh: Nguyễn Sang
Quang cảnh lễ khai mạc kỳ thi. Ảnh: Nguyễn Sang

Được biết, theo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, thị xã Ayun Pa tuyển dụng 30 chỉ tiêu tương ứng với vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó, ngành Giáo dục 20 chỉ tiêu, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao 6 chỉ tiêu, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 4 chỉ tiêu.

Có thể bạn quan tâm

Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

Gia Lai: Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

(GLO)- Ngày 4-12, tại phường Diên Hồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cùng các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và thu nhập thấp.

Công đoàn tặng 2.000 vé tàu và 500 vé máy bay miễn phí đưa người lao động về quê đón Tết Bính Ngọ 2026

Công đoàn tặng 2.000 vé tàu và 500 vé máy bay miễn phí đưa người lao động về quê đón Tết Bính Ngọ 2026

(GLO)- Tổng Liên đoàn sẽ trao tặng 2.000 vé tàu khứ hồi và 500 vé máy bay một chiều miễn phí, cùng hàng nghìn suất quà bằng tiền mặt trị giá 300.000 đồng, giúp người lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn được trở về sum họp cùng gia đình trong dịp Tết.

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động dân tộc thiểu số

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động dân tộc thiểu số

(GLO)- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, được xem là giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh. Thời gian qua, hoạt động này được các ngành, địa phương quan tâm triển khai hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống cho người dân.

null