Thêm cơ hội việc làm cho thanh niên vùng dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, công tác tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm đang được đẩy mạnh với sự phối hợp của nhiều cơ quan, tổ chức. Hoạt động này mở ra cơ hội cho thanh niên, học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận giáo dục nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng lao động và tìm kiếm việc làm phù hợp.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình Định đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan của các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, An Lão và các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh tổ chức chương trình định hướng nghề nghiệp. Đối tượng tham gia là học sinh dân tộc thiểu số, học sinh người Kinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đến cuối năm 2024, có hơn 1.000 người, bao gồm học sinh, thanh niên và người lao động của 5 huyện miền núi đã tham gia hội nghị chuyên đề về hướng nghiệp, học nghề và các cơ hội việc làm.

Theo ông Phan Thanh Trị, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình Định, chương trình có sự tham gia của nhiều chuyên gia, báo cáo viên về hướng nghiệp, khởi nghiệp và giới thiệu việc làm. Đồng thời, chương trình có sự góp mặt của nhiều DN trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng, cùng một số đơn vị có chức năng đưa lao động đi học tập và làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Ngoài ra, những mô hình kinh tế khởi nghiệp thành công trong và ngoài tỉnh cũng được giới thiệu để khuyến khích thanh niên học tập, ứng dụng. Tại hội nghị, các chuyên gia đã trực tiếp tư vấn về chính sách học nghề, đào tạo nghề, cơ hội việc làm và xuất khẩu lao động, giúp học sinh, thanh niên và người lao động định hướng rõ ràng hơn cho tương lai.

Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định đã tổ chức thành công 16 phiên giao dịch việc làm lưu động tại 5 huyện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đạt 100% kế hoạch. Chương trình thu hút 48 lượt DN tham gia tư vấn, tuyển dụng trực tiếp, với tổng số 1.087 người tham gia. Qua các phiên giao dịch, 112 lao động đã được giới thiệu việc làm trong tỉnh, 5 lao động đăng ký đi xuất khẩu lao động.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình Định phối hợp cùng các đơn vị tổ chức hội nghị chuyên đề về hướng nghiệp, học nghề và các dịch vụ hỗ trợ việc làm trong năm 2024 cho học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT An Lão. Ảnh: ĐVCC

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình Định phối hợp cùng các đơn vị tổ chức hội nghị chuyên đề về hướng nghiệp, học nghề và các dịch vụ hỗ trợ việc làm trong năm 2024 cho học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT An Lão. Ảnh: ĐVCC

Ông Lê Văn Nghinh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định chia sẻ: “Sau khi hoàn thành các phiên giao dịch việc làm theo kế hoạch, Trung tâm tiếp tục phối hợp với địa phương và DN để kết nối việc làm cho người dân tộc thiểu số. Kết quả, đã giới thiệu việc làm thành công cho 34 lao động tại các huyện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ngoài ra, Trung tâm cùng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Vilexim Chi nhánh Bình Định đã hỗ trợ 4 lao động dân tộc thiểu số đậu vòng phỏng vấn, đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng tại Nhật Bản”.

Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng trong công tác giải quyết việc làm, đặc biệt là đưa người đi lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đơn cử như huyện An Lão, riêng trong năm 2024, đã có 36 lao động đi làm việc tại Nhật Bản, trong đó 19 lao động là người dân tộc thiểu số.

“Điều này khẳng định rằng người lao động dân tộc thiểu số hoàn toàn có đủ kỹ năng và trình độ để tham gia vào các thị trường lao động ngoài nước. Giải pháp trong thời gian tới là huyện tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới hình thức tuyên truyền, tư vấn chính sách để người lao động vượt qua tâm lý e ngại, thiếu tự tin và mạnh dạn hơn khi quyết định ứng tuyển vào các thị trường lao động, đặc biệt là thị trường ngoài nước”, bà Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện An Lão cho biết.

NGUYỄN MUỘI

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

(GLO)- Phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

null