Thầy Park gặp khó khăn tìm người thay Hùng Dũng tại đội tuyển Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gặp khó trong việc tìm người thay thế tiền vệ Đỗ Hùng Dũng trong 3 trận còn lại của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.
Hùng Dũng quan trọng như thế nào với tuyển Việt Nam
Đỗ Hùng Dũng bị gãy xương mác, xương chày sau pha vào bóng của Ngô Hoàng Thịnh tối 23.3. Dự kiến, anh sẽ mất ít nhất 6 tháng để hồi phục. Điều đó khiến tiền vệ này chắc chắn vắng mặt ở 3 trận còn lại của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, diễn ra tại UAE từ ngày 31.5 đến 15.6.
Theo lịch tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Indonesia (7.6), Malaysia (11.6) và UAE (15.6). Tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng với 11 điểm và có cơ hội rất lớn để đi tiếp vào giai đoạn 3. Sự vắng mặt của Hùng Dũng là thiệt thòi lớn cho tuyển Việt Nam, đánh mạnh vào tham vọng tiến sâu của đội nhà.
 
Đỗ Hùng Dũng là tiền vệ trung tâm số 1 của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: D.P.
Đỗ Hùng Dũng là tiền vệ trung tâm số 1 của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: D.P.
Tại vòng loại World Cup 2022, Đỗ Hùng Dũng đá chính cả 5 trận cho tuyển Việt Nam với 427 phút ra sân. Anh là tiền vệ trung tâm số 1 của huấn luyện viên Park Hang-seo nhờ khả năng hoạt động cần mẫn, tạo nên sự liền lạc trong lối chơi của đội nhà.
Bình luận viên Quang Huy từng chia sẻ: “Tuyến giữa của tuyển Việt Nam nếu không có Đỗ Hùng Dũng rất mong manh. Một Tuấn Anh chúng ta đã dành nhiều lời khen có thể đá được như vậy cũng là nhờ Hùng Dũng ở bên cạnh”. Còn bình luận viên Anh Ngọc nhấn mạnh mẫu tiền vệ như Hùng Dũng trước giờ ở Việt Nam chưa tùng có. Bởi ở Dũng hội tủ đủ sự bền bỉ, cần mẫn, sáng tạo lẫn sự càn lướt.
Ngoài vòng loại World Cup 2022, Đỗ Hùng Dũng cũng là 1 trong 2 cầu thủ trên 22 tuổi được ông Park Hang-seo chọn vào đội U22 Việt Nam dự SEA Games 2019. Tiền vệ sinh năm 1993 chơi rất hay, góp công lớn cho đội nhà đoạt tấm Huy chương vàng lịch sử. Những điều đó cho thấy, Hùng Dũng là sự lựa chọn đáng tin cậy của ông Park Hang-seo. Anh là nhân tố chủ chốt trong giai đoạn bóng đá Việt Nam rất thành công dưới thời của chiến lược gia người Hàn Quốc.
Đỗ Hùng Dũng là cầu thủ rất quan trọng đối với huấn luyện viên Park Hang-seo. Ảnh: SGGP
Đỗ Hùng Dũng là cầu thủ rất quan trọng đối với huấn luyện viên Park Hang-seo. Ảnh: SGGP
Ai sẽ thay được Đỗ Hùng Dũng?
Sau khi chứng kiến chấn thương của Đỗ Hùng Dũng, huấn luyện viên Park Hang-seo đã ngay lập tức xuống sân động viên học trò. Sự sốt sắng, lo lắng thể hiện rất rõ trên gương mặt của chiến lược gia người Hàn Quốc, bởi việc tìm được người thay được Hùng Dũng không phải đơn giản.
Đội tuyển Việt Nam lúc này đang có nhiều tiền vệ trung tâm, nhưng khó có ai thay thế trọn vẹn được Hùng Dũng. Tiền vệ Tuấn Anh hay dính chấn thương. Lương Xuân Trường vẫn đang chật vật tìm lại được phong độ. Nguyễn Huy Hùng của Đà Nẵng cũng mới trở lại sau chấn thương, chưa thể lấy lại hình ảnh của một tiền vệ đẳng cấp như trước đây. Trong khi đó, Phạm Đức Huy đã mất vị trí chính thức tại đội Hà Nội. Anh cũng không được gọi lên đội tuyển Việt Nam cuối năm ngoái.
Gần như chắc chắn, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tìm một nhân tố mới để thử nghiệm, nhằm có thêm sự lựa chọn để thay Hùng Dũng. Tiền vệ Cao Văn Triền của Sài Gòn là ứng viên sáng giá nhất. Anh đã được thử nghiệm khi tuyển Việt Nam đá giao hữu với U22 Việt Nam cuối năm ngoái.
 
Cao Văn Triền (áo đỏ) trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoài Thu
Cao Văn Triền (áo đỏ) trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoài Thu
Cao Văn Triền nổi bật với khả năng đánh chặn, hoạt động cần mẫn, nhưng không được toàn diện như Hùng Dũng. Cầu thủ của Sài Gòn cần thêm thời gian để am hiểu, thích ứng với lối chơi của tuyển Việt Nam. Đặc biệt kinh nghiệm thi đấu quốc tế của anh rất thiếu.
Một số cầu thủ khác như Đặng Anh Tuấn, Đỗ Văn Thuận cũng có thể được lựa chọn. Họ cũng từng lên tuyển dưới thời ông Park nhưng chưa khẳng định được chỗ đứng để ông tin dùng. Nhìn chung, với bất cứ nhân tố nào, họ cũng có thể thay thế trọn vẹn được Đỗ Hùng Dũng trong thời gian trước mắt.
NGUYỄN ĐĂNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null