Thành phố Pleiku sử dụng năng lượng mặt trời chiếu sáng công cộng: Cần thiết và phù hợp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm đẩy mạnh sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, UBND TP. Pleiku đã cho lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời tại các tuyến đường trên địa bàn, góp phần xây dựng Pleiku thành đô thị “cao nguyên xanh vì sức khỏe”.
Hiệu quả bước đầu
Ngày 21-1, trên đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám nối dài (từ đường Tôn Thất Tùng đến Lý Thường Kiệt) có chiều dài hơn 2 km, TP. Pleiku đã đưa vào vận hành hệ thống đèn chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời. Hệ thống được đầu tư xây dựng 54 trụ đèn sử dụng pin năng lượng mặt trời và 108 bóng đèn led có công suất 100 W. Vào ban ngày, ánh sáng mặt trời được hấp thụ chuyển hóa thành điện năng tích vào ắc quy để chiếu sáng khi đêm xuống. Hệ thống này không những góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực mà còn giúp địa phương tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng điện, bảo vệ môi trường.
 Hệ thống điện chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại đường Cách Mạng Tháng Tám (TP. Pleiku). Ảnh: N.S
Hệ thống điện chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại đường Cách Mạng Tháng Tám (TP. Pleiku). Ảnh: N.S
Trước đây, đoạn đường này không có điện nên gây không ít khó khăn cho người dân khi lưu thông qua đây. Sau khi hệ thống đèn chiếu sáng công cộng sử dụng điện năng lượng mặt trời đi vào hoạt động, việc đi lại của người dân thuận tiện hơn rất nhiều. Là người thường xuyên qua lại trên tuyến đường này vào mỗi tối, anh Đặng Văn Thanh (thôn 4, xã Trà Đa) rất phấn khởi. Anh Thanh nhận xét: “Tôi thấy đây là mô hình hay cần được nhân rộng. Hệ thống chiếu sáng dựa vào nguồn năng lượng tái tạo không chỉ đáp ứng nhu cầu chiếu sáng công cộng vào ban đêm mà còn được thiết kế, lắp đặt khá thẩm mỹ, tạo mỹ quan cho tuyến đường. Đồng thời góp phần thay đổi nhận thức của người dân, tạo sự lan tỏa về xu hướng phát triển điện năng lượng mặt trời, năng lượng sạch, tiến tới giảm hiệu ứng nhà kính, chung tay xây dựng thành phố ngày càng xanh-sạch-đẹp”.
Hướng tới đô thị hiện đại
Ông Hoàng Minh Nghĩa-Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng TP. Pleiku-cho biết: Dự án thí điểm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời có tổng vốn đầu tư hơn 42,6 tỷ đồng, được triển khai trong 2 năm 2019 và 2020. Trong đó, vốn đối ứng của địa phương hơn 2,6 tỷ đồng, phần còn lại là nguồn vốn Chương trình mục tiêu biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của Chính phủ. Dự án được chia thành 2 gói. Gói số 1 triển khai tại đường Cách Mạng Tháng Tám nối dài và tại 4 đảo giao thông gồm: ngã ba Hàm Rồng, đường Lê Duẩn-Lý Thường Kiệt, Trường Sơn-Lê Đại Hành, Lê Thánh Tôn-Nguyễn Viết Xuân; gói số 2 triển khai tại tuyến đường Lý Thái Tổ-Lê Đại Hành (đoạn từ đường Hùng Vương đến ngã tư Biển Hồ) với tổng chiều dài 5,8 km.
 Hệ thống được lắp đặt đảm bảo về mặt mỹ quan. Ảnh: Q.T
Hệ thống được lắp đặt đảm bảo về mặt mỹ quan. Ảnh: Q.T
“Đến nay, đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành gói số 1. Ngoài đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám nối dài đã được đơn vị thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng gần 1 tháng nay thì đèn chiếu sáng công cộng tại các đảo giao thông dự kiến sẽ đưa vào sử dụng sau 1 tuần nữa. Đối với gói số 2, đơn vị thi công sẽ triển khai ngay sau khi dự án mở rộng tuyến đường Lê Đại Hành-Lý Thái Tổ-Lê Thánh Tôn hoàn thành. Dự kiến gói số 2 sẽ tiến hành xây dựng 134 trụ đèn sử dụng pin năng lượng mặt trời và 244 bóng đèn led công suất 100 W”-ông Nghĩa cho hay.
Cũng theo ông Nghĩa, qua thời gian vận hành, kiểm tra, theo dõi, thành phố ghi nhận hệ thống đèn chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời trên đường Cách Mạng Tháng Tám nối dài hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, thể dục-thể thao và các hoạt động công cộng khác, góp phần xây dựng đô thị ngày càng văn minh, hiện đại. “Thời gian tới, bên cạnh tập trung đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng gói số 2, đơn vị sẽ tham mưu đầu tư thêm hệ thống điện gió và xây dựng các nhà máy đốt rác thải vệ tinh quanh thành phố để tận dụng nguồn năng lượng khí đốt. Việc này không những góp phần bảo vệ môi trường, giảm lượng khí thải, rác thải ở khu dân cư mà còn ổn định xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự cũng như nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn thành phố”-ông Nghĩa thông tin.
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-khẳng định: Việc đầu tư lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời cho các tuyến đường trên địa bàn là rất cần thiết, phù hợp với chủ trương tiết kiệm điện năng của cả nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng. Dự án nhằm tạo ra mô hình chiếu sáng kiểu mẫu sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường, tạo cảnh quan của một thành phố xanh-sạch-đẹp theo hướng hiện đại. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tranh thủ các nguồn kinh phí để nhân rộng mô hình tại các tuyến đường, khu dân cư mới. Qua đó, thực hiện mục tiêu xây dựng TP. Pleiku đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trở thành đô thị “cao nguyên xanh vì sức khỏe”.
QUANG TẤN-NGỌC SANG

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

(GLO)- Chính quyền địa phương và các sở, ngành đang khẩn trương triển khai các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, tập trung xử lý các điểm tắc nghẽn nhằm giảm ngập úng. Đồng thời, di dời khẩn cấp các công trình lấn chiếm nghiêm trọng hành lang thoát lũ sông Cát để mở rộng dòng chảy.

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Trần Văn Bình trên địa bàn phường Pleiku (đoạn từ Khu đô thị Cầu Sắt đến đường Lý Thường Kiệt) với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

null