Cuộc thi Thử thách Năng lượng Mặt trời năm 2026 diễn ra từ ngày 10/9 đến 17/9. Các đội đua sẽ tranh tài để tích lũy được tổng quãng đường di chuyển lớn nhất, thay vì tìm ra đội về đích đầu tiên.
(GLO)- Google đang thử nghiệm khả năng đưa chip trí tuệ nhân tạo (AI) lên quỹ đạo, nhằm nghiên cứu một hướng mới cho hạ tầng điện toán, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của AI ngày càng tăng.
(GLO)- Trong điều kiện chi phí năng lượng tăng cao cùng nhu cầu sử dụng điện ngày càng lớn, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái và triển khai các giải pháp tiết kiệm điện, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, hướng tới phát triển xanh, bền vững.
(GLO)- Chiều 15-4, Công an xã Ia Pa tổ chức lễ phát động cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” và ra mắt mô hình “Thắp sáng đường quê vì an ninh, an toàn” giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã Ia Pa.
(GLO)- Trong bối cảnh chi phí sản xuất nông nghiệp ngày càng gia tăng, đặc biệt là chi phí điện và nhiên liệu phục vụ tưới tiêu, nhiều nông dân tại xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm hướng đi mới để giảm áp lực đầu vào.
(GLO)- Iran lên tiếng sau phát biểu của Tổng thống Trump về khả năng phát triển tên lửa tầm xa; Mỹ áp thuế 126% đối với thiết bị năng lượng mặt trời sản xuất tại Ấn Độ; Thủ tướng Nhật Bản vướng rắc rối vì tặng quà cho hơn 300 nghị sĩ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 25-2.
(GLO)- Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa nhận đơn của ông N.H. về việc bị lừa đảo hơn 1,28 tỷ đồng do truy cập liên kết để cập nhập thông tin thuế. Trước đó 1 ngày, bà Đ.T.T. cũng bị mất 100 triệu đồng khi tải app trên điện thoại để kê khai thuế điện tử.
(GLO)- Chiều 7-9, Công ty CP Xây dựng 47 phối hợp với Vũ Phong Energy Group và các đơn vị đồng hành tổ chức khánh thành dự án “Hành trình xanh, tri thức số” tại 2 trường học ở xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai.
Cụ Sắc, người khuyết tật bán vé số, nhân vật trong bài viết trên Báo Thanh Niên, đã rơi nước mắt khi nhận chiếc xe 3 bánh chạy điện ắc quy, kết hợp năng lượng mặt trời. Chiếc xe này do một học sinh tuổi teen chế tạo.
(GLO)- “Sao sáng buôn làng” là công trình dùng năng lượng mặt trời kéo điện thắp sáng các tuyến đường trên các thôn, làng mà điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.
(GLO)- Ngày 15-10, tại Công ty Bình Dương và Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710, Binh đoàn 15 tổ chức bàn giao 2 công trình “Sao sáng buôn làng” cho cộng đồng dân cư 2 xã Ia Tôr và Ia Mơ (huyện Chư Prông).
(GLO)- Nhằm đạt được tham vọng trở thành một trong những nhà xuất khẩu năng lượng tái tạo lớn, Australia vừa phê duyệt kế hoạch xây dựng một trang trại năng lượng mặt trời và pin quy mô lớn nhất thế giới.
Xiaomi gần đây nộp đơn xin cấp bằng sáng chế về việc sử dụng năng lượng mặt trời để sạc các thiết bị đeo trong tương lai, thậm chí bao gồm cả nhẫn thông minh.
(GLO)- Theo thông tin từ Sở Công Thương Gia Lai, trong năm 2023 sản lượng điện tiết kiệm trên toàn tỉnh ước đạt 35 triệu kWh so với cùng kỳ, tương đương số tiền 74 tỷ đồng.
(GLO)- Ngày 23-12, Điện lực Kbang (Công ty Điện lực Gia Lai) tổ chức lắp đặt và bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” cho cán bộ, Nhân dân làng Điện Biên (xã Sơn Lang, huyện Kbang).
(GLO)- Thời gian qua, làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực năng lượng tái tạo không những mở ra cơ hội phát triển ngành công nghiệp này mà còn tạo ra nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương theo hướng bền vững.
(GLO)- Huyện Chư Pưh hiện có 23 dự án năng lượngdđiện tái tạo đã được các doanh nghiệp phối hợp với UBND huyện tiến hành khảo sát với tổng diện tích là 23.309,44 ha, công suất dự kiến là 3.065 MW. Trong đó, có 15 dự án năng lượng gió với diện tích vùng khảo sát 22.483,64 ha, công suất dự kiến 2.360 MW; 8 dự án năng lượng mặt trời với diện tích khảo sát 825,8 ha, công suất dự kiến 665 MW.
(GLO)- Nhằm đẩy mạnh sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, UBND TP. Pleiku đã cho lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời tại các tuyến đường trên địa bàn, góp phần xây dựng Pleiku thành đô thị “cao nguyên xanh vì sức khỏe“.
Nhóm nghiên cứu của tiến sỹ Nguyễn Trọng Hiếu tại Australia đã công bố một loạt phát hiện đột phá có thể giúp cách mạng hóa công nghệ năng lượng Mặt trời.