Thành phố Pleiku: Khảo sát đầu tư hệ thống đèn Led chiếu sáng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hiện nay, hệ thống đèn chiếu sáng ở một số khu vực trên địa bàn TP. Pleiku đã quá cũ, xuống cấp hư hỏng. Nhiều tuyến đường hệ thống chiếu sáng không đảm bảo gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ đoạn qua địa bàn thành phố có mật độ lưu thông cao trong khi các trụ đèn lắp đặt dàn trải, ánh sáng không đảm bảo.
 

Ảnh: Nguyễn Giác
Ảnh: Nguyễn Giác

Toàn thành phố hiện có khoảng 6.000 bộ bóng đèn và 230 tủ điều khiển lắp đặt tại 182 tuyến đường có tên. Ngoài ra còn có 55 tuyến đường mới đặt tên năm 2012 chưa được lắp đặt đèn chiếu sáng. Ông Vũ Đức Cường-Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị TP. Pleiku-đơn vị chịu trách nhiệm vận hành và quản lý hệ thống chiếu sáng cho biết: “Năm 2012, thành phố đã đầu tư lắp mới, bổ sung được 700 bộ đèn, tuy nhiên số lượng bóng đèn cần thay thế, lắp đặt vẫn còn rất nhiều. Hệ thống đèn chiếu sáng quá cũ gây hao tốn điện năng, bóng hay hư hỏng, kém ánh sáng…”.

Xác định việc cải tạo và nâng cấp là cần thiết nên mới đây, TP. Pleiku đã tiến hành khảo sát lại toàn bộ hệ thống nhằm thay thế các loại bóng đèn cũ, ánh sáng không đảm bảo, trong đó bóng đèn Led là lựa chọn được đánh giá khá cao. Theo ông Võ Quốc Ánh-Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP. Pleiku-người vừa có chuyến công tác tại một nhà máy sản xuất bóng đèn Led tại Malaysia-thì: Bóng đèn Led có ưu điểm vượt trội là tiết kiệm điện năng so với bóng đèn chiếu sáng truyền thống như đèn sợi đốt, đèn halogen, đèn huỳnh quang, đèn compact. Hơn nữa, sử dụng bóng đèn Led còn thân thiện với môi trường do giảm lượng khí thải CO2, ánh sáng đèn Led phát sáng rất tốt, không nhấp nháy và không gây nhức mỏi mắt… Hiện thành phố đã lắp đặt thử nghiệm 4 bộ đèn Led trên đường Hoàng Hoa Thám

Tuy nhiên, chi phí lắp đặt hệ thống đèn Led chiếu sáng lại rất đắt (mỗi bộ hơn 10 triệu đồng). Chính vì vậy, thay thế và lắp đặt mới bóng đèn trên toàn hệ thống đòi hỏi nguồn kinh phí khá lớn. “Trước mắt chỉ có thể cải tạo từng phần, những bóng quá cũ, kém chất lượng thì thay thế, bóng còn sử dụng thì đưa về lắp đặt vùng ven…”- ông Ánh cho biết thêm.

Song song với việc đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng, nhân dịp khánh thành Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, TP. Pleiku cũng đã tiến hành đầu tư thêm hệ thống đèn trang trí với mức đầu tư khoảng 900 triệu đồng, bao gồm các dây điện trang trí lắp đặt trên đường Trần Hưng Đạo và khu vực khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Lê Lan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.