Thành Lương lần thứ hai đoạt Quả bóng vàng VN

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tiền vệ Phạm Thành Lương và thủ môn Kiều Trinh bỏ xa điểm so với người về thứ hai để đoat danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2011.

Đây là danh hiệu Quả bóng vàng thứ hai của tiền vệ CLB Hà Nội, sau lần đăng quang năm 2009. Thành Lương được 205 điểm, hơn người về thứ hai Nguyễn Trọng Hoàng 57 điểm.

Bất ngờ nhất là tiền đạo Huỳnh Kesley chỉ đoạt Quả bóng đồng với 117 điểm. Tuy nhiên, chân sút người Brazil tỏ ra hạnh phúc khi trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên có danh hiệu Quả bóng đồng Việt Nam. "Một chút buồn vì không phải là người cao nhất, nhưng tôi rất hạnh phúc với danh hiệu này. Đây là động lực để tôi nỗ lực hơn. Tôi khát khao được cống hiến cho tuyển quốc gia Việt Nam", Kesley chia sẻ.

 

Thành Lương lần thứ hai nhận danh hiệu Quả bóng vàng VN.
Thành Lương lần thứ hai nhận danh hiệu Quả bóng vàng VN.

Thành Lương đến Nhà hát TP HCM chỉ một mình không có vợ hay người thân trong gia đình bên cạnh. Tuy nhiên sau khi được diễn viên hài Hiếu Hiền và siêu mẫu Xuân Lan xướng tên đăng quang danh hiệu cao nhất trong đêm, Thành Lương đã không còn đơn độc. Tiền vệ tuyển quốc gia được nhiều fan hâm mộ trẻ vây lấy xin chữ ký, chụp ảnh lưu niệm.

Lần thứ hai được bầu chọn cho cho danh hiệu cao quý của bóng đá Việt Nam, Thành Lương có khả năng san bằng và vượt kỷ lục 3 lần đoạt Quả bóng vàng của Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh.

 

Thành Lương và thủ môn Kiều Trinh.
Thành Lương và thủ môn Kiều Trinh.

"Tôi quá bất ngờ với danh hiệu này. Theo tôi, cả 4 người còn lại đều xứng đáng để đoạt Quả bóng vàng. Hạnh phúc nhưng đây sẽ là áp lực lớn buộc tôi phải nỗ lực cống hiến nhiều hơn nữa cho bóng đá Việt Nam. Trước mắt là tôi phải giúp tuyển Việt Nam có thành tích tốt nhất ở AFF Cup vào cuối năm", Thành Lương chia sẻ.

Ở giải nữ, Kiều Trinh không có đối thủ khi đạt 226 điểm, bỏ xa người đoạt quả bóng bạc Lê Thị Thương (Than Khoáng sản Việt Nam) 132 điểm. Danh hiệu quả bóng đồng trao cho tiền vệ Nguyễn Thị Muôn (CLB Hà Nội, 89 điểm).

 

Huỳnh Kesley chỉ đoạt Quả bóng đồng.
Huỳnh Kesley chỉ đoạt Quả bóng đồng.

Lần đầu tiên đoạt Quả bóng vàng Việt Nam, Kiều Trinh hết sức xúc động. Cô được đồng đội cũ Ngọc Châm trao danh hiệu cao quý của bóng đá Việt Nam. "Sự ghi nhận này giúp tôi tiếp tục cố gắng hơn trong màu áo CLB TP HCM cũng như tuyển Việt Nam. "Tôi xin dành tặng danh hiệu này cho cha mẹ tôi, hai người đã lặn lội từ Đồng Tháp lên TP HCM để có mặt trong đêm trao giải hôm nay", Kiều Trinh xúc động nói.

Danh hiệu cầu thủ trẻ đã thuộc về tiền vệ Phạm Văn Quyết của CLB Hà Nội T&T. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Văn Quyết đoạt danh hiệu này. Cầu thủ ngoại hay nhất trong năm 2011 là tiền đạo Merlo của Đà Nẵng.

Theo VnExpress

Có thể bạn quan tâm

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

(GLO)- Câu lạc bộ Karate Hasuka không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện võ thuật và nâng cao sức khỏe cho các em nhỏ tại một số xã phía Tây tỉnh Gia Lai mà còn đào tạo, cung cấp nhiều vận động viên cho đội tuyển karate tỉnh.

Điểm hẹn của giới trẻ yêu thích thể thao

Điểm hẹn của giới trẻ yêu thích thể thao

(GLO)- Tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (phường Quy Nhơn Nam), nhiều câu lạc bộ thể thao được thành lập và duy trì tập luyện, thu hút thanh thiếu nhi rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe; đồng thời góp phần lan tỏa phong trào tập luyện thể thao trong cộng đồng.

Sôi nổi Giải bóng đá mini ngành Y tế năm 2025

Sôi nổi Giải bóng đá mini ngành Y tế năm 2025

(GLO)- Ngày 27-9, tại sân Ánh Sáng (số 206/16, đường Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Liên chi đoàn Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tổ chức Giải bóng đá mini chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

null