Thái Sơn Tây Nguyên quan tâm sức khỏe người tiêu dùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong quá trình sản xuất các sản phẩm hoa quả sấy và hạt dưa, Công ty TNHH Thái Sơn Tây Nguyên (687 Trường Chinh, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) luôn chú trọng vấn đề an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Nhờ đó, Công ty ngày càng củng cố chỗ đứng vững chắc hơn trên thị trường.

 

Công nhân Công ty TNHH Thái Sơn Tây Nguyên đóng gói hạt dưa. Ảnh: H.D
Công nhân Công ty TNHH Thái Sơn Tây Nguyên đóng gói hạt dưa. Ảnh: H.D

Khác hẳn với không khí rộn ràng, đông vui mọi khi, tại xưởng đóng gói hạt dưa của Công ty Thái Sơn Tây Nguyên gần đây chỉ có vài công nhân làm việc. Các công nhân đều đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách an toàn với nhau và lặng lẽ làm việc, thảng hoặc mới có vài câu trao đổi nhẹ. Anh Lê Thái Sơn-Giám đốc Công ty-lý giải: “Do tình hình dịch Covid-19 nên không tập trung đông công nhân như trước mà thay phiên nhau làm việc. Trong quá trình làm việc, công nhân phải đảm bảo cách xa nhau trên 2 m và thực hiện các yêu cầu phòng-chống dịch khác. Trong tình hình này, doanh nghiệp nào cũng bị ảnh hưởng, doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng chúng tôi cố gắng không chỉ duy trì hoạt động mà còn phải lo cho người lao động nữa”.

Gần 2 tháng nay, trong tổng số 50 lao động của Công ty có 20 người phải nghỉ việc. Số lao động này thường làm công việc tay chân như bốc vác, tưới cây... Mỗi tuần, xưởng sản xuất cũng chỉ hoạt động 2 ngày. Anh Sơn cho biết: “70% số lao động là người dân tộc thiểu số tại chỗ. Họ biết nghỉ việc là sẽ không có lương nhưng không đòi hỏi gì. Tuy nhiên, làm sao mình có thể để họ khó khăn như vậy được. Công ty cũng cố gắng hỗ trợ 800.000 đồng/người/tháng. Cứ đúng ngày là họ tới Công ty nhận tiền. Số lao động còn lại, ngoài bộ phận nhỏ làm việc tại xưởng chế biến thì phần còn lại vào chăm sóc vườn mít, sầu riêng, bơ... tại xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông”.

Là công nhân của Công ty Thái Sơn Tây Nguyên, chị Trần Thị Thu Vân cảm kích nói: “Với tình hình dịch bệnh như hiện nay, giữ được một công việc là vô cùng khó khăn vì hầu như doanh nghiệp nào cũng bị đình trệ hoạt động sản xuất kinh doanh. May mắn là công việc của tôi hiện vẫn bình thường, lương cũng được giữ nguyên. Tôi có 2 con nhỏ, chồng là lái xe. Trong hoàn cảnh mọi chi phí sinh hoạt đều đắt đỏ, nếu một trong 2 bị nghỉ việc, thực sự cuộc sống gia đình chúng tôi không biết sẽ thế nào”.

Sản phẩm của Công ty TNHH Thái Sơn Tây Nguyên tham gia trưng bày trong các sự kiện lớn của tỉnh và rất được yêu thích. Ảnh: Kim Linh
Sản phẩm của Công ty TNHH Thái Sơn Tây Nguyên tham gia trưng bày trong các sự kiện lớn của tỉnh và rất được yêu thích. Ảnh: Kim Linh



Công ty Thái Sơn Tây Nguyên được thành lập năm 2016, chuyên sản xuất, chế biến mít sấy, chuối sấy, thanh long sấy, hạt dưa và một số sản phẩm hoa quả sấy khác. Đặc điểm của các sản phẩm này là có thể giữ trọn hương vị và màu sắc tự nhiên của các loại trái cây, đảm bảo ngon miệng cho người sử dụng. Từ người già, trẻ nhỏ, thanh niên đều có thể sử dụng các loại trái cây sấy khô như một món ăn phụ giàu dinh dưỡng. Thêm vào đó, Gia Lai là vùng nguyên liệu đa dạng, phong phú. Đây là những điều kiện thuận lợi để Công ty Thái Sơn Tây Nguyên thành công ở lĩnh vực này chỉ trong thời gian ngắn. Các sản phẩm của Công ty không chỉ cung cấp cho thị trường trong tỉnh mà còn vươn xa ra Đà Nẵng, Bình Phước, Bình Định, Quảng Trị...

“Chúng tôi quan niệm, làm gì cũng phải đặt cái tâm của mình vào, nhất là đối với ngành chế biến thực phẩm liên quan trực tiếp tới sức khỏe con người. Như sản phẩm hạt dưa của chúng tôi không bóng bẩy như của cơ sở khác nhưng đó là hạt dưa sạch. Bởi khi mua công thức chế biến hạt dưa, thấy có những chất phụ gia không tốt cho sức khỏe, chúng tôi buộc phải nghiên cứu, thử nghiệm cách làm khác. Chỉ trong vài tháng, chúng tôi đã chịu lỗ hơn 500 triệu đồng chỉ để nghiên cứu ra phụ gia phù hợp, đảm bảo sản phẩm an toàn 100%. Vì vậy, mặc dù giá hạt dưa Thái Sơn có cao hơn so với sản phẩm cùng loại ngoài thị trường một chút nhưng vẫn được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn”-anh Sơn bộc bạch.

Mỗi năm tiêu thụ 200-300 tấn sản phẩm hoa quả sấy, Công ty Thái Sơn Tây Nguyên đang từng bước khẳng định tên tuổi của mình trên thị trường trong nước. Với những thủ tục đang tiến hành để có chứng nhận ISO, HACCP, cùng với đó là kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh bằng việc xây dựng nhà máy chế biến hoa quả sấy tại Khu Công nghiệp Diên Phú, cộng với cái tâm kinh doanh trong sáng, tin rằng Công ty Thái Sơn Tây Nguyên sẽ ngày càng có chỗ đứng vững chắc hơn trên thị trường.

HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

null