Thái Lan: Liên minh 8 đảng chưa thống nhất về ghế Chủ tịch Hạ viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đảng Tiến bước muốn nghị sỹ Phitsanulok Padipat Suntiphada trở thành Chủ tịch Hạ viện tiếp theo, trong khi đảng Pheu Thai bảo vệ quan điểm rằng họ nên có được ghế đứng đầu cơ quan lập pháp.
Ông Pita Limjaroenrat, lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) đồng thời là ứng cử viên Thủ tướng Thái Lan, phát biểu với báo giới tại Bangkok, ngày 22/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Pita Limjaroenrat, lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) đồng thời là ứng cử viên Thủ tướng Thái Lan, phát biểu với báo giới tại Bangkok, ngày 22/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên minh 8 đảng với nòng cốt là đảng Tiến bước (MFP) và đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) vẫn chưa đạt được đồng thuận về vị trí Chủ tịch Hạ viện Thái Lan trong cuộc họp 8 bên tại trụ sở đảng MFP ngày 2/7, tuy nhiên các bên kỳ vọng vấn đề này sẽ được giải quyết trong ngày 3/7.

Sau cuộc họp trên, lãnh đạo đảng MFP Pita Limjaroenrat cho biết 8 bên đã thảo luận về vị trí Chủ tịch Hạ viện và các cuộc đàm phán diễn ra tích cực.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh MFP vẫn đang chờ câu trả lời dứt khoát từ đảng Pheu Thai.

Trước đó, MFP nhấn mạnh đảng này muốn nghị sỹ Phitsanulok Padipat Suntiphada trở thành Chủ tịch Hạ viện tiếp theo, trong khi đảng Pheu Thai bảo vệ quan điểm rằng họ nên có được ghế đứng đầu cơ quan lập pháp.

Cùng ngày, lãnh đạo đảng Pheu Thai Cholnan Srikaew cho biết nội bộ đảng này sẽ thảo luận các nội dung đưa ra tại cuộc họp trên trong ngày 3/7 và hy vọng đảng của ông sẽ có thể thống nhất đưa ra giải pháp cho vấn đề này.

Bên cạnh đó, ông Cholnan Srikaew tin tưởng rằng các bất đồng sẽ được giải quyết trước khi Hạ viện Thái Lan tiến hành nhóm họp để bầu vị trí Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch dự kiến diễn ra vào ngày 4/7 tới.

Trước đó, Phó lãnh đạo đảng Pheu Thai Phumtham Wechayachai ngày 18/6 cho biết đảng này đã quyết định nhường chức Chủ tịch Hạ viện cho đảng MFP nhằm chấm dứt tranh chấp giữa hai đảng về vấn đề trên.

Ông Phumtham nói cho đến nay Pheu Thai vẫn giữ quan điểm của mình rằng vì MFP sẽ đảm nhiệm chức vụ thủ tướng - người đứng đầu cơ quan hành pháp, thì Pheu Thai nên được trao chức vụ Chủ tịch Hạ viện - người đứng đầu cơ quan lập pháp.

Tuy nhiên, 2 bên đã bất đồng quan điểm về vấn đề này, trong đó MFP kiên quyết giành cả hai vị trí dẫn đầu.

Để vượt qua bế tắc, ông Phumtham cho biết Pheu Thai quyết định sẽ nhường chức Chủ tịch Hạ viện cho MFP, đảng giành được nhiều ghế nghị sỹ nhất sau cuộc tổng tuyển cử hôm 14/5 vừa qua.

Tổng thư ký Hạ viện Thái Lan Pornpit Petchcharoen ngày 29/6 đã gửi thư mời tới tất cả các nghị sỹ mới được bầu và các thượng nghị sỹ tham dự lễ khai mạc quốc hội khóa mới vào ngày 3/7, dưới sự chủ trì của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan.

Ban thư ký Hạ viện cũng gửi thư đề nghị tất cả các nghị sỹ tham dự phiên họp đầu tiên của Hạ viện vào ngày 4/7 để bầu chọn Chủ tịch Hạ viện mới.

Trang web chính thức của Hạ viện cho biết việc bầu chọn một chủ tịch và 2 phó chủ tịch sẽ nằm trong chương trình nghị sự của phiên họp đầu tiên.

Theo Phó Thủ tướng tạm quyền Wissanu Krea-ngam, Chủ tịch Hạ viện mới và 2 phó chủ tịch phải được chọn trong vòng 10 ngày kể từ ngày khai mạc Quốc hội hoặc trước ngày 13/7, ngày Quốc hội dự kiến bầu thủ tướng.

Ông Wissanu cho rằng không nên kéo dài việc lựa chọn Chủ tịch Hạ viện mới vì chỉ cần sự ủng hộ của đa số ở Hạ viện, trong khi tân thủ tướng sẽ cần sự ủng hộ của cả nghị sỹ và thượng nghị sỹ.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Pokrovsk ("Pháo đài miền Đông" của Ukraine) chìm trong khói lửa sau trận chiến ác liệt, phản ánh cuộc chiến giành quyền kiểm soát Donetsk

Pokrovsk-“Pháo đài miền Đông” của Ukraine đang lung lay

(GLO)- Pokrovsk chìm trong khói lửa, 80% thành phố đã đổi màu kiểm soát nhưng Ukraine vẫn tuyên bố “trụ vững”. Trận chiến này không chỉ định đoạt số phận Donetsk, mà còn phản chiếu thế lưỡng nan của Kiev giữa việc giữ biểu tượng kháng cự và chấp nhận giới hạn thực tế trên chiến trường.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null