Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vào dịp cuối năm, những người làm công tác chữ thập đỏ (CTĐ) ở tỉnh Gia Lai lại tất bật vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và cộng đồng chung tay chăm lo cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam để họ có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền đầm ấm trong tình yêu thương chia sẻ.
23 năm qua, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam phát động đã thu hút đông đảo tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ, giúp đỡ cho trên 28,9 triệu người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật trên cả nước có cái Tết thật ý nghĩa.
Năm 2021, các cấp Hội trong tỉnh đã trao tặng 51.644 suất quà cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, bệnh nhân phong vui xuân đón Tết Tân Sửu. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn xây tặng 11 căn nhà “Chữ thập đỏ”, nhà tình thương cho các hộ nghèo, khó khăn; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.600 lượt người; tặng 101 sổ tiết kiệm và cấp quần áo, chăn ấm, dụng cụ sinh hoạt gia đình… Tổng trị giá trên 19,8 tỷ đồng.
Năm nay, Hội CTĐ tỉnh được giao chỉ tiêu vận động 40.800 suất quà Tết Nhâm Dần. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác vận động nguồn lực cho “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, các cấp Hội CTĐ đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực. Sự nỗ lực của từng hội viên, tình nguyện viên CTĐ giúp người nghèo nhận được những phần quà ý nghĩa nhằm động viên, khích lệ họ vươn lên trong cuộc sống.
Hội CTĐ huyện Phú Thiện trao bò giống sinh sản cho gia đình bà Nay H’Chơk (buôn Chư Knông, xã Ia Hiao). Ảnh: Hồng Ngọc
Hội CTĐ huyện Phú Thiện trao bò giống sinh sản cho gia đình bà Nay H’Chơk (buôn Chư Knông, xã Ia Hiao). Ảnh: Hồng Ngọc
Đến nay, Hội CTĐ tỉnh đã vận động được gần 1.500 suất quà với tổng trị giá 950 triệu đồng, trong đó, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam hỗ trợ 300 suất quà tặng người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Hội CTĐ TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 150 triệu đồng để xây 3 căn nhà “Chữ thập đỏ” giúp người nghèo; Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền Trung hỗ trợ 500 suất quà; nhà hảo tâm tài trợ trên 700 suất quà cho bà con nghèo các huyện: Đak Đoa, Chư Prông, Đak Pơ, Chư Sê, Ia Grai và TP. Pleiku. Ngoài ra, Hội CTĐ các huyện, thị xã phối hợp với các doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân tặng hàng ngàn suất quà Tết, trao bò giống sinh sản, trao sổ tiết kiệm, thẻ bảo hiểm y tế, nhà “Chữ thập đỏ”, hỗ trợ quần áo, vật dụng gia đình… giúp cho công tác nhân đạo giữa các doanh nghiệp đến đối tượng yếu thế thêm nhiều ý nghĩa hơn.
Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh-cho biết: “Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” là một trong những hoạt động nổi bật trong công tác từ thiện, nhân đạo. Tết Nhâm Dần đang đến gần, các cấp Hội CTĐ đang ra sức thi đua, phấn đấu vận động và trao 41.000 suất quà (300.000 đồng/suất trở lên) cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách và hội viên có hoàn cảnh khó khăn thêm điều kiện đón Tết cổ truyền đầm ấm trong tình yêu thương chia sẻ”.
HỒNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Phường Hội Phú ra mắt 2 mô hình bảo vệ môi trường và tuyến đường cờ

Phường Hội Phú ra mắt 2 mô hình bảo vệ môi trường và tuyến đường cờ

(GLO)- Sáng 31-1, tại tổ dân phố 1 Chi Lăng (phường Hội Phú), Hội Nông dân phường Hội Phú tổ chức lễ ra mắt Mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”. Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội Phú ra mắt Mô hình “Tuyến đường cờ”.

Độc đáo nghệ thuật mô hình tăm tre trong chai thủy tinh.

Độc đáo nghệ thuật mô hình tăm tre trong chai thủy tinh

(GLO)- Với những que tăm tre mảnh mai, anh Đặng Hồng Ron (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã  kiên trì tạo nên các mô hình tinh xảo nằm gọn trong vỏ chai thủy tinh. Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ, mà còn mang theo đam mê âm thầm, sức sáng tạo bền bỉ giữa đời thường.

Làm mới nghề xưa

Làm mới nghề xưa

(GLO)- Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, nhiều làng nghề ở Gia Lai đã thay đổi, sáng tạo, đưa sản phẩm truyền thống vượt qua giới hạn cũ để khẳng định vị thế trong đời sống hiện đại.

Ân Hảo thiếu nước sạch

Ân Hảo thiếu nước sạch

(GLO)- Xã Ân Hảo (tỉnh Gia Lai) có hơn 6.000 hộ dân nhưng chỉ khoảng 400 hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước tập trung, số hộ còn lại vẫn phải dùng nước giếng nhiễm phèn nặng.

null