Tăng tốc giải phóng mặt bằng Dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau nhiều lần lỗi hẹn, đầu tháng 9 vừa qua, Dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) chính thức khởi công trong niềm phấn khởi của hàng trăm hộ dân đã phải sống khổ trong vùng dự án hơn 10 năm qua. Để dự án sớm được triển khai và hoàn thành đúng tiến độ, các ngành chức năng của TP. Pleiku đã tập trung đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng. 
Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh thuộc nhóm A do UBND TP. Pleiku làm chủ đầu tư có quy mô 39,74 ha gồm các hạng mục: san nền, mở 9 tuyến đường, hoàn chỉnh hệ thống điện, cấp thoát nước cùng các hạng mục phụ khác nhằm phục vụ khu dân cư và tạo mỹ quan đô thị. Dự án được triển khai trên địa bàn các phường: Ia Kring, Hội Phú và Trà Bá với tổng mức đầu tư dự kiến 1.900 tỷ đồng thuộc ngân sách TP. Pleiku, được chia thành 2 dự án thành phần gồm: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh và đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh. Năm 2022, dự án được triển khai thi công và dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Khi dự án được chính thức khởi công, các hộ dân thuộc vùng dự án đều rất vui mừng và đồng thuận cao. Tuy nhiên, vấn đề người dân quan tâm là công tác bồi thường và bố trí tái định cư.
Bà Ngô Thị Dậu (tổ 4, phường Trà Bá) phấn khởi cho biết: “Khi Dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh được triển khai, chúng tôi rất vui mừng và ủng hộ 100%. Tuy nhiên, tôi mong Nhà nước có mức đền bù, hỗ trợ hợp lý để chúng tôi có điều kiện ổn định cuộc sống. Đồng thời, mong muốn dự án được triển khai nhanh gọn cho người dân đỡ khổ vì dự án này đã được quy hoạch từ rất lâu”. Còn ông Trần Minh (tổ 7, phường Trà Bá) thì cho hay: “Dự án chính thức khởi công là niềm vui lớn đối với chúng tôi sau bao nhiêu năm chờ đợi. Do đó, tôi sẵn sàng bàn giao mặt bằng để dự án nhanh chóng được triển khai. Tuy nhiên, tôi mong Nhà nước nghiên cứu, có phương án đền bù thỏa đáng cũng như bố trí khu tái định cư mới hợp lý”.
Ông Trần Minh (tổ 7, phường Trà Bá, TP. Pleiku) trước ngôi nhà của mình. Ảnh: Hà Phương
Ông Trần Minh (tổ 7, phường Trà Bá, TP. Pleiku) trước ngôi nhà của mình. Ảnh: Hà Phương
Để dự án sớm triển khai theo đúng tiến độ đề ra, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku đã bám sát tiến độ đầu tư để tập trung đền bù, giải phóng mặt bằng có trọng tâm, trọng điểm. Theo đó, trong năm 2022, Trung tâm phối hợp với các địa phương tổ chức đền bù, giải phóng mặt bằng 2 vị trí trọng điểm (gồm: vị trí 200 m đầu đường Trường Chinh đến khu tái định cư Ngô Gia Khảm và vị trí tại mố cầu Nguyễn Trung Trực-giáp ranh giữa 2 phường Hội Phú, Ia Kring). Ông Trần Công Danh-Phó Chủ tịch UBND phường Trà Bá-cho hay: Phường có 8,65 ha đất của 230 hộ tại tổ 4 và tổ 7 trong diện phải thu hồi. Phường đã tuyên truyền, vận động người dân giải phóng mặt bằng tại vị trí 200 m đầu đường Trường Chinh để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Theo đó, 21/24 hộ tại khu vực này đã đồng ý với phương án bồi thường, 3 hộ còn lại chưa thống nhất về giá đền bù. Ủy ban nhân dân phường đã thành lập 3 tổ gồm lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các phòng, ban của phường phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tuyên truyền, vận động các hộ chấp thuận theo chủ trương, sớm bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.
Trao đổi với P.V, ông Bùi Tá Hải Hoàng-Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku-thông tin: Theo quy hoạch, dự án dự kiến tiến hành thu hồi khoảng 39,7 ha đất của gần 800 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức thuộc các phường Trà Bá, Hội Phú và Ia Kring. Đến nay, Trung tâm đã phối hợp với UBND các phường niêm yết công khai phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 420/778 hộ thuộc vùng dự án. Qua thời gian niêm yết, cơ bản người dân thống nhất với chủ trương thực hiện dự án. Tuy nhiên, một số hộ có ý kiến đơn giá bồi thường về đất chưa hợp lý; một số hộ đề nghị bố trí tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất trong vùng dự án. Trung tâm đang phối hợp với ngành chức năng của thành phố và chính quyền các địa phương tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận với chủ trương, phương án bồi thường, hỗ trợ.
Dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh có tổng chiều dài 2,73 km với điểm đầu đấu nối với đường Trường Chinh và điểm cuối đấu nối với đường Lê Thánh Tôn. Ảnh: Hà Phương
Dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh có tổng chiều dài 2,73 km với điểm đầu đấu nối với đường Trường Chinh và điểm cuối đấu nối với đường Lê Thánh Tôn. Ảnh: Hà Phương
“Sắp tới, chúng tôi sẽ tiến hành niêm yết công khai phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 100% hộ gia đình, cá nhân trong vùng dự án. Sau 20 ngày niêm yết, chúng tôi tổng hợp ý kiến của các hộ dân và phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết thấu đáo cho người dân. Đối với những hộ đồng thuận thì tiến hành bồi thường, hỗ trợ; đối với các hộ chưa đồng thuận thì phối hợp với các ngành, địa phương để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đồng hành cùng với thành phố để sớm đưa dự án trở thành hiện thực”-Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku cho biết thêm.
Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh là một trong những dự án trọng điểm của thành phố, của tỉnh. Sau khi hoàn thành, dự án góp phần tạo điểm nhấn làm thay đổi diện mạo TP. Pleiku, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống người dân. Chính vì thế rất cần sự đồng thuận của các hộ dân trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để cùng với chính quyền TP. Pleiku nhanh chóng triển khai và hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đề ra.
QUANG TẤN - HÀ PHƯƠNG
 

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai kỳ vọng bứt phá từ các dự án trọng điểm

Gia Lai kỳ vọng bứt phá từ các dự án trọng điểm

(GLO)- Hàng loạt dự án giao thông, công nghiệp, đô thị và du lịch đang được triển khai, mở ra cơ hội phát triển đột phá cho Gia Lai. Tỉnh chủ động khai thác hiệu quả các nguồn lực, kết hợp hài hòa giữa ngân sách NN và xã hội hóa, tạo sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Gia Lai: Đón năm mới ấm áp, nhiều ước vọng

Gia Lai: Đón năm mới ấm áp, nhiều ước vọng

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 ở Gia Lai không quá ồn ào, náo nhiệt nhưng đủ để cảm nhận nhịp chuyển nhẹ nhàng của cuộc sống khi năm mới bắt đầu. Trong không khí ấy, mỗi người có một cách trải nghiệm riêng, song đều gửi gắm ước vọng về một năm bình an, nhiều khởi sắc.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua phường Bồng Sơn: Địa phương chủ động, nhân dân đồng thuận

Địa phương chủ động, nhân dân đồng thuận

(GLO)- Thay vì tâm lý lo lắng, băn khoăn thường thấy khi thực hiện các dự án trọng điểm, việc triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua phường Bồng Sơn lại nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Đây là kết quả từ cách làm bài bản và sát dân của hệ thống chính trị địa phương.

Chuẩn bị khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia

Chuẩn bị khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa tỉnh ta sẽ khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV, gồm: Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (đoạn đi qua tỉnh Gia Lai).

Gia Lai đề xuất hơn 1.300 tỷ đồng khắc phục hạ tầng giao thông sau bão số 13 và mưa lũ

Gia Lai đề xuất hơn 1.300 tỷ đồng khắc phục hạ tầng giao thông sau bão số 13 và mưa lũ

(GLO)- Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá thiệt hại về giao thông và hạ tầng kỹ thuật do thiên tai vừa qua, Sở Xây dựng Gia Lai đề xuất tổng kinh phí hơn 1.324 tỷ đồng để sửa chữa, khắc phục hư hỏng và đầu tư các hạng mục cấp bách nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian tới.

null